Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-06-2019] Các học viên Pháp Luân Công đến từ Vancouver đã tham gia Lễ diễu hành Hyack tại New Westminster, Canada vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Dù trời đổ mưa nhẹ, nhưng nhiều người vẫn đến xem sự kiện thường niên nổi tiếng này.

d335f55dbec67dd0574b66c0181d7ea2.jpg

fef78a3dd21c2967cacc945df30899d9.jpg

14bbac6fc1cdcddd8c5fca11689f6925.jpg

a6a19aef90a63e151e5784cd589680e6.jpg

3398d8107d2116c6514af2451f66ccc0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đến từ Vancouver tham gia Lễ diễu hành Hyack vào ngày 25 tháng 5 ở New Westminster

New Westminster là một trong những thành phố lâu đời nhất nằm ở bờ biển phía Tây của Canada và được biết đến với tên gọi Thành phố Hoàng gia. Lễ hội Hyack là một lễ hội thường niên được thành phố New Westminster tài trợ và Hiệp hội lễ hội Hyack tổ chức. Lễ hội Hyack có một lịch sự lâu đời và là một trong những lễ diễu hành lớn nhất trên bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ và Canada. Hơn 100 đoàn diễu hành đến từ Hoa Kỳ và Canada tham dự mỗi năm.

Dù trời đổ mưa, nhưng nhiều người đã đến xem [lễ diễu hành]. Họ chụp ảnh đoàn diễu hành Pháp Luân Công, vỗ tay và vẫy tay chào [các học viên]. Nhiều người đang làm việc ở các cửa hàng gần đó cũng đi ra ngoài để chụp hình đoàn diễu hành Pháp Luân Công rực rỡ.

046661a3d6485571c321ec9911ffac0e.jpg

Ông Gavin Palmer, thành viên ban tổ chức lễ hội, khen ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên vì đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến New Westminster. Ông đặc biệt thích các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo và Đội trống lưng.

Ban tổ chức Lễ hội Hyack hàng năm đều bổ nhiệm một chủ tịch mới. Ông Gavin Palmer là chủ tịch của Lễ hội Hyack năm 2013. Ông nói rằng New Westminster được Nữ hoàng Victoria đặt tên và có một lịch sự lâu đời.

Ông Gavin cho biết ban tổ chức muốn giữ gìn nét truyền thống của thành phố này thông qua Lễ hội Hyack, điều này sẽ khiến cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Ông ca ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên vì đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến New Westminster.

Ông đặc biệt cảm ơn Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng vì những tiết mục tuyệt vời và nói rằng họ mang lại rất nhiều niềm vui cho khán giả.

026f778968296fdf4659104fc09cff05.jpg

Anh Gordon McClelland rất vui khi thấy Pháp Luân Công có mặt trong Lễ diễu hành Hyack và nói rằng các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn vô cùng quan trọng

Nhiều thế hệ gia đình của anh Gordon McClelland đã sinh sống tại New Westminster, và anh đã từng chứng kiến Lễ diễu hành Hyack từ khi còn nhỏ. Anh vỗ tay hoan hô Đoàn diễu hành Pháp Luân Công và nói anh có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực lan tỏa từ Đoàn nhạc Tian Guo.

Anh McClelland nói rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là phổ quát và vô cùng quan trọng. Anh chân thành cảm ơn các học viên đã đi tới New Westminster để trình diễn cho mọi người mặc dù trời mưa.

Cô Eunince Slade ngồi bên lề đường và vỗ tay hoan nghênh đoàn diễu hành Pháp Luân Công và Đoàn nhạc Tian Guo. Cô Slade là một tiếp viên hàng không làm việc cho hãng Air Canada, cô đã du lịch khắp thế giới. Cô đã lái xe suốt một giờ từ thị trấn Abbotsort đến đây chỉ để xem diễu hành.

Cô cho biết cô từng tham gia Lễ diễu hành Hyack khi cô còn nhỏ. Dù cô bây giờ sinh sống cách địa điểm này một giờ đi xe, nhưng cô vẫn dẫn các con mình đến xem diễu hành. Cô nói cô yêu thích trang phục Trung Hoa truyền thống, các tiết mục biểu diễn, và chiếc thuyền Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177869.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share