Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 28-05-2019] Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là môn khí công thượng thừa, được phổ biến ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Môn tu luyện truyền thống từ Trung Quốc này đã được giới thiệu tại Lễ hội “Zdravei Zdravei” (Hello Health – Xin chào Sức khỏe) của Bulgaria trong năm thứ ba liên tiếp. Mục đích của sự kiện này là thúc đẩy lối sống lành mạnh về mọi phương diện: thể chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh.

Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại bốn thành phố Yambol, Plovdiv, Kazanlak và Blagoevgrad của Bulgaria.

Blagoevgrad

b9b12eab8c80203162591a9a1888cc7e.jpg

dd248cc309eba909a6917135eab139b2.jpg

Khi các học viên đến lễ hội ở thành phố Blagoevgrad vào ngày 12 tháng 5, họ đã được chào đón bởi trẻ em và phụ huynh chờ đợi cho hội thảo gấp hoa sen giấy. Cha mẹ và con cái họ chăm chú lắng nghe câu chuyện về những bông hoa sen xinh đẹp. Những đóa sen nở trong tay những em nhỏ với thông điệp hòa bình và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Sau hội thảo là phần trình bày về nguyên lý cơ bản Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện, tiếp theo là phần trình diễn năm bài công pháp thiền định. Khán giả đặt câu hỏi tại sao những người hành xử theo những tiêu chuẩn cao như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã giải thích bối cảnh lịch sử về Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 như thế nào và ban đầu họ được chính phủ Trung Quốc ủng hộ do những tác động tích cực của nó đối với đạo đức, tính cách và hạnh phúc của mọi người. Cuộc bức hại bắt đầu sau khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thời bấy giờ nhận ra rằng số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp, ước tính khoảng 100 triệu, gấp đôi số Đảng viên của ĐCSTQ. Sau đó, lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân không chịu chấp nhận thực tế rằng chỉ trong vài năm, gần một phần mười người dân Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công thay vì ĐCSTQ. Trong khi Pháp Luân Công hồng dương các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, thì ĐCSTQ lại thúc đẩy sự đấu tranh, bạo lực và xóa bỏ văn hóa và giá trị truyền thống của đất nước.

Sau khi các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, họ đã trình diễn các bài công pháp vốn được thực hành tự do trên khắp thế giới, ngoại trừ ở Trung Quốc. Một số khách đến để tập thử lần thứ hai. Một phụ nữ lớn tuổi cho biết, sau khi học các bài tập tại lễ hội trước đó, bà đã tập chúng ở nhà. Bà và một số phụ nữ khác bày tỏ mong muốn thành lập một nhóm luyện công tại địa phương. Họ trao đổi thông tin liên lạc và các học viên hứa sẽ sắp xếp một điểm luyện công tập thể thường xuyên tại thành phố Blagoevgrad .

Kazanlak

9c1ac55df275687e55dba86353823944.jpg

Vào buổi tối hôm trước ngày ngày 13 tháng 5 – Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tại Lễ hội “Zdravei Zdravei” ở thành phố Kazanlak, còn được biết đến với tên gọi “Thành phố Hoa hồng”. Các học viên đã lập một điểm ký tên thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đồng thời một hội thảo dạy gấp hoa sen cũng diễn ra ở đây.

Các học viên từ Stara Zagora và Varna đã giới thiệu những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sau khi tập các bài công pháp, nhiều vị khách đã đề cập rằng họ cảm nhận được nguồn năng lượng tốt. Năm người đã quyết định bước vào tu luyện và mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là lần thứ hai thành phố Kazanlak tổ chức lễ hội và một du khách nói rằng anh thường xuyên tập các bài công pháp với vợ kể từ năm 2017, khi họ lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Plovdiv

b35b8801a115158c3caaec3210c32d51.jpg

398bd7d749d223bdf4f7f43de44057cd.jpg

54b08308128934ea3fefaa10e263a67b.jpg

e9f532fa3de6413d620af58a74021f62.jpg

Tại thành phố Plovdiv, còn được gọi là Thủ đô Văn hóa của Châu Âu, lễ kỷ niệm 10 năm của Lễ hội “Zdravei Zdravei” đã được tổ chức cùng với một cuộc diễu hành vào ngày 19 tháng 4. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mặc trang phục dân tộc đã mời cư dân địa phương và khách du lịch đến tham dự buổi thuyết trình của họ. Sáng hôm sau, nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tiếp theo là màn trình diễn các bài công pháp đã được tổ chức tại House of Science. Plovdiv có một điểm luyện công tại Rowing Base của thành phố, nơi các học viên cùng nhau luyện công hai lần một tuần.

Một học viên mới đến từ thành phố Plovdiv đã chia sẻ kinh nghiệm của cô sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cô đã bị chứng đau nửa đầu trong suốt 30 năm. Sau khi cô bắt đầu tập các bài công pháp, mặc dù không thường xuyên, nhưng chứng đau nửa đầu của cô đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ cô không còn đau nữa và rất hạnh phúc.

Yambol

Du khách tham gia Lễ hội “Zdravei Zdravei” 2019 tại thành phố Yambol đã tập năm bài công pháp trong công viên thành phố sau khi tìm hiểu về nguyên lý của pháp môn tu luyện trong buổi thuyết trình. Họ đã học được cách đề cao tâm tính của mình và điều đó tác động đến việc cải thiện sức khỏe của một người như thế nào. Họ cũng được biết về cuộc bức hại pháp môn tu luyện diễn ra gần 20 năm ở Trung Quốc, và về những nỗ lực của học viên địa phương và quốc tế để chấm dứt cuộc bức hại. Những vị khách hạnh phúc nhất là những em nhỏ tham gia hội thảo gấp hoa sen giấy của “Những cánh hoa Hòa bình”. (Petals of Peace)

6a6850eb8c8d300747dcd375eeb095af.jpg

0e85d1b430475933ccc678502fd0730a.jpg

Dự án quốc tế “Những cánh hoa Hòa bình” được khởi xướng ở Brisbane, Úc, do cô Jane Dai, một người Úc gốc Hoa đề xuất. Cô Dai mất chồng vào năm 2001 do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh đã bị các quan chức tỉnh Quảng Đông tra tấn đến chết. Chồng cô là một trong số lượng không kể xiết các học viên Đại Pháp đã bị bức hại và bị giết chỉ vì đức tin kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Sau cái chết của chồng, cô Jane đã tạo ra dự án gấp hoa sen giấy như một phương tiện để vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong việc hủy hoại giá trị truyền thống của Trung Quốc và vi phạm nhân quyền chống lại Pháp Luân Công và các tín đồ tâm linh khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177817.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share