Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 27-05-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động cuối tuần tại hai điểm du lịch thu hút ở Munich, thành phố lớn thứ ba của Đức, để thông tin cho du khách Trung Quốc và các du khách khác biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nghe nói về những lợi ích sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức mà các học viên đã trải nghiệm từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên tàn khốc như thế nào, khá nhiều người Trung Quốc đã quyết định thoái ĐCSTQ.

Dưới đây là các báo cáo từ Isartor, một trong ba lối vào thời trung cổ còn sót lại của thành phố Munich, và Marienplatz, quảng trường chính của thành phố từ thế kỷ thứ 12.

Isartor

98119a777839ea4558b36891e7f66bbf.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại địa danh lịch sử Isartor ở Munich vào hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

Các học viên ở Bavaria đã tổ chức các hoạt động tại một trạm xe buýt du lịch ở Isartor vào hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019. Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và trưng bày các tấm áp phích và biểu ngữ để giải thích những hiểu nhầm do những tuyên truyền vu khống của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Một du khách Trung Quốc đã chụp cận cảnh các biểu ngữ và áp phích, còn các du khách khác đã chụp ảnh và quay phim màn biểu diễn công pháp.

e29bd987b813ba18fde32f8341ca25e2.jpg

8fd8653483d5bfccd9944e450b19cd82.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Đằng, một trong những học viên tình nguyện, cho biết một số du khách Trung Quốc đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi nói chuyện với cô. Cô giải thích: “Một số người đã lấy các tài liệu ở điểm du lịch khác và đọc nó. Vì thế họ đã quyết định một cách dễ dàng.”

Một du khách ngồi gần các học viên trong lúc đọc các tài liệu thông tin. Khi gần đến giờ lên xe buýt, cô Đằng đến chào anh và nói: “Anh có muốn thoái Đảng để không bị liên lụy bởi những tội ác của nó không? Anh đã đọc các tài liệu, vì thế anh đã hiểu được tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Chúng tôi có thể gọi anh là Minh Phúc (một bí danh để bảo vệ danh tính của anh ấy). Thoái Đảng sẽ giữ an toàn cho anh.” Người đàn ông gật đầu và đồng ý thoái ĐCSTQ bằng bí danh.

Marienplatz

ac29e0818567bc75b07e6d37b4e64a9a.jpg

0901b087fb8d2971dc53676a1bf49237.jpg

Du khách dừng chân tại quầy thông tin của các học viên ở Marienplatz để đọc về Pháp Luân Đại Pháp

529edaa5ed20018ab928e61266583607.jpg

Một người đàn ông tập theo các động tác của các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp

Các học viên đã dựng một quầy thông tin với các biểu ngữ tại Marienplatz ở trung tâm thành phố Munich vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019, và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ cũng đã trưng bày các tấm áp phích giải thích việc các học viên đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình, bao gồm cả thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bởi vì một số sự kiện lớn đã được tổ chức gần đó, như Intersolar Europe 2019, European Sign Expo 2019 và FESPA Global Print Expo 2019, nhiều chuyên gia từ các quốc gia Châu Âu khác và trên khắp thế giới đã đi qua quầy thông tin của các học viên. Nhiều người đã đến nói chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Hai nhà thần kinh học người Đức đã trò chuyện với các học viên một lúc và muốn tìm hiểu thêm về việc thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Trước khi rời đi, họ đã lấy một số tài liệu để chia sẻ với các đồng nghiệp và nói rằng họ sẽ thảo luận về cách để giúp chấm dứt những tội ác này.

Một phụ nữ người Đức đi xe đạp đến đã bị sốc bởi sự tra tấn tàn bạo mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Cô không cầm được nước mắt khi đọc những tấm áp phích và lắng nghe lời giải thích của học viên. Cô đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Cô Trần, một học viên, cho biết một lượng du khách Trung Quốc đã đồng ý thoái các tổ chức ĐCSTQ trong các hoạt động của các học viên.

Cô Trần giải thích: “Một phụ nữ nói rằng họ đều biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng họ không thể làm gì. Vì thế tôi khuyên cô ấy làm theo lương tâm của mình và ủng hộ chính nghĩa. Cô gật đầu và quyết định thoái Đảng Cộng sản.”

Học viên mới: Điều này rất ý nghĩa

ce3f14f3befb2b6b1adefe9e39c563ce.jpg

Anh Marcel Winter học Pháp Luân Đại Pháp từ ba tháng trước

Anh Marcel Winter sống ở Bavaria và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ba tháng trước. Lần đầu tiên anh gặp Pháp Luân Đại Pháp là một năm trước trong một hoạt động giống như hoạt động ở Munich. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Sau đó, anh đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn và bắt đầu học Pháp và các bài giảng của Đại Pháp. Anh nhớ lại: “Đó là một trải nghiệm thú vị vì tôi đã biết được tại sao chúng ta đến thế giới này”.

Những thay đổi mà anh đã trải qua thật ấn tượng. Anh cho biết: “Tôi đã ngừng hút thuốc và dùng chất kích thích. Tôi cũng hiểu ra điều gì là phù hợp giữa nam và nữ, trong khi trước đây tôi đã rất sai lầm.” Gia đình anh cũng nhận thấy những thay đổi này và thấy rằng anh đã sẵn lòng giúp đỡ người khác sau khi học Đại Pháp.

Anh Winter cho biết những sự kiện như thế này là vô cùng ý nghĩa: “Mọi người cần biết rằng có những điều rất nghiêm trọng đang xảy ra ở Trung Quốc, và người dân Trung Quốc cũng cần biết điều đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/29/177828.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share