Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 09-04-2019] Tháng Tư là thời điểm hoa anh đào nở rộ tại thành phố New York. Vào một ngày nắng đẹp, ngày 7 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại New York đã chào mừng mùa xuân với các tiết mục biểu diễn ca múa tại Công viên Sara Delano Roosevelt thuộc khu phố Tàu Manhattan.

Hoạt động này cũng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc gần 20 năm qua. Xung quanh công viên treo đầy cờ và biểu ngữ rực rỡ sắc màu, trên sâu khấu chính cũng trưng bày một bông hoa sen rực rỡ. Nhiều người Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm, và khi biết ĐCSTQ đã bức hại tàn khốc môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống này, 469 người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

57804fae89f43990954ae8a97fff6c24.jpg

cbdc24c0e1fde0b1042ea395776d3678.jpg

aab8bc7fe6125e8e40822c1bbb7a7930.jpg

1725abe361695fa8f8f465f3a3437f29.jpg

538969f182d73c2124fe99c557d5e940.jpg

43aa67e0b6d3ea54558655d3e59dff08.jpg

5f013bd873fa6243f1a3cd39a8203178.jpg

bd93a91d6fd0835d4e8197b56490b6b9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại New York tổ chức đón xuân và chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua ca múa nhạc ở khu phố Tàu Manhattan vào ngày 7 tháng 4 năm 2019

Thể hiện giá trị truyền thống Trung Hoa – Chính nghĩa và Thiện lương

Sự kiện bắt đầu vào lúc 11 giờ. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, múa lân sư, múa rồng truyền thống, biểu diễn trống lưng, hát, múa, biểu diễn nhạc cụ Trung Hoa và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số khán giả còn tập theo trong lúc các học viên trình diễn các bài công Pháp.

Nhà soạn nhạc Tony Chen đã biểu diễn ca khúc “The Courage to Believe” (Cam đảm để kiên định đức tin). Anh đã sáng tác ca khúc này cho phim tài liệu “Free China” (Trung Quốc Tự do) và giành giải Bài hát hay nhất tại lễ trao giải Âm nhạc trên Truyền thông Hollywood năm 2013 (2013 Hollywood Music in Media awards). Phim tài liệu “Free China” truyền tải cái nhìn chân thực về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Anh Chen nói: “Tôi tin rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và mỗi người sẽ có quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.”

Cô Vivian Liu biểu diễn đàn tỳ bà tác phẩm “Dương môn nữ tướng”. Cô nói: “Tác phẩm này kể về câu chuyện về Dương gia nhà Tống, khi toàn bộ nam tử đã tử trận sa trường thì ngay cả nữ tử cũng không cúi đầu nhượng bộ, đứng lên chiến đấu bảo vệ đất nước. Khi diễn tấu ca khúc này, chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng về chính nghĩa và lương tri cho nhiều người hơn nữa.”

Khán giả yêu thích buổi biểu diễn và bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công

6985e2dd432698101531e892434718f3.jpg

Anh Rica đến từ Brazil, thưởng thức buổi diễn và bày tỏ sự quan tâm tới Pháp Luân Công

Một số người đã có mặt trước khi sự kiện bắt đầu. Anh Rica đến từ Brazil, nói với các học viên: “Tôi đã nghe nói đến lễ hội hôm nay, và quyết định đến sớm hơn 30 phút để chắc chắn được xem buổi diễn.”

b390a15819bae75ac68ac8baed34d33a.jpg

Ông Ken vui vẻ nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công

Ông Ken từng xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Broadway. Ông nói với các học viên rằng ông đã nghe nói đến lễ đón xuân này cách đây hai ngày, và muốn biết liệu nó có gì khác với cuộc diễu hành. Ông vui vẻ nhận cuốn tài liệu về Pháp Luân Công và chụp ảnh lễ hội.

9bedfca0e999350c7fe5e125f6772b77.jpg

Anh Toomy, một khán giả từ San Franciso

Tommy là một người Hàn Quốc cư trú tại San Franciso. Anh ở lại xem buổi diễn một lúc. Anh cho biết: “Tiết mục nào cũng mang đậm chất truyền thống và đầy năng lượng tích cực. Mặc dù tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công nhưng tôi biết rằng những người này đang trở về chân ngã của mình.”

b6aafd6bf407b4fa3c2f1b473c7c80b8.jpg

cc0b2e74f1e22a4c885fb38bec0d59b5.jpg

Các học viên giao lưu với khán giả trong tiết mục múa lân sư và múa rồng

Đối với trẻ em, múa lân sư và múa rồng là điểm nổi bật của lễ hội. Các em thích được giao lưu với chú rồng và sư tử vàng lấp lánh. Anh Ngô, một cư dân New York, đã đưa con nhỏ đến xem buổi diễn. Anh giải thích: “Tôi muốn giới thiệu cho các con về phong tục và văn hóa truyền thống của Trung Hoa.”

658e1717451ea6496dbf0541e6fdf5b7.jpg

Anh Chris đến từ Brooklyn và bạn gái của anh yêu thích buổi diễn

Tiết mục sôi động của đội trống lưng đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Anh Chris ở Brooklyn thích tiết mục của đội trống lưng. Anh nói: “Chúng tôi đang đi dạo thì nghe thấy tiếng trống. Chúng tôi quyết định tới xem. Buổi diễn thật tuyệt vời! Âm nhạc rất cảm động.”

b7cee1a74c57b912b038c920d11e53be.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên còn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Một số người đứng tập theo các động tác. Ông Diệp, một cư dân New York, nhận xét: “Tôi nghĩ môn này sẽ tốt cho tôi, cả tâm lẫn thân.” Một khán giả khác cho biết: “Xem các bài công pháp khiến tôi cũng muốn tập theo.”

Một gia đình từ New Jersy tới tham gia lễ hội để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Cô La nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp (tên gọi khác của Pháp Luân Công) là một loại tín ngưỡng và quyền có tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Tất cả mọi người nên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Kim, một cư dân địa phương, nhận xét: “Tôi biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đang giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Tôi biết rất rõ ĐCSTQ dám làm điều tàn bạo như thế lắm.”

Ông Hoàng, sống tại New York, nói với các học viên: “Tôi thấy buồn từ hồi chuyển sang Mỹ. Một hôm, tôi học các bài công pháp Pháp Luân Công qua các học viên, sau đó tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi biết pháp môn này rất tốt cho sức khỏe nên tôi muốn học. Hôm nay, thấy những người biểu diễn tràn đầy năng lượng như vậy, tôi càng hào hứng học Pháp Luân Công hơn.”

Ủy viên hội đồng gửi thư chúc mừng

cd6336a626a6c49e6fcc496838caa5e8.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố New York gửi thư chúc mừng lễ kỷ niệm

Ủy viên Hội đồng Thành phố New York, bà Margaret Chin gửi thư khen ngợi nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc thúc đẩy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nhân loại.

Bà Chin viết:

Các bạn thân mến,

Chúc mừng Lễ hội Mùa xuân! Cảm ơn tất cả các học viên Pháp Luân Công vì đã không ngừng khuyến khích những triết lý và giá trị tinh thần trong cộng đồng người Hoa chúng tôi.

Tôi rất vui được chào đón tất cả các bạn tụ họp về đây để cùng nhau kỷ niệm Lễ hội Mùa xuân. Lễ hội ngày hôm nay là một phần quan trọng trong nỗ lực của chúng ta để duy trì và chia sẻ văn hóa và phong tục Trung Hoa trong và ngoài cộng đồng khu phố Tàu.

Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất và chúc bạn tiếp tục thành công trong nỗ lực duy trì các giá trị truyền thống và môn tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176481.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share