Bài viết của Diệc Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-4-2019] Ngày 7 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tham gia Lễ hội Văn hóa Quốc tế lần thứ 20 tại Auckland cùng với các đại biểu đến từ 56 quốc gia.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Jacinda Ardern đã chào đón thị trưởng và các thành viên hội đồng của Auckland, cũng như các nghị sỹ của các đảng chính trị khác nhau. Tiếp đến là màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu.

Màn trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công, cũng như các tiết mục biểu diễn của đội trống lưng và múa rồng, đã được khán giả chào đón nồng nhiệt.

ec2cec9c4f66be691caeaab02b428949.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Văn hóa Quốc tế lần thứ 20 ở Auckland vào ngày 7 tháng 4 năm 2019

Ông Jade Davis, một nhân viên chính phủ phụ trách về các chương trình cộng đồng, cho biết ông rất ấn tượng bởi trường năng lượng tường hòa của các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ông nói rằng gần đây ông đang tìm kiếm một môn thiền định để giúp ông có được tâm trí trầm tĩnh. Ông cũng bày tỏ lo ngại về cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho biết sẽ ông chia sẻ thông tin này trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Cô Celia, một người dân địa phương, cho biết cô làm về di sản Trung Quốc và cô rất vui khi nhận được một tấm giấy cắt nghệ thuật các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Trung. Khi một học viên giải thích cho cô ý nghĩa của ba từ này, cô đã ghi lại vào một cuốn sổ. Cô nói: “Nguyên lý này quan trọng đối với chúng ta và toàn xã hội.”

f9e30e75e8abf9928378621954955fa5.jpg

Tiết mục múa rồng của các học viên Pháp Luân Công

Một kỹ sư tên là Muhammad đã dừng lại để xem tiết mục biểu diễn của đội trống lưng. Anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng anh vẫn ngạc nhiên trước mức độ tàn khốc của cuộc bức hại này. Anh nói: “Tôi biết Đảng Cộng sản có xu hướng kiểm soát tư tưởng của người dân và nó đã làm việc đó từ lâu. Nhưng tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và sự tàn bạo này phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/8/384883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/9/176439.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share