Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sardinia, Ý

[MINH HUỆ 2-4-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đảo Sardinia đã tập trung tại Cagliari vào ngày 24 tháng 3 năm 2019 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ cũng muốn gặp gỡ những người đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp trong các hoạt động được tổ chức vào tháng 1. Lần này, thậm chí nhiều người hơn đã dừng lại để hỏi thông tin.

081415b263caf4ea0504a3fb9315a56b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các động tác luyện công

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với người đi đường. Nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa và đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày.

Các học viên đã phát tặng hoa sen giấy gấp thủ công. Những ai muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện đã nhận được hai cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp là cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân bản tiếng Ý.

8381d93f132e9b78a2ac568fc311809b.jpg

Một người đi đường hỏi các học viên các câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ rất muốn nghe thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc bị bức hại chỉ vì đức tin của họ, cô đã ngay lập tức ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Cô nói với em gái về những gì cô đã nghe và yêu cầu cô ấy cũng ký đơn thỉnh nguyện.

Một cặp đôi đến từ Brescia mới trở về sau chuyến đi tới Trung Quốc. Họ rất vui mừng được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Sardinia và chăm chú lắng nghe khi các học viên giải thích về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng với cậu con trai chín tuổi đã sống ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Họ nói với các học viên rằng họ đã nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ đã bị sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù ở Trung Quốc.

Ba du khách đến từ Đức đã hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một cô gái trẻ trong số họ đã nói với các học viên rằng cha cô tu luyện Đại Pháp, và rằng cô đang nghĩ đến việc tu luyện môn này. Cô ôm lấy một học viên rồi cùng các bạn của mình ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Paola là một giáo viên. Hầu hết các học sinh của cô là người dân tộc Trung Quốc. Cô bày tỏ sự quan tâm đến phương diện tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp và muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Cô cho biết sẽ xem xét đến việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học sinh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/5/176392.html

Đăng ngày 08-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share