Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-4-2019] Trong hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên khắp thế giới đã tham gia các sự kiện cộng đồng khác nhau để mang nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đến với công chúng. Họ đã giới thiệu và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

Stockholm, Thụy Điển

Triển lãm Sức khỏe và Nội tâm An hòa, được tổ chức tại Sân vận động Solna cuối tuần vừa qua, là một trong những sự kiện mùa xuân lớn nhất tại thành phố Stockholm, Thụy Điển. Hơn 300 nhà cung cấp đã có gian hàng tại triển lãm và những người tham dự đã được lắng nghe hơn 100 bài thuyết trình liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe.

Hàng năm, các học viên địa phương đều được mời tham gia triển lãm này, và năm nay, họ đã dựng một quầy thông tin gần khu vực sân khấu chính và hầu hết những người tham dự sự kiện đều đi qua đó.

6f50c3c271ea54170d9c5234048ef42f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

6f2aad498a0265799b64a34e46329c1b.jpg 5eb9462443fc93d7821499ef7f5c3801.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan Triển lãm

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp nhẹ nhàng trong một phòng triển lãm chật cứng người xem. Nhiều người đã học các bài công pháp.

Một phụ nữ địa phương đã học các bài công pháp và nói rằng bà cảm nhận được năng lượng chạy dọc theo cơ thể mình. “Tôi cảm thấy rất thư giãn”, bà nhận xét và đăng ký tham gia một buổi hội thảo miễn phí.

Nhiều khách tham quan đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ không thể tin được rằng có những người đang bị tra tấn và bị giết hại chỉ vì họ thực hành một môn thiền định ôn hòa như vậy.

Ông Bernt Nodler và vợ đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Họ ủng hộ sự kháng nghị ôn hòa phản bức hại của các học viên. Ông Bernt cho hay ông thích đi du lịch nhưng ông sẽ từ chối đến Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền ở đó. Hai vợ chồng ông đã đăng ký tham gia một buổi hội thảo hướng dẫn luyện công miễn phí.

Các học viên ở Slovakia đã tổ chức một sự kiện tại thành phố Topolčany vào hôm thứ Bảy. Họ trình diễn các bài công pháp và đề nghị mọi người lưu tâm đến cuộc bức hại và trợ giúp chấm dứt nó. Nhiều người qua đường đã ký vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc và một số người thích học các bài công pháp.

c9a3d350c1eece4d87a628684836da73.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Topolčany, Slovakia

901ef8f7febb73660c08a0bef07e3b44.jpg

Người qua đường ký vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

b4abe529609aa18191d795abed67b3d7.jpg
Mọi người học các bài công pháp

Một người đàn ông đã dừng chân và trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông đã rơi nước mắt khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Sau khi ký bản thỉnh nguyện, ông nán lại và nói: “Tôi không muốn rời đi. Tôi có cảm giác bình yên khi ở bên các bạn. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng rất mạnh mẽ.” Ông cho biết: “Tôi có nhiều câu hỏi về tu luyện, và tôi thích đọc các sách của Pháp Luân Công.” Một học viên đã chỉ cho ông trang web FalunDafa.org, nơi ông có thể tiếp cận các bài giảng và tất cả đều miễn phí.

Các học viên còn ghé thăm các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng Trung Quốc ở địa phương để nói với người Trung Quốc về cuộc bức hại. Hầu hết họ đều cảm thông và bày tỏ sự ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/5/384783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176418.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share