Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 02-04-2019] Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động tại trung tâm thành phố Helsinki để nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc.

Cư dân địa phương nhân dịp này tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực không ngừng của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại.

c7e6652d306ae1e131d0350f54d88e93.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại trung tâm thành phố Helsinki

7914e229dc0485d0b5dc7c202ef0bc41.jpg

Một người đàn ông ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công

Một người phụ nữ trẻ đã được người bạn của cô, là một học viên Pháp Luân Công có gia đình bị bức hại ở Trung Quốc, kể về việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Cô đã rủ hai người bạn khác cùng ký đơn thỉnh nguyện. Cả ba chăm chú lắng nghe khi học viên Pháp Luân Công giải thích ĐCSTQ đã tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công đồng thời bức hại tàn khốc các học viên như thế nào. Người phụ nữ nói: “Tôi yêu mến người bạn của tôi (học viên Pháp Luân Công). Cô ấy và người nhà cô ấy là những người rất tốt. Tất cả các bạn đều là người tốt. Tôi chắc chắn rằng cô ấy hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như bạn đã nói.”

Ông Christian, một giáo sư cao cấp người Pháp đang làm việc tại một viện nghiên cứu ở Phần Lan, kinh ngạc khi biết rằng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ rất nhiều học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông mời các học viên đến để phổ biến cho các đồng nghiệp của ông ở viện nghiên cứu về nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo ở Trung Quốc. Ông nói: “Họ cần phải biết. Họ cũng sẽ giúp các bạn truyền đi thông điệp này.”

Một người đàn ông khác nói với một học viên Pháp Luân Công rằng: “Tôi biết hoàn cảnh của các bạn. Tôi từng trông thấy các hoạt động của Pháp Luân Công tại Công viên Esplanadi.” Người học viên đáp lại rằng các học viên đã chuyển các hoạt động của họ tới Công viên Sibelius, bởi vì ở đó có nhiều du khách Trung Quốc tới thăm và những người Trung Quốc này đã bị ĐCSTQ lừa dối và bị ngăn chặn tiếp cận sự thật và các thông tin không kiểm duyệt. Anh nói: “Đúng thế, tôi hiểu những gì các bạn đang làm khá rõ. Điều đó thật ý nghĩa và vô cùng quan trọng.” Anh cho biết quả thực anh đã dừng lại và lấy vài tập tài liệu cho những người bạn của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/9/176434.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share