Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2019] Anh Cảnh Đức Thành, một cư dân của thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, đã không trở về nhà sau khi anh đi thăm một người họ hàng ở quận Cẩm Tây cách nhà khoảng 60 km vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2019.

Trong khi vợ anh đang nấu bữa trưa vào ngày hôm sau thì năm cảnh sát đến gõ cửa.

Con gái họ ra mở cửa. Cảnh sát ùa vào và bắt đầu lục soát nhà. Họ tịch thu các cuốn sách về Pháp Luân Công của cha mẹ cô bé và 300 tờ tiền Nhân dân tệ có in các thông điệp về Pháp Luân Công trên đó. Pháp Luân Công là một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Họ không động đến ô đĩa có chứa những bản nhạc yêu thích của cô, nhưng cô bé đã rất sợ hãi đến nỗi mặt mũi tái nhợt và bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa với chính mình.

Cảnh sát đã nán lại đến 4h chiều. Họ nói với vợ của anh Cảnh, chị Thượng Quan Tân Anh, rằng chồng chị đã bị bắt vào ngày hôm trước và hiện đang bị giam giữ hình sự tại Trại tạm giam quận Cẩm Tây. Họ đã không giải thích thêm lý do tại sao anh Cảnh bị bắt giữ.

Anh Cảnh, cựu phóng viên của Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố Ưng Đàm, đã nhiều lần bị nhắm đến cùng với vợ của mình trong 20 năm qua vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2015, các nhân viên thuộc Phòng 610 Thành phố Ưng Đàm và Phòng An ninh Nội địa đã lục soát nhà của hai vợ chồng anh và bắt giữ chị Thượng Quan.

Anh Cảnh đã bị giam giữ 15 ngày chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong một công viên vào ngày 16 tháng 4 năm 2016.

Cặp vợ chồng này đã bị bắt một lần nữa vào ngày 31 tháng 5 năm 2018, vì lan truyền các thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ hành chính trong 15 ngày.

Con gái của họ, vẫn còn là một cô bé khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, đã bị suy sụp tinh thần vì áp lực và sợ hãi sau khi cảnh sát liên tục lục soát nhà, bắt bớ và giam giữ cha mẹ mình.

Cô bé đã bị giáng một đòn mạnh khác khi cha cô bị bắt trở lại vào năm 2019, tám ngày sau Lễ hội đèn lồng (ngày 19 tháng 2) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/3/383410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/6/176055.html

Đăng ngày 22-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share