Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-3-2019] Ba cư dân ở huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt trong vòng vài tuần lễ của tháng 5 năm ngoái bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hai người đã bị toà kết án tù sau tám tháng giam giữ, người thứ ba cũng bị toà án đó xét xử và đang chờ bản án.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Mạnh Hiến Cường và ông Trương Thành Vũ đã bị Toà án Thanh Châu kết án 4 và 3,5 năm tù vào tháng 1 năm 2019. Thẩm phán không thông báo bản án cho gia đình họ; các gia đình chỉ biết về bản án sau khi gọi điện đến toà án để hỏi về vụ án của các học viên.

Hiện cả hai đang bị giam tại Trại tạm giam Xương Nhạc, nơi họ bị giam từ sau đợt bắt giữ.

Một học viên khác, cô Triệu Ái Hoa, cũng đã bị Toà án Thanh Châu xét xử vào ngày 21 tháng 1 năm 2019, hiện đang đợi phán quyết tại trại tạm giam Thành phố Duy Phường.

Cả ba học viên bị bắt giữ trước Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018. Hàng trăm học viên ở các thành phố lân cận xung quanh Thanh Đảo cũng bị sách nhiễu hoặc bắt giữ trước sự kiện.

Ông Trương bị bắt giữ tại nhà vào ngày 4 tháng 5 năm 2018. Ông Mạnh bị bắt vào ngày 9 tháng 5 và cô Triệu bị bắt vào ngày 21 tháng 5.

Chính quyền đã không thông báo cho gia đình cô Triệu biết nơi ở của cô đến tận bảy tháng sau đó. Người mẹ già 80 tuổi của cô đau buồn thường khóc vì cô bị bắt giữ. Hai người con tuổi thiếu niên của cô cũng đang trông mong mẹ trở về.

Ông Trương xuất hiện tại Toà án Thanh Châu vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Ông đã tự biện hộ vô tội cho mình.

Ông Mạnh bị xét xử vào ngày 8 tháng 1 năm 2019. Bằng chứng truy tố bao gồm các sách Pháp Luân Công, hai điện thoại di động, hai ăng ten truyền hình và một ti vi bị tịch thu tại nhà ông. Ông chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền hiến pháp của ông và ông không có tội khi kiên định đức tin của mình.

Thẩm phán đã chấm dứt phiên toà trong vòng gần 30 phút. Công tố viên đã đề nghị bản án 7-8 năm tù.

Cô Triệu cũng bị xét xử tại tòa án trên hai tuần sau đó. Cô đã tự biện hộ vô tội cho mình. Thẩm phán cũng chấm dứt phiên xử trong vòng chưa đầy 30 phút mà không đưa ra bản án.

Anh của ông Trương đã đến trại tạm giam Xương Nhạc vào đầu tháng 2 sau Tết Nguyên đán. Các lính canh đã từ chối cho họ gặp mặt và chỉ cho phép ông nhìn ông Trương qua một camera giám sát.

Bài liên quan:

163 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông trước Hội nghị Thượng đỉnh SCO


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/5/383487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176120.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share