[MINH HUỆ 04-10-2009]  Từ khi các học viên trong khu vực của tôi bắt đầu dùng điện thoại di động để gọi và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, các bạn đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã coi đây là một trong những cách làm chủ yếu để hồng Pháp và cứu độ chúng sinh. Bây giờ, cứ đều đặn hàng tuần, vào một thời gian nhất định, chúng tôi tập trung lại thành từng nhóm hai hoặc ba người để gửi các đoạn tin nhắn hoặc gọi điện thoại. Cách làm này cho đến nay thực sự rất hữu hiệu.

Một trong số những thay đổi chủ yếu, đó là trước kia khi chúng tôi trực tiếp nói cho mọi người biết về cuộc bức hại, chúng tôi bị những quan niệm của người thường cản trở và cảm thấy không thoải mái để nói. Bởi thế cho nên chúng tôi chỉ thực hiện điều đó với bạn bè thân thiết hoặc những người họ hàng. Bởi vì chúng tôi không thể tạo ra sự đột phá nào trong việc nói cho những người không quen biết về việc thoái Đảng nên số người mà chúng tôi thuyết phục thoái Đảng được là rất ít. Thế nhưng từ khi chúng tôi bắt đầu dùng điện thoại di động để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, số người chúng tôi thuyết thục thoái Đảng tăng lên không ngừng. Bây giờ, bất cứ khi nào chúng tôi phối hợp với nhau để giảng chân tướng, chúng tôi đều có thể mang trở lại một danh sách 10 đến 20 người đồng ý thoái Đảng.

Chúng tôi thường phát chính niệm trước, sau đó tìm một địa điểm thích hợp ở xa khu vực dân cư. Đầu tiên chúng tôi gửi đi các đoạn tin nhắn, rồi sau đó gọi điện tới những người đã đọc các đoạn tin nhắn đó. Các học viên quá bận rộn với công việc và không có thời gian để gửi tin nhắn thì thay vào đó để lại lời nhắn và sau đó gọi điện cho những người đã đọc lời nhắn đó. Những học viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc gửi tin nhắn cũng dùng cách để lại lời nhắn.

Trong suốt quá trình gọi điện thoại, các học viên cần phải rất tập trung. Vì thế, cách tốt nhất là mọi người thay phiên nhau, một người gọi điện thoại và một người khác phát chính niệm đồng thời quan sát tình hình xung quanh. Bằng cách này, một chỉnh thể được hình thành, an toàn và đầy đủ lý trí.

Quá trình gọi điện thoại cũng là quá trình mà chúng ta đề cao theo chỉnh thể. Tình trạng tu luyện của các học viên sẽ trực tiếp phản ánh hiệu quả của việc giảng chân tượng. Vì nhiều lý do khác nhau, mỗi học viên đều gặp phải các dạng can nhiễu khác nhau, đặc biệt trong 2 lần khi mà ĐCSTQ ra sức cản trở dự án của chúng tôi. Trong suốt giai đoạn đó, hầu hết các đoạn tin nhắn không thể gửi đi và chúng tôi cũng không thể thực hiện các cuộc gọi. Nó giống như không còn một phương cách nào khác, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục kiên định và vượt qua. Đó chính là nhờ sự chăm lo của Sư Phụ dành cho chúng tôi và cũng nhờ vào môi trường tu luyện đã được hình thành rất tốt. Sau mỗi buổi học Pháp chung, chúng tôi thảo luận về các nguyên lý của Pháp, các vấn đề kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong việc gửi tin nhắn và gọi điện thoại. Cách làm này giúp mỗi chúng tôi tìm ra những thiếu sót của bản thân và học hỏi được lẫn nhau. Nó thực sự giúp ích chúng tôi rất nhiều.

Đối với nhóm của chúng tôi, việc giảng rõ sự thật về cuộc bức hại qua điện thoại đã trở thành một cách làm rất hữu hiệu để trợ Sư chính Pháp. Chúng tôi ngày càng trở nên thuần thục hơn với công cụ mà Đại Pháp đã ban cho.

Có một học viên gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người. Thậm chí ngay cả khi đối diện với những người quen, anh ấy cũng cảm thấy khó khăn khi nói cho họ biết về cuộc bức hại. Rất khó cho anh ấy để bắt đầu câu chuyện, chính vì thế anh ấy không thể thuyết phục nhiều người thoái Đảng. Anh ấy rất khổ tâm, nhưng không thể vượt qua được. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu sử dụng điện thoại, mọi việc dường như dễ dàng hơn cho anh ấy để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. Ban đầu, anh ấy viết ra giấy những điều sẽ nói và ghi nhớ chúng. Mỗi khi chúng tôi gọi điện, anh ấy chỉ ngồi nhẩm lại những điều cần nói. Anh ấy cương quyết làm việc đó, bất chấp việc người ta có đồng ý thoái Đảng hay không. Lúc đầu, anh ấy chỉ có thể thuyết phục được vài người, nhưng anh ấy vẫn cố gắng kiên trì chia sẻ với mọi người để nâng cao khả năng nói và thuyết phục của mình. Cuối cùng, có một lần, anh ấy đã thuyết phục được 8 người thoái Đảng. Anh ấy rất vui và mọi người cũng thấy mừng cho anh ấy. Bây giờ, mỗi khi chúng tôi thành lập các nhóm để gọi điện thoại, anh ấy dễ dàng giúp 6 hoặc 7 người thoái Đảng. Những học viên khác đều cảm nhận được tâm từ bi đó chính là kết quả của quá trình tu luyện của anh ấy. Chính tâm từ bi đó đã giúp anh có thể nói ngày càng tốt hơn, và cũng khiến anh ấy luôn sắn sàng để nói.

Sử dụng điện thoại để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại cũng đã giúp chúng tôi mở rộng phạm vi và liên lạc được với nhiều người hơn.

Lấy ví dụ, có những vùng nông thôn mà ở đó có rất ít các học viên Pháp Luân Công. Những khu vực này chính là trọng tâm mà chúng tôi hướng đến. Cũng như thế, trong các thành phố trong những ngày này, có rất nhiều các cụm dân cư mà an ninh và quản lý luôn được thắt chặt. Điều đó làm cho việc phân phát tờ rơi và tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Đối với chúng tôi, việc gửi các đoạn tin nhắn và gọi điện thoại đã trở thành một cách giảng chân tượng vô cùng tiện lợi, tin tưởng, an toàn mà lại vô cùng hiệu quả. Chúng tôi đã gặp phải tất cả các kiểu người trong quá trình gọi điện thoại. Nếu chúng tôi đối diện trực tiếp với những người đó, chúng tôi có thể bị cản trở bởi chính những quan niệm của mình. Nhưng sau khi đột phá trong việc tiêu trừ chấp trước vào sợ hãi, bất kể ai là người nghe máy, chúng tôi đều có thể nói chuyện với họ bằng một tâm thái điềm tĩnh. Ví dụ, những khi người nghe máy là những quan chức cao cấp hoặc là những cảnh sát viên, các bạn đồng tu đều có thể trò chuyện với họ một cách lý trí, thanh tỉnh và thuyết phục họ thoái Đảng.

Nhìn lại con đường giảng chân tượng bằng điện thoại mà chúng tôi đã đi trong suốt một năm qua, thực sự mà nói, lòng quyết tâm đã giúp chúng tôi rất nhiều. Bất kể là can nhiễu gì, tâm chúng tôi cũng không xao động. Mặc cho cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi vẫn kiên định đi trên con đường này. Chúng tôi đã đi cho tới ngày hôm nay và thực sự đã trưởng thành.

Sư Phụ đã từng nói:

“ Liên tục tu luyện như thể vừa mới bắt đầu, chư vị chắc chắn sẽ đạt được kết quả cao nhất ” ( Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế New York 2009 )

Tôi muốn nhắc nhở các bạn đòng tu về những vấn đề an toàn trong việc sử dụng điện thoại để giảng rõ sự thật. Điện thoại di động có thể được ĐCSTQ sử dụng để xác định vị trí mà chúng ta đang đứng. Vì vậy, để cho an toàn, nguyên tắc cơ bản là điện thoại mà chúng ta dùng để giảng chân tướng chỉ được dùng cho mục đích này. Khi ở trong nhà hoặc ở gần nhà, chúng tôi tháo bỏ pin của các điện thoại đó. Các bạn hãy tham khảo các bài viết trên trang Minh Huệ thảo luận cụ thể về các vấn đề an toàn liên quan đến điện thoại di động.

Bài viết khác học viên về an ninh trong điện thoại di động: Tất cả học viên nên có hiểu biết về vấn đề an ninh điện thoại di động


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111645.html
Đăng ngày: 09-11-2009: Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share