Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2018] Thông tri của Ban Biên tập Minh Huệ “Tất cả các đệ tử Đại Pháp cần biết” được đăng tải ngày 30 tháng 6 đã thúc giục “tất cả các học viên Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không nên tiếp tục dùng các phần mềm như WeChat, QQ (Tencent QQ) và iCloud, Skype, cho dù bạn ở Trung Quốc Đại Lục hay ở quốc gia, khu vực khác tại hải ngoại.” Tôi muốn chia sẻ nhận thức và lý giải của bản thân liên quan đến việc theo dõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hầu hết các học viên Đại Pháp phải hoàn toàn nhận thức được việc ĐCSTQ theo dõi điện thoại. Khi công nghệ đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã đầu tư một lượng tài nguyên khổng lồ để theo dõi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm khác. Camera giám sát, có thể thấy ở mọi nơi trên khắp Trung Quốc, có khả năng nhận dạng khuôn mặt. ĐCSTQ có thể nhanh chóng tìm thấy những người mà họ đang tìm kiếm bằng cách sử dụng những chiếc camera này. WeChat, các cuộc gọi điện thoại và các ứng dụng ngân hàng như Alipay và những ứng dụng khác sử dụng tên thật của mọi người và xâm nhập quyền riêng tư. Nếu ĐCSTQ muốn tìm hiểu về một người nào đó, hầu như không cần thiết phải sử dụng phương pháp thông thường như bắt giữ và thẩm vấn họ; thông tin có thể được lấy từ cơ sở dữ liệu của các ngân hàng, các máy chủ Tencent và các văn phòng dân sự.

Ngoài ra, ĐCSTQ đã bắt đầu dùng “hệ thống chấm điểm tín nhiệm xã hội” vận hành bởi công nghệ Big Data. ĐCSTQ vắt óc nghĩ ra thêm nhiều cách để theo dõi người dân. Nó thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, sở thích và lối sống của mọi người. Tất cả dữ liệu được thu thập này có thể tiết lộ thông tin chi tiết về một cá nhân.

Nhiều đồng tu không chú ý nhiều đến an ninh điện thoại, lại càng ít chú ý hơn đến rủi ro của các ứng dụng như WeChat. Ví dụ: WeChat quét sổ địa chỉ của người dùng và tải chúng lên máy chủ Tencent. Nếu ĐCSTQ tập hợp các sổ địa chỉ của các học viên Đại Pháp đã có danh tính, và phân tích các thông tin liên lạc giữa họ, họ có thể dễ dàng tìm thấy mạng lưới liên lạc của các học viên Đại Pháp. Nó cho thấy rõ ràng người nào liên lạc với người nào. Điều này không thể được thực hiện trước đây nếu chỉ qua nghe lén điện thoại. Nếu ĐCSTQ tiếp tục tập trung vào một cá nhân nào đó, và đào trên Alipay, hồ sơ mua sắm trực tuyến và hồ sơ ngân hàng, ĐCSTQ có thể dễ dàng tìm ra người đó đang làm gì.

Các đồng tu, hãy đừng để mất cảnh giác. Ngoài việc không cài đặt WeChat, QQ, iCloud và Skype, chúng ta phải làm như sau:

1. Tránh các hoạt động trực tuyến sử dụng tên thật của bạn, như mua sắm, điều đó có thể tiết lộ bạn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

2. Khi bạn phải mua sắm cho các hạng mục giảng chân tướng, không sử dụng các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động, như Alipay, vốn sẽ để lưu lại hoạt động mua hàng của bạn. Thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt là đối với bất kỳ khoản tiền lớn nào có thể thu hút sự chú ý.

3. Không lưu trữ bất kỳ thông tin tiết lộ danh tính của bạn trên điện thoại di động của bạn, chẳng hạn như bản kỹ thuật số chứng minh thư của bạn, giấy phép lái xe và thông tin cá nhân khác. Cố gắng không lưu số điện thoại của các đồng tu trong danh bạ của bạn.

4. Chặn các ứng dụng truy cập sổ địa chỉ của bạn. WeChat và QQ không phải là phương tiện duy nhất mà ĐCSTQ sử dụng để thu thập thông tin. Nếu điện thoại thông minh không phải là thiết yếu cho công việc của bạn, hãy thử sử dụng điện thoại thông thường (điện thoại không kết nối internet).

5. Cố gắng sử dụng các lối giao tiếp truyền thống, chẳng hạn như nói chuyện trực tiếp hoặc gửi email thông qua các hộp thư Minh Huệ.

6. Đừng mang theo điện thoại di động của bạn khi bạn học Pháp, nói chuyện với một đồng tu, hoặc giảng chân tướng cho mọi người. Hãy nhận thức được vấn đề là điện thoại di động của bạn có thể bị nghe lén ngay cả khi bạn đang nói chuyện ở nhà.

Một số đồng tu nghĩ ĐCSTQ không đủ khả năng về nhân lực để nghe lén điện thoại của nhiều người đến vậy. Những đồng tu này có thể không nhận ra khả năng của công nghệ hiện đại. Các cuộc hội thoại có thể được tự động sao chép và văn bản có thể được phân tích tự động. Nó không đòi hỏi nhiều nhân lực để theo dõi một số lượng lớn người.

Vì nhiều yếu tố tà ác trong các chiều không gian khác đã bị thanh trừ, ĐCSTQ phải dựa vào các phương tiện hữu hình như công nghệ để thay thế. Hãy nhớ không để lại bất kỳ sơ hở nào trong không gian con người khi chúng ta phát chính niệm để thanh trừ tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171132.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share