[MINH HUỆ 5-11-2017] Gần đây khi cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ, tôi phát hiện một vấn đề: có rất nhiều đồng tu thảo luận về việc khi nào cuộc bức hại kết thúc và kết thúc như thế nào; rất ít thảo luận làm sao để trân quý đoạn cơ duyên cuối cùng này, tu luyện tốt cá nhân để cứu nhiều người hơn nữa.

Theo tôi thấy đây là biểu hiện trực tiếp của tâm lý tự tư. Mang theo nhân tâm mạnh mẽ như thế, khi giai đoạn Chính Pháp kết thúc đến thật rồi, sẽ có rất nhiều chúng sinh bị đào thải.

Về việc này, Sư phụ đã từng giảng:

“Tu mà không tốt thì sẽ đào thải rất nhiều sinh mệnh, như thế đợi đến lúc chư vị viên mãn, đợi đến lúc chư vị quy vị, thì chư vị sẽ phát hiện rằng những sinh mệnh mà ban đầu đã ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị nay bị đào thải nhiều phi thường. Như vậy ở trong đại khung vụ trụ này, thì thiên thể mà chư vị đại biểu sẽ có thể là tàn khuyết bất toàn; vô số sinh mệnh đã bị đào thải rồi.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]​)

Theo tôi, mong đợi kết thúc là chấp trước căn bản vẫn chưa triệt để tu bỏ trong quá trình tu luyện Chính Pháp, mà tạm thời bị che đậy đi bởi “viên mãn và thời kỳ kết thúc”. Khi thời kỳ kết thúc chưa đến, trong tâm lại thất vọng và bất mãn, nghiêm trọng hơn là mất tín tâm vào tu luyện, không thể tự giải thoát khỏi cái bẫy nơi người thường.

Trong tu luyện, còn nhân tâm là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là phải phải tu bỏ những nhân tố bất hảo đó đi.

Kỳ thực, bất kể chứng thực Pháp còn bao nhiêu thời gian, chúng ta đều phải nghiêm khắc tuân theo những lời dạy của Sư phụ, tận lực hoàn thành sứ mệnh cứu người của chúng ta.

Thời gian có hạn, tinh lực có hạn, hối tiếc đã rất nhiều rồi, chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào việc chứng thực Pháp cứu người.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin quý đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/5/356360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166651.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share