Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 13-11-2020] Hiện nay, kết quả bầu cử Mỹ mà cả thế giới đang chăm chú nhìn vào vẫn đang chờ xử lý, chưa có quyết định cuối cùng, tất cả đều đang tác động đến nhân tâm, các chủ đề liên quan cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi tầng lớp xã hội. Trước đây trong đệ tử Đại Pháp xuất hiện quan điểm và cách nhìn khác nhau về tình hình bầu cử, từ trong quá trình ấy mà có những lý giải cá nhân khác nhau, tất cả biểu hiện đều là thể hiện ra vị trí sở tại trong tâm tính của mỗi cá nhân. Đồng thời, có một số vấn đề chắc chắn sẽ nảy sinh trong tâm: Tại sao lại xảy ra vụ gian lận chưa từng có trong bầu cử lần này? Đệ tử Đại Pháp làm thế nào để bước đi cho chính trên con đường tu luyện? Mối liên hệ giữa sự kiện này với tiến trình Chính Pháp là gì?

Cho đến ngày 7 tháng 11, khi Ban biên tập Minh Huệ thông báo một bài với tiêu đề “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”, và sau đó Sư tôn cũng công bố kinh văn mới “Đại tuyển” vào ngày 8 tháng 11, thì những tiếng nói bất đồng giữa các đồng tu cũng dần trở nên nhất quán. Dưới đây là một chút chia sẻ thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu chỉ rõ.

1. Nghiêm túc nhìn thẳng vào cuộc bầu cử Mỹ, ủng hộ Tổng thống Trump chính là duy hộ giá trị quan truyền thống, chọn chính nghĩa và bước đi trên con đường của Thần

Trong thời gian này, tôi nghe nói một số đồng tu cho rằng, đừng quá chấp trước, năm ấy cựu thế lực thà để vai trò của một lãnh đạo A của Trung Cộng trở nên bất lợi, cũng là muốn bỏ đi nhân tâm người thường của chúng đệ tử, phải chăng lần này lại cho cựu thế lực một cái cớ để mọi thứ trở nên xấu hơn? Từ quan điểm này, cá nhân tôi nghĩ rằng nó không phải như vậy.

Thứ nhất, sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp vào năm 1999, thì chúng đã bị định tội không thể tha thứ, nếu đảng viên không từ bỏ tà đảng thì cũng không còn cơ hội và hy vọng gì nữa. Người Trung Quốc thanh minh tam thoái là điều quan trọng nhất.

Thứ hai, các đệ tử Đại Pháp phản bức hại trùng khớp ngay thời điểm các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi nhiệm kỳ, đứng tại bối cảnh lớn ấy hoặc trong tiến trình Chính Pháp mà nhìn, thì đây cũng là giai đoạn mà đệ tử Đại Pháp chuyển từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp, phải bình phản cho Pháp Luân Công, điều này khác với cầu giải thoát cá nhân trong tu luyện tiểu đạo, bởi nó không hoàn thành Chính Pháp vĩ đại mà Sư phụ muốn hoàn thành. Hôm nay Sư phụ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, phải chính lại tất cả những gì bất chính, để thành tựu tân vũ trụ, để lưu lại cho hậu nhân một con đường đúng đắn không có sai lầm, là chân lý thực tiễn cho tương lai. Ủng hộ Tổng thống Trump trong bầu cử Mỹ, lên tiếng vì chính nghĩa, là thanh trừ sự kiểm soát của ma đỏ và lạn quỷ, là khôi phục chính khí tại thế gian, duy hộ chân lý, xuất phát điểm là lòng vị tha.

Ngày 2 tháng 11 giờ miền Đông, đêm trước ngày bầu cử Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia ra mắt cuốn sách trên mạng “Tổng thống Trump bàn về Trung Quốc: Nước Mỹ trên hết”, cuốn sách này tập hợp những loạt bài diễn thuyết của Tổng thống Trump và các thành viên nội các liên quan đến chính sách đối phó Trung Quốc, triển hiện một cách hệ thống chính sách của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. (Cuốn sách có ghi lại bài phát biểu của Phó tổng thống Mike Pence tại Viện Nghiên cứu Hudson về chính sách đối phó Trung Quốc, bài phát biểu của Tổng thống Trump tại đại hội Liên Hợp Quốc lần thứ 75, một loạt các bài phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O’Brien, Giám đốc FBI Wray, Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr và Ngoại trưởng Mike Pompeo).

Trong lời phát biểu tại Nhà Trắng ngày hôm đó, khi nói về vấn đề Trung Cộng, Tổng thống Trump cho biết, chúng ta sẽ không nhìn mà như không thấy đối với hành vi của Trung Cộng nữa. Khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2016, ông đã hô vang khẩu hiệu “Đừng tin chính phủ, hãy tin Thần” và hứa sẽ làm cho nước Mỹ trở nên lớn mạnh hơn. Trong bốn năm này, nền kinh tế nước Mỹ đã phục hồi trở lại, tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong lịch sử, xu hướng xã hội dần dần quay về truyền thống, hơn nữa còn dẫn đầu thế giới về việc công khai tuyên chiến và vây quét toàn diện Trung Cộng tà ác, thúc đẩy hai đảng ở Mỹ đạt được đồng thuận về vấn đề chống cộng. Việc Trung Cộng giải thể đang diễn ra trước mắt rồi, thực chất trong bầu cử lần này, cả hai đảng đều có người tốt, vậy, lẽ nào lại không cho họ thêm cơ hội lựa chọn hay sao? Đó là lựa chọn đứng về phía chính nghĩa và truyền thống, hay lựa chọn thế lực tà ác hắc ám?

“Nhà chính trị nghiệp dư” Donald Trump, sự xuất hiện của ông ấy đại biểu cho giá trị truyền thống của nước Mỹ, khởi xướng tinh thần kính Thần; hôn nhân truyền thống và luân lý gia đình; Tổng thống Trump chăm chỉ và tự chủ; ông chủ trương xã hội tránh xa thuốc lá, rượu và ma túy; thị phi phân minh, nghĩ rằng không nên có “vùng xám” trước pháp luật và chân lý.

Ngược lại, Đảng Dân chủ cánh tả, mặc dù ở một quốc gia dân chủ, nhưng lại chuộng dùng hình thái ý thức bá quyền của Đảng Cộng sản lưu manh: Tin vào những lời dối trá, nói dối lâu ngày sẽ trở thành chân lý, ai nắm được truyền thông thì nắm được thiên hạ, vì lôi kéo tranh giành quyền lực và đổi chác lợi ích, mà không từ một thủ đoạn nào, đổi trắng thay đen và điên đảo thị phi. Truyền thông chính ở Mỹ ngả về phía cánh tả, thậm chí sa vào hình thái ý thức biến chất của cộng sản, nó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến các giá trị quan của người Mỹ, như niềm tin tôn giáo, luân thường đạo lý trong gia đình, đạo đức xã hội và nhiều phương diện khác, bao gồm cả việc hợp pháp hóa cần sa, việc sử dụng chung nhà vệ sinh cho nam và nữ, và hợp pháp hóa hôn nhân cho người đồng tính v.v., cùng hàng loạt các sự kiện khác nữa.

Và vụ “ổ cứng” của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Biden là vụ án hủ bại lớn nhất kể từ khi thành lập nước Mỹ đến nay, xen lẫn với các vụ bê bối tình dục, ma túy và tham nhũng của các quan chức cấp cao. Trong sự kiện này, trước cám dỗ của quyền lực và lợi ích, truyền thông chủ lưu Mỹ hầu như không khởi được tính công bằng và chính trực cơ bản mà vốn dĩ truyền thông nên có, và nó đã được phát triển cho đến hôm nay.

Tuy nhiên trong giai đoạn này, vẫn có người nhìn rõ được chân tướng, lựa chọn vị trí cho bản thân, chủ động thực hiện những việc đúng đắn. Ví như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã quyên góp 500.000 đô la Mỹ cho Tổng thống Trump để giúp ông Trump bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý ở một số bang dao động. Bản thân ông Graham trước đây từng là người kiên quyết phản đối Tổng thống Trump, nhưng sau khi ông Trump lên nắm quyền, thì thái độ công việc và thành tích đạt được của ông Trump đã thuyết phục thành công ông Graham, từ đó ông ấy trở thành một trong những người ủng hộ trung thành và vững chắc nhất của Tổng thống Trump.

Trong quyển sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” có viết: “Đặc biệt về phương diện đạo đức, chủ nghĩa xã hội ở các nước phương Tây lấy danh nghĩa “chống kỳ thị”, “giá trị trung lập“, hay “phải đạo chính trị” để thủ tiêu khả năng nhận định đạo đức căn bản, chẳng khác gì thủ tiêu đi chính bản thân đạo đức. Do vậy, chúng ta mới thấy các loại bài xích Thần, lời lẽ thô tục, hiện tượng tính dục lệch lạc, nghệ thuật ma tính, mại dâm, cờ bạc, ma túy đã được pháp luật bảo hộ, “hợp pháp hóa“, “bình thường hóa”. Đây chính là điều cấu thành nên sự kỳ thị ngược đời đối với những người tín Thần, đạo đức cao thượng, cuối cùng đẩy những người này ra rìa và dần dần tiêu diệt đi.”

Vì vậy, đối mặt với cuộc bầu cử Mỹ là đối mặt với một cuộc thánh chiến của các giá trị quan, là một cuộc giao tranh giữa thiện và ác, là ranh giới giữa vận mệnh quốc gia và việc người dân Mỹ liệu có thể quay về với truyền thống và tín ngưỡng Thần hay không.

2. Mối quan hệ giữa hệ thống xã hội và sự tín ngưỡng Thần

Như chúng ta đều biết, học thuyết của tà đảng Trung Cộng là đấu với trời, đấu với đất, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo văn hóa đảng là vô thần luận, nó kìm hãm quyền tự do tư tưởng, thể xác và tinh thần của con người, kiểm soát cả ngôn luận. Nó là một tập đoàn tham nhũng hủ bại chuyên kết bè kết phái với nhau, các quốc gia trên thế giới đã bị Trung Cộng thâm nhập sâu dày từ lâu rồi.

Vào tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu Hoover thuộc trường đại học Stanford tại Mỹ đã công bố báo cáo gồm 213 trang có tựa đề là “Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và Lợi ích nước Mỹ: Nâng cao cảnh giác mang tính xây dựng” (Chinese Influence & American Interests: Promoting Constructive Vigilance), để chỉ ra rằng Trung Cộng đã sớm xâm nhập toàn diện và thao túng chính phủ Mỹ, các trường đại học, kênh truyền thông chủ lưu, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và Hoa kiều. Nhiều chính trị gia và doanh nhân đã thông đồng với ĐCSTQ để phản bội lợi ích của Mỹ.

Nếu bản thân hệ thống xã hội nhân loại không kiến lập dựa trên niềm tin vào Thần, không giữ vững đạo đức và các giá trị quan truyền thống, thì hệ thống đó dù ưu việt đến đâu cũng sẽ trở thành một hệ thống “chết yểu” theo sự bại hoại của đạo đức. Đặc biệt là khi một xã hội tự do gặp phải tà giáo cộng sản, những tiêu chuẩn thiện ác sẽ trở nên nhàm chán trì trệ, khó thấy được hiệu quả, khi dư luận đã bị xói mòn bởi danh lợi tình thì điều thể hiện ra là sự ích kỷ giả tạo và ham muốn thành công nhanh chóng.

Tổng thống John Adams, tổng thống thứ hai của Mỹ, đã từng bình luận về chính phủ dân chủ và chính phủ hợp hiến: “Chính phủ của chúng tôi không có khả năng giải quyết những cảm xúc của con người mà không có ước thúc đạo đức và tôn giáo. Hiến pháp của chúng tôi chỉ được lập ra cho những dân tộc có tín ngưỡng tôn giáo và đạo đức, nó cách xa và không đủ để quản lý bất kỳ dân tộc nào khác. Hiến pháp này chỉ phù hợp với những người dân có đạo đức và tín ngưỡng.”

Quan điểm này là kiểm chứng cho sự gian lận quy mô chưa từng có trong cuộc bầu cử Mỹ lần này. Có học giả nói: Đây là bầu cử Mỹ, những người hy vọng nước Mỹ tốt đẹp sẽ chọn Tổng thống Trump, còn những người hy vọng lợi ích từ Mỹ sẽ chọn Biden.

Trong quyển sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã nói rõ: “Văn minh của nhân loại là do Thần truyền cho con người. Văn hóa Trung Hoa từng xuất hiện thời kỳ thịnh thế trong triều đại nhà Hán, nhà Đường; văn minh phương Tây đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Phục Hưng. Nếu như người ta có thể duy trì nền văn minh mà Thần truyền cho con người thì khi Thần quay lại, con người có thể duy trì mối liên hệ với Thần, nghe và hiểu được Pháp mà Thần truyền cho con người. Nếu như con người phá hoại văn hóa và truyền thống, đạo đức sa đọa, khi Thần quay lại, con người sẽ vì tội nghiệp quá lớn và tư duy biến dị mà không hiểu được lời giáo huấn của Thần; điều này đối với nhân loại mà nói là nguy hiểm nhất.”

Lực lượng chính nghĩa đang hội tụ, việc tái đắc cử của Tổng thống Trump có vẻ hồi hộp căng thẳng, nhưng nó chắc chắn không phải là một vách đá cheo leo. Nếu cuộc tổng tuyển cử lần này chỉ đơn giản như ngựa chạy đường bằng, thì giá trị chính nghĩa sẽ không trở nên trân quý, nếu tà ác không nổi gió dậy sóng thì cuộc đọ sức chính tà cũng khó chạm đến được tâm linh của mỗi người. Không phải là Thần đang khước từ, mà là Thần đang tuyển chọn. Sự cứu rỗi và tương lai tươi sáng sau khi thiện ác phân minh sẽ là kiến chứng vĩnh viễn cho lịch sử.

3. Đừng quên trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, theo kịp tiến trình Chính Pháp

Kể từ cuộc bầu cử Mỹ, một số đồng tu lấy lý do tu luyện để thể hiện rằng họ chỉ quan tâm những việc của Pháp Luân Công, họ không tham dự chính trị, không bị động tâm bởi chuyện của thế nhân, và khoanh tay bàng quan đứng nhìn các thế lực tà ác điên cuồng hoành hành tại thế gian. Cá nhân tôi cho rằng họ không lý giải tốt Pháp của Sư phụ ở các tầng thứ khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, Chính Pháp là có biểu hiện hình thế; đệ tử Đại Pháp về cơ bản đều đang tiến bước ổn định chắc chắn [theo] những gì cần thiết cho các hình thế Chính Pháp khác nhau. Tất nhiên, tu luyện là quá trình thành tựu sinh mệnh, nhưng giảng theo một cách khác, nếu không thật đúng là một ‘khối liệu’, thì tu luyện cũng là một quá trình đào thải. Do vậy mỗi khi xuất hiện một loại trạng thái [nào đó], chắc chắn sẽ có một số cách nghĩ của con người xuất hiện; bởi vì con người đang tu luyện mà. Nói thí dụ như trước đây có một số biến đổi hình thế khá rõ ràng; trước tháng 7-1999 là giai đoạn tu luyện cá nhân của các đệ tử Đại Pháp, và sau tháng 7-1999 là các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong khi ‘phản bức hại’. Từ khi “Cửu Bình” được công bố, trong tư tưởng một số người bèn nghĩ: việc này có quan hệ với tu luyện của chúng ta không? Những [ai] học Pháp thật tốt, chính niệm mạnh thì biết rằng cuộc bức hại này là do cựu thế lực lợi dụng thế lực ác của nhân loại là ác đảng Trung Cộng để khởi tác dụng, [chỉ] dưới chính quyền tà ác của Trung Cộng thì mới có thể có cuộc bức hại như thế này. Nếu không có chính quyền tà ác của ác đảng Trung Cộng thì cũng không tồn tại cuộc bức hại như thế này; tà linh kia dù ghê gớm đến mấy thì nó cũng phải lợi dụng kẻ xấu làm điều ác. Những kẻ xấu bình thường trên thế giới không thể tạo nên hình thế cuộc bức hại to lớn đến vậy; mà đây là vì cái đảng lưu manh tà ác kia đang nắm chính quyền tà ác, nên nhân tố của tà linh mới có thể lợi dụng nó để tạo ra cuộc bức hại như thế này. Nhưng về vấn đề này cũng có những người không qua được chỗ đường rẽ đó, và [trở nên] hồ đồ. Thật ra tại sao hồ đồ như thế? Điểm then chốt, như tôi thấy, ấy cũng là do tâm ‘sợ hãi’ đang khởi tác dụng; nói thẳng ra là còn có tâm chấp trước; những thứ khác đều là mượn cớ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Có người cho rằng bầu cử Mỹ lần này là phản ứng của thiên tượng biến hóa tại thế gian. Nhìn bề ngoài là chiến dịch tranh cử của hai ứng viên Tổng thống, là cuộc chiến giữa hai đảng Tổng thống, nhưng bản chất là khi Chính Pháp của Sư phụ sắp triển hiện đột phá đến không gian bề mặt nhân loại, khi triển hiện tại thế gian thì cựu thế lực can nhiễu và phá hoại. Đây là phản ánh cuộc chiến giữa Thần-ma tại nhân gian.

Quá hiển nhiên, một bên dẫn dắt thế nhân thanh lý ma đỏ, hướng đến chính thống, quay trở về con đường tín Thần; bên còn lại liên kết với ma đỏ, dẫn dắt con người phản bội và báng bổ Thần bằng cách tạo ra những kẻ giả, ác và buông thả sắc dục, tất cả chúng đều đang tiến thẳng đến địa ngục vô gián.

Sau khi Sư tôn công bố kinh văn “Đại tuyển”, tôi ngộ rằng: Trước khi ma đỏ bị giải thể, thì đây là một lần kiểm nghiệm nhân tâm, một lần cơ hội lựa chọn, cũng bao gồm cả đệ tử Đại Pháp trong đó. Đây là một “ngọn hải đăng” của tiến trình Chính Pháp, thắp sáng con đường thế gian trong bóng tối mịt mù.

Đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp là sứ mệnh Thần thánh, tại thế gian chúng ta phải có trách nhiệm giống như Pháp mà Sư phụ giảng:

“Tiệt trất thế hạ lưu” (Phổ Chiếu, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc” (Chiếu Sáng Rộng Khắp)

Thái độ đối với cuộc bầu cử Mỹ lần này, ấy là duy hộ chính nghĩa, duy hộ một tầng thể hiện của Pháp, chẳng phải cũng là một phần của việc chứng thực Pháp hay sao? Đệ tử Đại Pháp không tham dự chính trị người thường, trong tu luyện không đặt tâm vào phương diện này, cũng không truy cầu danh lợi từ chính trị, nhưng cũng không có nghĩa là không biết phân biệt đúng sai trước trạng thái của xã hội người thường. Trong sự kiện này, nếu thế nhân có thể khôi phục được lương tri chính nghĩa, hướng đến con đường văn hóa truyền thống và tín Thần, thì Thần tích của Đại Pháp nhất định sẽ triển hiện tại nhân gian.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng ôn lại một đoạn Pháp trong “Luận ngữ”của Sư tôn:

“Nếu nhân loại có thể lấy đạo đức làm cơ sở để đề cao phẩm hạnh và quan niệm của con người, như thế thì văn minh của xã hội nhân loại mới có thể lâu dài, và Thần tích cũng sẽ xuất hiện trở lại nơi xã hội nhân loại. Trong xã hội nhân loại quá khứ cũng từng xuất hiện nhiều lần văn hoá nửa-Thần nửa-nhân, để nhân loại đề cao nhận thức chân chính về sinh mệnh và vũ trụ. Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.”


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/从美国大选-理悟正法進程-415032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/15/188259.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share