Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-11-2020] Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã có bài phát biểu tại Viện Ronald Reagan, với tiêu đề “Lời hứa của nước Mỹ”. Trong bài phát biểu của mình, ông khẳng định rằng mối đe dọa trực tiếp nhất mà Hoa Kỳ và toàn thế giới phải đối mặt hiện nay là nền chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong khi đối đầu với chủ nghĩa độc tài của ĐCSTQ bằng các nỗ lực tăng cường về ngoại giao và sức mạnh quân sự trên toàn cầu, chính quyền đương nhiệm của Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực phá bỏ bức tường lửa ở Trung Quốc, để người dân Trung Quốc tiếp cận với thông tin tự do, giúp họ đưa ra quyết định khác về tương lai của Trung Quốc.

45b0c4f6726835b241ca52ddce38a620.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo tại Viện Ronald Reagan

Ngoại trưởng Pompeo đã so sánh những gì mà Tổng thống Reagan đã làm lúc đương nhiệm để thúc đẩy sự sụp đổ của đế chế Liên Xô với thách thức tương tự mà chính quyền hiện tại đang phải đối mặt với mối đe dọa cấp bách do ĐCSTQ gây ra.

Ông cho hay Tổng thống Reagan “hiểu rằng không có quốc gia nào khác, dưới sự bảo hộ của Chúa, ra đời trong sự tự do giống như đất nước chúng ta. Sự hiểu biết sâu sắc vốn có của ông về nước Mỹ, một nơi đặc biệt trên thế giới đã cho ông sức mạnh để lật ngược thế cờ của Liên Xô.” Mặt khác, chính quyền Trump cũng “tự tin không kém rằng nước Mỹ sẽ vượt qua bất cứ thách thức nào”.

Với hàng loạt thành tích trong việc tiêu diệt tổ chức Hồi giáo khủng bố ISIS, trừng phạt Iran, tăng cường mối quan hệ với các đối tác vùng Vịnh và khôi phục hòa bình ở Trung Đông, ông Pompeo cho biết: “sức mạnh và sự chính trực đó là trụ cột chính làm nền tảng cho chính sách của Mỹ đối với mối đe dọa số một đối với tự do của thế giới ngày nay: Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Chúng tôi đã nói rõ về nó. Đó là chế độ độc tài; tàn bạo nhất và đi ngược lại phẩm giá và quyền tự do của con người.”

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ trước những mưu đồ xâm lược của ĐCSTQ nhằm thúc đẩy mục đích chính trị độc tài của họ trên vũ đài quốc tế, bao gồm các tuyên bố về chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, cưỡng chế và lợi dụng các doanh nghiệp Mỹ, ngụy trang các lãnh sự quán thành hang ổ gián điệp, đánh cắp tài sản trí tuệ, cũng như các hành động tàn bạo nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng và những nơi khác.

“Thách thức này không chỉ cần có nỗ lực ngoại giao mà cả sức mạnh quân sự để giữ gìn hòa bình. Do vậy, chính quyền này đã đưa ra những khoản đầu tư mang tính lịch sử để tăng cường lực lượng vũ trang của chúng ta và tập trung nỗ lực của họ và củng cố vị thế hàng đầu của chúng ta trong khu vực.”

Kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2018, ông Pompeo đã đi khắp thế giới để củng cố mối quan hệ của Hoa Kỳ với các đồng minh trên toàn cầu.

“Tôi đã nói với họ rằng phương Tây đang chiến thắng. Tôi đã nhắc họ rằng chúng tôi sẽ thắng thế. Tin tốt là thế giới tự do và các quốc gia có chủ quyền đang bắt đầu thức tỉnh. Hiện giờ, họ đang hợp lại với nhau vì sự nghiệp này. Tôi vẫn thường nghe nói rằng chúng tôi không muốn phải chọn Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Tôi nhắc họ rằng đây không phải là cuộc chiến. Mà cuộc chiến là giữa một bên là chủ nghĩa độc tài, tàn bạo và một bên là tự do. Bởi vậy, chúng tôi đã bắt đầu củng cố các tổ chức có thể đạt được mục tiêu này. Từ Bộ Tứ, cho đến ASEAN, hay NATO, chúng tôi đã thức tỉnh họ trước mối đe dọa do con quái vật chủ nghĩa Mác-Lê-nin này gây ra.”

Ông cho biết hầu hết các chính quyền trên khắp thế giới đã nhận ra tính cấp thiết của vấn đề này và “chính quyền Trump đã thành công trong việc tạo ra bước chuyển quan trọng này đối với an ninh quốc gia của Mỹ, mà thực ra là vì các quyền tự do của toàn nhân loại.”

“Vậy nên, chúng tôi đã tập hợp tất cả các bộ máy, tất cả các cơ quan. Tại Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã thay đổi cơ bản về cách nhìn nhận về thế giới. Các đại sứ của tôi, bất kể họ ở đâu trên thế giới, đều xem Trung Quốc là vấn đề hàng đầu. Vậy nếu bạn là đại sứ ở Cộng hòa Dân chủ Congo hay ở Hàn Quốc hay ở Oman, bạn đều biết Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý đồ gì để tác động đến quốc gia đó, và chúng tôi quyết tâm đảm bảo sẽ tận dụng năng lực của mình để chống lại thách thức đó.”

“Cuối cùng, người dân Trung Quốc rốt cuộc sẽ giữ vai trò quyết định, cũng giống như người dân Liên Xô cuối cùng đã quyết định tiến trình lịch sử ở đất nước họ. Do vậy, nỗ lực căn bản của chúng ta là làm sao đảm bảo cho người dân Trung Quốc có thể tiếp cận thông tin, dữ liệu, tất cả những gì mà họ sẽ cần biết để cũng có thể hưởng những quyền tự do mà tất cả chúng ta đều rất quan tâm này.”

Ông Pompeo nói thêm rằng “khát vọng cố hữu về tự do, về quyền tự chủ cá nhân, về phẩm giá con người” là điều “luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi chúng ta”.

“Và để chúng tôi có khả năng giúp họ phá bỏ bức tường lửa chắn quanh Trung Quốc này sẽ cho phép người dân Trung Quốc đưa ra những quyết định khác nhiều so với quyết định mà các lãnh đạo đương nhiệm của họ áp xuống – con đường mà chính quyền đương nhiệm đang áp xuống cho họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/12/415001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/14/188253.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share