[MINH HUỆ 16-01-2013] Bà Mã Thụy Mai, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã bị bắt giữ và giam cầm phi pháp vào ngày 03 tháng 04 năm 2012 vì phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Với sự giúp đỡ từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức và IGFM (một tổ chức nhân quyền quốc tế), con trai bà, anh Đinh Nhạc Bân, đã bắt đầu việc giải cứu bà Mã. Hiện anh Đinh đang thực tập ở Đức.

Trường hợp của bà Mã đã thu hút sự chú ý từ phía công chúng Đức. Rất nhiều người ở mọi tầng lớp, bao gồm cả giới truyền thông, chính trị gia và các tổ chức nhân quyền, đều rộng lòng giúp đỡ. Nhiều tuần trước, IGFM và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức đã cùng tiến hành chiến dịch gửi bưu thiếp. Họ kêu gọi mọi người gửi thư đến trại lao động, nơi bà Mã bị giam cầm. Nội dung lá thư nhấn mạnh việc trả tự do ngay lâp tức cho bà Mã.

Bà Mã Thụy Mai, một học viên Pháp Luân Công, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ phi pháp

Bị giam giữ trái phép tại trại lao động vì phát tài liệu giảng chân tướng

Bà Mã Thụy Mai, 45 tuổi, sống tại thôn Diêm Gia ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Một năm sau, những cơn đau kinh niên vốn hành hạ bà trong nhiều năm đã biến mất. Thêm vào đó, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, bà trở thành một hình mẫu lý tưởng về một người vợ, người mẹ và người con dâu trong mắt hàng xóm.

Tuy nhiên, đến ngày 03 tháng 04 năm 2012, bà Mã đã bị bắt giữ sau khi có người tố giác hoạt động giảng chân tướng của bà. Sau đó viên công an Tần Ngọc Tinh đã dẫn người đến khám xét nhà bà mà không cần lệnh khám. Gia đình bà liên tục bị sách nhiễu và không được vào thăm bà Mã trong hai tháng đầu. Vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, bà Mã bị kết án 18 tháng ở trại lao động. Vào ngày 26 tháng 06 năm 2012, họ bí mật chuyển bà đến Trại lao động nữ số 01 Sơn Đông.

Tẩy não, tra tấn, và lao động khổ sai

Ước tính có khoảng từ 200 đến 300 học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm tại Trại lao động nữ số 01 Sơn Đông. Các học viên phải chịu đủ loại tẩy não và tra tấn. Thêm vào đó, hàng ngày học viên còn phải hoàn thành dây kéo cá cho Công ty Ngư cụ Quang Uy, chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Sơn Đông Uy Hải Quang Uy. Các học viên đều phải lao động từ 15 đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Do bị tra tấn mà bà Mã đã sụt mất 8 kg trong thời gian ngắn. Thêm nữa, họ còn bắt bà đi xét nghiệm y tế hai lần. Những xét nghiệm y tế này rất hỗn loạn vì nhiều học viên đã bị giết để lấy nội tạng, và có bằng chứng cho thấy Bệnh viện số 02 tỉnh Sơn Đông có nhúng tay vào việc cưỡng ép lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Anh Đinh Nhạc Bân có bằng Thạc sỹ Luật học của một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, và anh đến Đức để thực tập vào mùa hè năm ngoái. Với sự hỗ trợ từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức và IGFM, anh Đinh đã triển khai kế hoạch giải cứu mẹ anh.

Bức thư giải cứu bà Mã

Thư thỉnh nguyện kêu gọi giải cứu bà Mã

Nỗ lực giải cứu của anh Đinh đã thu hút công luận và được ủng hộ từ người dân Đức thuộc mọi tầng lớp. Hãng thông tấn The Rhine Post, sở hữu 31 tờ báo địa phương với 1,1 triệu người đọc, đã phỏng vấn anh Đinh, và câu chuyện về mẹ anh đã gây tiếng vang lớn trong công chúng và Chính phủ Đức.

Sau khi đọc bài báo trên tờ Rhine Post, thành viên nghị viên của đảng cầm quyền CDU cùng hai Nghị sỹ đều bày tỏ sự lo ngại. Mỗi người họ đã viết thư gửi đến ông Hách Đạo Phương, Trưởng trại lao động cưỡng bức nữ số 01 Sơn Đông, thúc giục ông trả tự do cho bà Mã ngay lập tức và vô điều kiện.

Trong khi đó, một Nghị sỹ thuộc Đảng Xanh cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ mạnh mẽ để giải cứu bà Mã Thụy Mai. Thêm vào đó, ông cũng viết thư mời các Nghị sỹ trong đảng của ông cùng gửi thư đến Trại lao động nữ số 01 Sơn Đông để yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Mã.

IGFM, tổ chức có trụ sở ở Frankfurt, luôn tích cực theo dõi trường hợp của bà Mã và đã thực hiện chiến dịch thu thập chữ ký vào tháng 10 năm ngoái để giải cứu bà Mã.

Cuối tháng 12 năm 2012, IGFM và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức đã cùng thực hiện kế hoạch gửi thư giải cứu bà Mã: Hơn 10.000 lá thư có địa chỉ của Trại lao động nữ số 01 Sơn Đông đã được in và phân bổ khắp nước Đức thông qua nhiều kênh. Họ kêu gọi người dân Đức ký tên vào lá thư và gửi đến Trung Quốc yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bà Mã.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/16/267881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/22/137200.html

Đăng ngày 19-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share