Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2012] Trong những năm qua, một vài học viên Pháp Luân Công đã phát hiện và chứng minh rằng các viên chức trong Trung tâm tẩy não quận Vạn Châu ở Trùng Khánh đã trộn các loại thuốc lạ vào thức ăn của tù nhân. Những loại thuốc này được tiêm vào rau củ. Các học viên có thể nếm thấy nó trong lần ăn đầu tiên. Trung tâm cũng bỏ thuốc vào trong canh cùng với các loại rau nhiều màu sắc. Khi một học viên ăn canh, anh ấy có thể ngửi được mùi nồng của thuốc. Không lâu sau khi dùng canh, thân thể anh ấy bắt đầu cảm thấy yếu ớt. Anh ấy đi dạo ở hành lang và dần dần trở nên yếu hơn. Sau đó, anh ấy phải nằm xuống và tâm trí trở nên không thanh tỉnh.

Trung tâm cũng tiêm thuốc vào trái cây. Sau khi học viên ăn chúng, họ bắt đầu nôn mửa. Trung tâm thậm chí còn bỏ thuốc vào nước. Khi một học viên uống nước, anh chú ý nó có mùi khác biệt. Anh bắt đầu chú ý và phát hiện rằng nước của các học viên được lấy ở bình khác với của các lính canh. Vậy nên một vài học viên luôn ở trong một trạng thái lẫn lộn và chán nản, vì thế họ đã bị “chuyển hóa” dễ dàng.

Trung tâm tẩy não quận Vạn Châu được Phòng 610 quận Vạn Châu thành lập vào ngày 20 tháng 07 năm 1999 với mục đích bức hại thể chất và tinh thần các học viên Pháp Luân Công. Tháng 10 năm 2010, Trung tâm tẩy não được chuyển đến tầng sáu của Khách sạn Bát Nhất. Các viên chức ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, Sở Công an, và Ủy ban dân cư địa phương đã âm mưu với nhau và lập một danh sách các học viên. Sau đó các viên chức được chỉ định các học viên với chỉ thị theo dõi và giám sát họ. Khi các học viên có một mình, các viên chức đã bắt giữ họ và đưa họ đến trung tâm tẩy não. Các học viên bị giam giữ trong các phòng của khách sạn, và họ không được phép rời đi hay liên lạc với bất cứ ai. Họ cũng bị hăm dọa và ngược đãi thể xác.

Mỗi học viên được chỉ định một “hướng dẫn viên” phụ trách và hai người giám sát hỗ trợ “chuyển hóa” các học viên. “Các hướng dẫn viên” hoặc là các chuyên gia pháp lý được chọn từ các Viện kiểm sát, tòa án, hay Cục Pháp lý, hoặc là những người khác được đưa từ ngoài vào. Nếu tiến độ “chuyển hóa” không đủ, thì “hướng dẫn viên” sẽ bị thay thế bởi một người mới. Nếu học viên vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, sẽ có hơn một “hướng dẫn viên” làm việc cùng nhau để tẩy não họ, và họ sẽ thay phiên nhau tra tấn những người từ chối tẩy não. “Các hướng dẫn viên” sẽ dùng nhiều cách khác nhau để “chuyển hóa” các học viên, bao gồm cả dọa nạt và lừa dối.

Lo sợ phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã phạm phải trong các trung tâm tẩy não, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay thế toàn bộ nhân viên của Trung tâm tẩy não quận Vạn Châu vào năm trước. Bộ phận nhân viên mới không được gọi bằng tên thật, và không dám tiết lộ nơi làm việc ban đầu của họ. Mặc dù họ biểu hiện tàn bạo độc ác, họ rất sợ nhận quả báo giống nhiều người trước đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/24/重庆万州洗脑班暗施药物迫害法轮功学员-265833.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/3/136940.html

Đăng ngày 31-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share