Nghiêm chính thanh minh từ 1 tiểu đệ tử
[MINH HUỆ 17-9-2008] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát khởi cuộc bức hại Pháp Luân Công, mẹ tôi bị kêu án lao động cưỡng bách vì là một học viên. Tôi bị bị bức hại tại trường học. Sau này, cha tôi đi đến trường tôi và viết một tờ tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhân danh tôi. Đó là nghịch với ý chí của tôi. Tôi nơi đây tuyên bố tờ tuyên bố viết bởi cha tôi là vô giá trị và bị hủy bỏ. Tôi sẽ kiên trì tu luyện trong Đại Pháp và trở về nhà cùng với Sư phụ.
Gong Guoshu, ngày 13 tháng chín 2008
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/17/186038.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/9/101355.html