[MINH HUỆ 21-9-2008]

Lấy cớ an ninh cho Thế Vận Hội, ĐCSTQ đã gia tăng bức hại của nó trên các học viên Pháp Luân Công. Các nhân viên ĐCSTQ đi từng nhà bức hại các học viên, buộc họ viết tờ tuyên bố rằng họ sẽ không đi Bắc Kinh và hăm dọa rằng họ sẽ bị bắt nếu họ không tuân theo. Tôi đã phải in dấu tay tôi trên tờ tuyên bố của họ nghịch với ý muốn của tôi. Nơi đây tôi tuyên bố nghiêm trọng rằng mọi điều mà tôi đã làm và nói nghịch với Đại Pháp là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi sẽ gia tăng gắp đôi cố gắng của tôi để đền bù tổn thất mà tôi đã tạo ra cho Đại Pháp và tu luyện Đại Pháp một cách kiên trì cho đến cuối cùng.

Wang Shengnu, ngày 12 tháng chín 2008

Dịch từ https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/17/186038.html

Trước khi Thế Vận Hội, đơn vị làm việc của tôi đòi hỏi tất cả nhân viên ký tên vào cái gọi là “đồng ý trách nhiệm” mà nói rằng trong lúc Thế Vận Hội, tất cả các học viên Pháp Luân Công sẽ bị cấm đi phát truyền đơn và hội họp; nếu không họ sẽ nhận lãnh các hậu quả. Tôi đã ký tên vào đó. Tôi nơi đây tuyên bố rằng bản tuyên bố mà tôi đã ký tên vào là vô giá trị và hủy bỏ. Tôi vẫn giữ chánh niệm và chánh hành, tu luyện trong Đại Pháp một cách kiên trì cho đến cùng, và đền bù lại tổn thất mà tôi đã tạo ra cho Đại Pháp.

Le Guifeng, ngày 10 tháng chín 2008

Dịch từ https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/21/186264.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/21/186264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/8/101316.html
Đăng ngày 12-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share