[MINH HUỆ 04-09-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị báo cảnh sát khi tôi đang giảng chân tướng và phát đĩa DVD vào ngày 13 tháng 09 năm 2011. Tôi đã bị đưa đi một cách bất hợp pháp đến một trại lao động cưỡng bức trong thời hạn 01 năm. Trong lúc bị giam, tôi đã miễn cưỡng ký vào “ba tuyên bố” một cách đáng xấu hổ vì tâm sợ hãi của mình. Tôi cảm thấy rất hối hận với Sư phụ và các chúng sinh. Vết nhơ này là do tôi đã thiếu kiên định và tinh tấn, chính niệm không đầy đủ khi đối diện với tà ác, và những lo lắng cực đoan của tôi về mọi thứ. Sau khi được thả ra, tôi đã học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc” của Sư phụ và cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi sẽ trân trọng những cơ hội mà Sư phụ đã ban cho tôi để tu chính lại bản thân mình, tôi xin Nghiêm chính thanh minh rằng: “Ba tuyên bố” mà tôi đã viết trong thời gian bị giam giữ là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ bước đi thật tốt trên con đường tu luyện và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Nhạc Quế Phương

Ngày 27 tháng 08 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/4/62人声明从新开始修炼-262233.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với cha tôi khi tôi còn học tiểu học. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, trường học của tôi đã tổ chức một chiến dịch “thu thập chữ ký chống lại tà giáo” và các giáo viên đã yêu cầu các học sinh ký tên trên một vài biểu ngữ. Tôi đã ký vào đó vì tâm sợ hãi. Khi còn học trung học, giáo viên của tôi đã trò chuyện với tôi và yêu cầu tôi không được tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi cô biết rằng cả nhà tôi đều luyện Pháp Luân Công. Tôi đã đồng ý trong im lặng vì sợ hãi. Nghĩ lại về những việc làm này đã khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ phản bội, và tôi rất hối hận vì những sai lầm đó. Theo tiến trình Chính Pháp, tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Giờ đây tôi xin Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những gì tôi đã làm bất kính với Sư phụ và Đại Pháp là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ đi theo Sư phụ và nỗ lực nhiều hơn để bù đắp lại những thiệt hại tôi đã gây ra cho Đại Pháp. Tôi cam kết sẽ bảo vệ Đại Pháp và ngay chính bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp do Sư phụ đã an bài.

Tiếu Giai

Ngày 30 tháng 08 năm 2012

Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/7/71人声明从新开始修炼-262352.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/4/62人声明从新开始修炼-262233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/23/135562.html
Đăng ngày: 14-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share