[MINH HUỆ 21-08-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi là một cảnh sát hợp đồng. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã phản bội lại lương tâm mình và làm một số điều đáng oán giận với các các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lợi ích của bản thân mình. Tôi đã biết được chân tướng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vài năm qua và đã nhận ra rằng tôi đã làm nhiều việc xấu xa giúp cho tà ác. Tôi muốn chân thành xin lỗi các học viên Pháp Luân Công mà đã tôi làm tổn thương. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh rằng: “Tất cả những gì tôi làm bất kính với Đại Pháp và Sư phụ của Đại Pháp là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Từ nay, tôi sẽ hỗ trợ Đại Pháp và bù đắp cho những sai lầm của mình.”

Thủy Vượng Vượng

Ngày 15 tháng 08 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/237名觉醒世人的郑重声明-261824.html

Nghiêm chính thanh minh

Một lãnh đạo của đội sản xuất tại nơi làm việc của tôi đã tổ chức một cuộc họp trong một ngày hồi tháng 03. Sau cuộc họp, ông đã nói với tất cả mọi người ký tên vào một mẫu đơn và chúng tôi sẽ nhận được 30 nhân dân tệ nếu làm như vậy. Tôi đã ký mà không đọc những gì viết bên trong tài liệu. Các lãnh đạo đã giữ lại danh sách các chữ ký và đã đưa lại cho chúng tôi mẫu ký. Vợ tôi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với tôi rằng trong giấy chứa những lời phỉ báng Sư phụ Lý và Đại Pháp, và tôi đã cảm thấy rất hối tiếc vì việc đã ký vào mẫu đó. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh rằng:“Mẫu đơn tôi đã ký tên là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ không bị lợi dụng bởi tà đảng nữa. Để bù đắp cho sai lầm của mình, tôi sẽ dùng mọi cơ hội để nói với mọi người rằng Đại Pháp là tốt. “

Hùng Quần

Nngày 09 tháng 08 năm 2012

Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/237名觉醒世人的郑重声明-261824.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/237名觉醒世人的郑重声明-261824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/3/135264.html

Đăng ngày 5-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share