Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ, Đại lục

[MINH HUỆ 22-04-2025] Ngày kỷ niệm “25 tháng 4” hàng năm lại đến. Mỗi khi đến dịp này, ngoại trừ Trung Quốc và một số quốc gia cộng sản khác, đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm công khai, đặc biệt là diễu hành tưởng niệm, cũng là để truyền chân tướng đến thế nhân. Đây là hành động thiện lương, cũng là thể hiện đặc tính kiên cường của đệ tử Đại Pháp. Hôm nay, tôi muốn nói về các biểu ngữ được sử dụng trong diễu hành.

Ở Mỹ, diễu hành là một loại hình văn hóa, sau khi được chính quyền thành phố cho phép và cảnh sát hỗ trợ, mọi người tự giác, tự nguyện tập hợp thành nhóm, cầm các thông điệp chủ đề, dùng hình thức diễu hành để thể hiện niềm vui lễ hội, các quan điểm khác nhau, v.v. Vì vậy, các cuộc diễu hành đều có chủ đề, mỗi cuộc diễu hành đều có một chủ đề, ví dụ, diễu hành Giáng sinh là kỷ niệm Lễ Giáng sinh, ngày sinh của Chúa Jesus; lễ diễu hành Thánh Patrick là để tưởng nhớ Thánh Patrick, người đã cống hiến cả đời để truyền bá phúc âm của Chúa cho người Ireland. Tất nhiên, gần đây cũng có một số cuộc diễu hành bị mua chuộc bằng tiền để thể hiện thông điệp phản đối cái này, phản đối cái kia; thực chất những cuộc diễu hành này là để truyền bá tin đồn, kích động những người dân không rõ chân tướng, nhưng các biểu ngữ, cờ hiệu mà họ sử dụng đều truyền tải thông điệp thống nhất và rõ ràng, chứ không phải đủ thứ đủ loại, khiến người qua đường phải mất công tìm hiểu xem rốt cuộc chủ đề diễu hành là gì.

Cũng chính là nói, diễu hành là hoạt động công cộng rất được chú ý, hơn nữa các cuộc diễu hành đều có chủ đề, vì vậy, mỗi người tham gia diễu hành đều cầm biểu ngữ, cờ nhỏ để thể hiện chủ đề cho thế nhân, và những biểu ngữ, cờ hiệu, thậm chí cả trang phục, đạo cụ này đều thể hiện cùng một thông điệp, rất trực quan, đơn giản và rõ ràng; không sợ lặp lại, chỉ sợ người qua đường lướt qua mà không hiểu. Bởi vì đây là một cách làm khá phổ thông, nên cho dù số người diễu hành chỉ đủ để tạo thành một đội hình, người qua đường cũng rất dễ dàng nhận ra họ đang truyền tải thông điệp gì, và khi giới truyền thông chụp ảnh cũng rất dễ dàng truyền tải chủ đề, chủ trương của họ đến độc giả.

Hiểu được lẽ thường này rồi, thì các cuộc diễu hành của đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ rất dễ tổ chức: Thứ nhất, cần có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đây là thông dụng cho mọi cuộc diễu hành, để nói cho mọi người biết chủ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Ngoài ra còn có các biểu ngữ cần thiết theo chủ đề diễu hành: Nếu là ngày 25 tháng 4, thì đó là các biểu ngữ chân tướng ngày 25 tháng 4; ngày 13 tháng 5, thì đó là các biểu ngữ hồng Pháp như “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Chữa bệnh khỏe người, đề cao đạo đức”, “Người dân tại 100 quốc gia được hưởng lợi ích từ Chân-Thiện-Nhẫn”, cộng với việc trình diễn các bài công pháp, cũng như các hình thức chúc mừng dễ hiểu như trống nhạc, dải lụa màu, bóng bay; ngày 20 tháng 7, là các biểu ngữ xoay quanh việc phơi bày bức hại của Trung Cộng, kêu gọi chấm dứt bức hại.

Thế nhưng, các cuộc diễu hành của đệ tử Đại Pháp chúng ta ở New York dường như không phải như vậy, mà mỗi lần diễu hành đều cố gắng đưa vào càng nhiều chủ đề càng tốt, mãi cho đến năm nay mới có chút thu gọn lại. Điểm này có thể được dẫn chứng ở khía cạnh hiệu quả: Đệ tử Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động diễu hành ở New York được 25, 26 năm rồi, thậm chí mỗi năm còn tổ chức vài lần diễu hành quy mô lớn; rất nhiều người dân New York cũng đã xem nhiều lần, nhưng họ vẫn tìm cơ hội để hỏi “Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì?” – đây là vấn đề cơ bản mà họ muốn minh bạch nhất.

Cụ thể, lần này những biểu ngữ thực sự thể hiện chủ đề “25 tháng 4” gồm: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4”, “Vạn người thỉnh nguyện ôn hòa (vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn)”, “Ngày 25 tháng 4 dựng nên tượng đài đạo đức”, “Pháp Luân Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Sự kết hợp và lặp lại của những biểu ngữ này không chỉ cho thấy đây là cuộc diễu hành được tổ chức vì chủ đề 25 tháng 4, cung cấp những yếu tố cơ bản (thời gian, người tham gia, sự việc) để mọi người hiểu về sự kiện 25 tháng 4, mà còn chỉ ra cho người qua đường thấy rõ “25 tháng 4 là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa” (chứ không phải “bao vây chính phủ” như Trung Cộng bịa đặt ở Trung Quốc và hải ngoại), tâm thái đạo đức của ngày 25 tháng 4, cũng như mối quan hệ giữa “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” – làm nổi bật Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp thế nhân dễ dàng hiểu ra “Pháp Luân Đại Pháp là gì”. Phần này rất tốt!

Các biểu ngữ khác, ví dụ như biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được giương lên năm nay. Thật lòng mà nói, đối với những người thế gian không rõ chân tướng, cảm giác khi nghe câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể khác xa so với những gì học viên cầm biểu ngữ nghĩ trong tâm, đặc biệt là khi họ chưa nghe chân tướng mà lại nghe những lời dối trá của Trung Cộng. Còn nếu biểu ngữ của chúng ta ghi “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác, đơn giản và trực quan. Tất nhiên, hai câu này, chọn câu nào thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến người phương Tây, vì dù sao thì đa số họ cũng không đọc hiểu được tiếng Trung.

Ngoài ra còn có nhiều biểu ngữ khác trong đoàn diễu hành ngày 25 tháng 4, ví dụ như “Sư phụ vất vả rồi!”. Nội dung của biểu ngữ này rất chính diện, nhưng lại không có mối liên hệ logic trực tiếp nào với ngày 25 tháng 4. Còn có biểu ngữ “Đại Pháp hồng truyền tại 100 quốc gia trên thế giới”, và cả những biểu ngữ thuộc chủ đề ngày kỷ niệm phản bức hại “20 tháng 7”.

(Nói về việc phản đối Trung Cộng. Đảng Cộng sản khẳng định sẽ sụp đổ, nhưng đó không phải do đệ tử Đại Pháp đánh đổ, mà là do bản thân nó phản vũ trụ, phản Thần, phản Chân-Thiện-Nhẫn mà tự sụp đổ; là do nhiều người Trung Quốc không còn làm tế bào cho nó, không còn truyền máu cho nó nữa nên nó mới không thể sống sót; là do Thần muốn diệt nó nên nó tất yếu phải diệt vong. Pháp Luân Công không có kẻ thù, chúng ta chỉ đang làm những việc mà người tu luyện chúng ta nên làm, đồng thời phản đối bức hại của Trung Cộng áp lên chúng ta.)

Là người tu luyện, chúng ta đều hiểu rằng, không ít đệ tử Đại Pháp phải tiết kiệm chi tiêu, tự bỏ tiền ra làm biểu ngữ là điều không dễ dàng, những biểu ngữ có ghi “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung và tiếng Anh đều được sử dụng nhiều lần, quả thực đã khởi tác dụng rất lớn. Đồng thời, cũng có một số biểu ngữ mang hàm ý thông qua diễu hành để quảng bá cho hạng mục của mình. Điều này càng làm tăng thêm sự lộn xộn của các biểu ngữ và thông tin diễu hành, làm giảm hiệu quả tổng thể của diễu hành.

Cho đến hôm nay, chủ đề này dường như chưa bao giờ được chia sẻ công khai. Nhận thức của cá nhân tôi là, nguyện vọng và hành động giảng chân tướng rất quan trọng, nhưng hiệu quả thực tế của việc cứu người phải thực sự vững chắc, đặc biệt là khi nguồn lực và thời gian của chúng ta đều rất hữu hạn. Hôm nay viết ra những điều này chỉ là thiện ý nhắc nhở, để gợi mở những ý kiến sâu sắc hơn, mong mọi người hãy dĩ Pháp vi Sư. Cảm ơn đã tĩnh tâm đọc.

[Tái bút:] Sau diễu hành kỷ niệm ngày 25 tháng 4 ở New York, lại thấy có tin tức nói rằng, các học viên đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm đêm 25 tháng 4 tại Manhattan, New York. Chủ đề của ngày 25 tháng 4 là ôn hòa phản bức hại, sự kiện xảy ra ngày 25 tháng 4 năm 1999 bản thân nó đã kết thúc viên mãn, không xảy ra bạo lực và bức hại đến chết người. Điều gọi là “thắp nến tưởng niệm đêm 25 tháng 4” khiến những người xung quanh rất khó hiểu.

Nếu muốn tổ chức hoạt động vào buổi tối, nếu chủ đề vẫn là kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, thì việc “tưởng niệm” hoàn toàn là gây hiểu lầm. Nếu muốn phơi bày cuộc bức hại của Trung Cộng, tưởng niệm các đồng tu đã qua đời, thì thực sự không nên đưa ngày 25 tháng 4 vào. Các đệ tử Đại Pháp tổ chức các hoạt động công cộng để giảng chân tướng, xuất phát điểm và mục đích không phải là để bày tỏ tự ngã, mà là để giúp thế nhân minh bạch chân tướng, phải không?

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/看紐約四﹒二五遊行-說遊行所用的橫幅-492842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/24/226363.html