[MINH HUỆ 02–05–2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000, tôi bị bắt giữ bất hợp pháp và hai lần bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Trong những lần bị giam giữ, tôi bị bức hại tàn bạo, chẳng hạn như không cho ngủ trong một thời gian dài, bị phạt đứng và bị treo lên. Do thiếu chính niệm và chấp trước sợ hãi mạnh mẽ, tôi đã trái với lương tâm mà viết ba cam kết. Tôi cũng đã thỏa hiệp với tà ác, dẫn đến các đồng tu ở trong nguy hiểm bị bức hại. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà không phù hợp với Pháp Lý đều hủy bỏ. Tôi sẽ tẩy trừ vết nhơ và nghiêm khắc yêu cầu bản thân trên con đường tu luyện của mình. Tôi sẽ làm tốt ba việc để bù đắp cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp”.

Lưu Tuyết Cần

Ngày 28 tháng 04 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/2/55人声明从新开始修炼-256495.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 01 năm 1998. Kể từ khi chế độ của Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp bảy lần. Tôi đã bị giam trong các trại lao động cưỡng bức, các trung tâm tẩy não, và các trung tâm giam giữ hơn 9 năm trong vòng 13 năm qua. Tháng 12 năm 2009, tôi bị bắt khi đang dán các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bảy ngày sau, tôi bị gửi đến một trại lao động cưỡng bức với thời hạn 2 năm. Trong khi bị giam, các cai tù đã tra tấn tôi bằng nhiều phương pháp tàn bạo, cố gắng ép tôi “chuyển hóa” và viết ba cam kết. Do bị bức hại lâu dài, và có nhiều tâm chấp trước cùng với việc học Pháp không đầy đủ, tôi đã thỏa hiệp tà ác và viết ba cam kết, hứa sẽ ngừng tập Pháp Luân Đại Pháp, mà trái với lương tâm của tôi. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà không phù hợp với các yêu cầu của Đại Pháp và của Sư Phụ đều hủy bỏ. Tôi sẽ tu luyện lại lần nữa và bù đắp cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp. Tôi sẽ tinh tấn làm tốt ba việc và trở về nhà cùng với Sư Phụ”.

Lí Vũ

Ngày 24 tháng 04 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/4/50人声明从新开始修炼-256499.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/21/134064.html

Đăng ngày 22-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share