Tôi tên Lê Quang Vương. Sáng ngày 15/04/2012 tôi đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng ở Bến xe Miền Đông thì bị bảo vệ đưa về công an phường làm việc. Vì tôi học pháp không đầy đủ, nhân tâm còn nhiều dẩn đến chính niệm yếu và sợ. Tôi đã kí cam kết không phát tài liệu và một số giấy tờ khác ngoài ra còn khai một số điều liên quan đến nhóm tập công của tôi. Điều đó là trái ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tôi không xứng đáng với tư cách đệ tử Đại Pháp.

Tôi rất hối tiếc với những gì kí kết ngày hôm ấy. Nay tôi xin viết nghiêm chính thanh minh là tuyên bố phủ nhận toàn bộ những gì đã cam kết với công an củng như phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực . Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân -Thiện -Nhẫn là tốt và tôi vẫn tiếp tục theo con đường mà Sư Phụ đã an bài cho tôi.

TP.Hồ Chí Minh , ngày 15/04/2012

Lê Quang Vương

Share