Tôi là đệ tử Đại Pháp tại Hải Dương, ngày 3/3/2012 tôi đi giảng thanh chân tướng ở Thái Nguyên và bị công an bắt. Do còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào một số biên bản và tiết lộ một số thông tin gây tổn thất cho Đại Pháp và các đồng tu. Tôi rất ân hận về việc này, nay tôi viết nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã viết, đã nói,đã ký với tà ác. Tôi sẽ vẫn tiếp tục tu luyện và làm những việc Sư phụ yêu cầu theo cách phù hợp.và tu luyện tốt hơn nữa để bù đắp tổn thất, Con xin Sư phụ và Chư thần chứng giám.

Ngày 06/3/2012
Nguyễn Đức Chính

Share