[MINH HUỆ 06–03–2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi khoảng tám mươi tuổi. Bị lừa dối bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi chưa bao giờ có một thái độ tích cực đối với Pháp Luân Công hay tin tưởng những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công cho đến tận mới đây. Tôi có một số vấn đề về sức khỏe và đã ở bệnh viện hai tuần. Việc đó tiêu tốn mất của tôi 8.000 nhân dân tệ. Tôi xuất viện vì tình trạng của tôi hầu như không có tiến triển và tôi vẫn tiếp tục ho. Hai ngày sau khi về nhà, tôi bị sốt cao. Tôi không thể làm bất cứ việc gì ngoài tuân theo lời khuyên của con gái tôi là chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt và “Chân-Thiện-Nhẫn tốt”. Ngạc nhiên thay, một điều kỳ diệu đã xảy ra ngay sau đó. Tôi hết sốt và ngừng ho. Tôi ngủ ngon vào ban đêm. Từ sự việc này, tôi nhận ra rằng đảng tà ác kia đã lừa dối mọi người. Những gì các học viên Pháp Luân Công đã nói đều là sự thật. Tôi chân thành cảm ơn Sư Phụ Lý. Tôi Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã nói chống lại Pháp Luân Đại Pháp toàn bộ hủy bỏ. Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Lí Nga Tử

Ngày 3 tháng 3 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/6/126名觉醒世人的郑重声明-253883.html

Nghiêm chính thanh minh

Mẹ tôi bị bắt vào một ngày tháng 4 năm 2003 bởi công an huyện và công an địa phương chỉ vì tập Pháp Luân Công. Để ngăn họ mang bà ấy đi, tôi đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp để nhờ sự giúp đỡ mà không biết rằng những người xử lý các tình huống khẩn cấp đã làm việc với công an. Mẹ tôi, chị tôi, và tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. Tôi bị trói vào một cái cây, bị đánh đập, và sốc điện. Họ không cho tôi ngủ, và bắt tôi viết một bản “tự phê bình”. Họ cũng bắt chị tôi viết cam kết đảm bảo. Hiện giờ tôi hiểu rõ rằng mẹ tôi đã không làm gì sai khi tập Pháp Luân Công. Bà tuân theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt. Tôi Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã viết mà bất kính với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp đều toàn bộ bị hủy bỏ. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và Chân-Thiện-Nhẫn tốt.

Lý Long

Ngày 5 tháng 3 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/10/114名觉醒世人的郑重声明-254039.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/21/132314.html#.T31CMfCO2Gg

Đăng ngày 15-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share