Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2022] Ông Tạ Dung Xuân, một kỹ sư phần mêm cao cấp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 1,5 năm tù và vợ ông cũng đang đợi phán quyết, chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

337b48bd7591bdb22040005859da63aa.jpg

Ông Tạ Dung Xuân

Ngày 17 tháng 4 năm 2021, người của ủy ban khu dân cư đã đến sách nhiễu ông Tạ Dung Xuân, 51 tuổi, và vợ là bà Từ Lệ Na, 40 tuổi, họ cố gắng lừa hai vợ chồng mở cửa bằng cách mạo xưng là đến để tiêm vaccine virus corona miễn phí. Bởi hai vợ chồng ông Tạ từ chối mở cửa nên các nhân viên này đã rời đi. Ba ngày sau cảnh sát đến bắt giữ hai vợ chồng. Ban đầu ông Tạ và bà Từ bị tạm hành chính 15 ngày trong Trại tạm giữ Vi Tử Câu, đến ngày 5 tháng 5, họ bị giam giữ hình sự. Ông Tạ bị chuyển đến Trại tạm giam Số 3 Thành phố Trường Xuân và bà Từ bị đưa đến trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của ông Tạ cho Lưu Dương của Viện Kiểm sát Quận Triều Dương. Ông Tạ bị Toà án Quận Triều Dương xét xử trực tuyến vào ngày 29 tháng 9. Sau đó thẩm phán chủ toạ là Triệu Nhã Ngu đã kết án ông 1,5 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Theo dự kiến ông sẽ được mãn hạn tù vào ngày 5 tháng 11 năm 2022.

Vụ án của bà Từ đang bị truy tố riêng. Bà đã bị đưa ra xét xử và hiện đang đợi phán quyết.

Khi cha mẹ ông Tạ (đều ngoài 80 tuổi) đến trại tạm giam để thăm con trai và con dâu của mình, họ đau buồn vì các con của họ bị giam giữ đến nỗi không thể đứng vững.

Bức hại trong quá khứ

Ông Tạ đã có nhiều năm công tác cho ở một công ty phần mềm và là một trong ba thành viên chủ chốt của đội kỹ thuật. Khi công ty gặp phải vấn đề về tài chính, một số nhân viên kỳ cựu đã rời đi, nhưng ông Tạ vẫn ở lại và làm việc chăm chỉ để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước lần kết án gần đây nhất, ông đã từng bị bắt nhiều lần và ngồi tù gần sáu năm vì kiên định đức tin của mình.

Đầu tiên ông bị giam 15 ngày vì gửi đi một email có nội dung về Pháp Luân Công. Năm 2000, ông bị lĩnh một năm lao động cưỡng bức vì in tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Sau khi các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân chèn sóng vào tín hiệu truyền hình địa phương để phát những đoạn video chân tướng vạch trần những tuyên truyền vu khống của chính quyền cộng sản vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công, trong đó có ông Tạ. Ông đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị tra tấn đến gần chết.

Ông Tạ và bà Từ lại bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 5 năm 2018. Toà án Nhị Đạo đã kết án ông một năm tám tháng và bà Từ một năm sáu tháng vào ngày 27 tháng 12 năm 2018.

Báo cáo liên quan:

Kỹ sư phần mềm ông Tạ Dung Xuân bị bắt giữ phi pháp vì đức tin của mình

Cặp vợ chồng bị bắt vì đức tin của họ, người chồng vẫn bị tạm giam

Người mẹ già 80 tuổi gửi thư khiếu nại việc con trai bà đang bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/31/437912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/8/199109.html

Đăng ngày 13-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share