Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2022] Hai cư dân thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông là bà Tạ Thanh Linh và ông Cao Phương Cường đã bị chuyển đến các nhà tù địa phương sau khi kháng cáo chống lại bản án tù oan sai của họ vì tu luyện Pháp Luân Công bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tạ, 65 tuổi, là nhân viên nhà máy phân bón hóa học đã nghỉ hưu, còn ông Cao là một chủ doanh nghiệp 51 tuổi, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, khi họ đến thị trấn Lương Trang lân cận để phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát chặn lại và bắt khi đang trên đường trở về và áp giải về thành phố Thái An.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát quận Thái Sơn, và cơ quan này đã truy tố họ, sau đó chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án quận Thái Sơn.

Hai học viên cùng bị xét xử từ xa qua video ở trong Trại tạm giam thành phố Thái An vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Thẩm Ngọc Hiền, cùng hai công tố viên và hai thư ký tham gia phiên xét xử chung này từ phòng xử án. Chỉ một người nhà của bà Tạ được phép xem phiên xét xử từ xa này ở trong phòng xét xử. Không có ai trong gia đình ông Cao được phép tham dự phiên tòa.

Theo người nhà của bà Tạ, chất lượng video rất kém và đôi khi còn bị mất âm thanh. Bà Tạ dường như đã già đi rất nhiều sau tám tháng bị giam giữ. Giọng bà khàn khàn và bà cho biết mình đang bị huyết áp cao.

Cả hai học viên đều được đại diện bởi các luật sư do tòa án chỉ định, những người này đã được chỉ đạo phải nhận tội thay cho thân chủ của họ. Các học viên đã tự biện hộ vô tội cho mình. Khi ông Cao đưa ra tuyên bố cuối cùng của mình, chủ tọa phiên tòa Thẩm Ngọc Hiền đã ngắt lời ông và cho kết thúc phiên tòa.

Sau đó bà Tạ đã bị kết án bảy năm tù với số tiền phạt 20.000 nhân dân tệ. Ông Cao bị lĩnh án 5 năm tù (không rõ số tiền phạt). Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thái An và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên các phán quyết ban đầu của họ.

Trong khi bà Tạ và ông Cao bị giam trong trại tạm giam, các nhà chức trách đã từ chối yêu cầu thăm thân từ phía gia đình và từ chối cung cấp thông tin cập nhật về tình hình của họ. Chỉ sau khi gia đình của hai học viên liên tục hỏi hết lần này đến lần khác, một lính canh mới tiết lộ rằng bà Tạ đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông và ông Cao bị đưa đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Sau đó gia đình bà Tạ đã nhận được một lá thư từ nhà tù gửi tới, trong đó nói rằng họ không được phép vào thăm bà vì lý do dịch bệnh. Dựa theo lá thư, họ đoán rằng bà đã bị đưa đến nhà tù này vào khoảng đầu tháng 12 năm 2021.

Thông tiên liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Lâm (张林), chánh án của Tòa án quận Thái Sơn : +86-538-8625101
Thẩm Ngọc Hiền (沈玉贤), chánh tòa Tòa Hình sự: +86-538-8625173
Lý Hiểu Minh (李晓明), Phó Đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Thái Sơn: +86-18653898107
Điền Lâm (田琳), Trưởng Phòng 610 quận Thái Sơn: +86-18562338185

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai cư dân Sơn Đông bị xét xử vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/437032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/25/198291.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share