– Quyền lực của giá trị truyền thống

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-12-2020] Tuy bầu cử Mỹ vẫn còn đang tranh cử sôi nổi, nhưng trên mạng xã hội Đại Lục, các kênh truyền thông Trung Cộng lại vội vã tuyên bố Biden đắc cử, hơn nữa nó còn lớn giọng bàn luận về những chuyện như phục hồi mối quan hệ Trung – Mỹ v.v.

Đứng trước phong tỏa internet, đại bộ phận người dân Trung Quốc nhìn không thấy sự thật, các kênh truyền thông của Đảng muốn nói gì thì nói. Theo tin tức do Cục Quản lý mạng Trung Quốc công bố hồi tháng 7 năm nay cho thấy vào quý II năm 2020, có 1.100 website bị cảnh cáo, 281 website bị thu hồi giấy phép hành nghề, 2.686 website phi pháp và 31.000 tài khoản bị đóng, trong đó “nội dung chính trị có hại” cũng nằm trong số những thứ bị nghiêm cấm của Cục Quản lý mạng.

Họ vừa bịt miệng người dân, vừa dùng truyền thông của Đảng để thay thế toàn diện, Đoàn thanh niên, cảnh sát mạng thay thế cho chức năng của báo chí truyền thông và kênh truyền thông tự phát, đặc biệt là bilibili và TikTok mà giới trẻ ưa dùng. Cách làm của họ lại càng linh hoạt hơn nữa, nó tương tự với cách thức nhiễu loạn và kiểm soát dư luận người Hoa ở nước ngoài một thời gian trước đây, những kẻ bị giật dây như “đội quân 50 xu” và cảnh sát tám chuyện bầu cử nước Mỹ, nó hoàn toàn thống nhất với cách nói tuyên truyền của cơ quan chính phủ Trung Cộng.

Tuy vậy, trong 40 năm cải cách giải phóng đã qua, Trung Cộng dựa vào hội nhập kinh tế toàn cầu hóa để trở thành thể chế kinh tế lớn thứ hai thế giới, phần tử trí thức, tinh anh xã hội, sinh viên đại học, quan chức với tư tưởng cởi mở v.v. Thì một bộ phận kha khá những người trong đó đã có được nhận thức về thế giới, dân trí khai mở, tuy thân thể đang bị nhốt trong “tường đồng vách sắt” nhưng họ lại cất lên tiếng lòng tự do thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Cành ô-liu trên tường Weibo và WeChat

Các kênh truyền thông của Đảng như “Thời báo Hoàn Cầu”, “Tân Hoa Xã”, “Đoàn thanh niên” v.v. Chiếm lĩnh khắp tường Weibo và WeChat. Về cơ bản tin tức ông Trump nhận thua cuộc và Biden thắng cử đã tràn lan trên đó, và nó đã bắt đầu những bàn luận phân tích dài hơi về tầm ảnh hưởng của Biden mang đến cho Trung Quốc.

Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập “Thời báo Hoàn Cầu” của Trung Cộng còn tiến xa hơn khi dám nói là “Bầu cử Mỹ lừa bịp thế giới”, chế độ bỏ phiếu của Mỹ “phản ánh ra sự tha hóa của nước Mỹ” v.v. Tuy người dân không thể bày tỏ lòng mình trên tường Weibo và WeChat, nhưng mọi người có thể viết ngắn gọn biểu đạt ý kiến và thả cành ô-liu trong phần cửa sổ bình luận.

Có cư dân mạng bày tỏ: “Tổng biên tập Hồ, cớ sao truyền thông chính phủ chúng ta lại quan tâm đến bầu cử Mỹ đến thế? Không phải chúng ta vẫn luôn tẩy chay nước Mỹ sao? Không phải người dùng mạng của chúng ta vẫn luôn nhục mạ và châm biếm Tổng thống Mỹ sao? Họ chửi bới lãnh tụ Mỹ trên mạng không phạm pháp sao? Lẽ nào chỉ có thể chửi lãnh tụ Mỹ chứ không thể nói về thiếu sót của bản thân mình sao? Nhìn nhận cùng một sự việc theo hai cách khác nhau phải không?”

“Vì sao ông Trump không sửa đổi Hiến Pháp? Làm luôn một đợt 15 năm có phải tốt hơn không?”

“Người không có phiếu bầu nhìn thấy nhà người ta đi bầu nên mới đặc biệt sốt ruột, cuống cuồng lên, lão Hồ ông đã can dự vào nội chính của đất nước người ta rồi.”

Vì sao “người ủng hộ Trump” lại nhiều đến vậy?

Hôm Chủ nhật, có một gia đình đang đi tản bộ trong công viên, tôi tới bắt chuyện hỏi xem ai sẽ là người thắng cử, ông Trump hay là Biden? Cụ già 80 tuổi trong nhà bèn nói, chúng tôi cũng không biết ai có thể thắng cử, nhưng mà ông Trump ăn nói thẳng thắn, giỏi về đạo lý; còn Biden nói một đằng làm một nẻo, không phải là chuyện như thế. Người thanh niên trong nhà nói thêm, xem chừng ông Trump có tướng làm vua, còn Biden nhìn thấy yếu xìu, chẳng có được khí khái như thế!

Rất nhiều người Trung Quốc đã trở thành người ủng hộ ông Trump. Lý do vì sao vậy? Có cư dân mạng bày tỏ: “Rất đơn giản, ông Trump đơn giản, vô tư, truyền thống, thân thiện, biết cách dạy con, sự nghiệp thành công, làm ăn không gian dối, tận tụy vì nước nhà, ông ấy giống như kẻ sỹ Trung Quốc thời xưa, trong tâm đầy ắp hoài bão dành cho gia đình, đất nước và bàn dân thiên hạ. Ở phương Tây, ông ấy cũng là một quý ông đẳng cấp hàng đầu.”

Trong khu vực dành cho đăng tin sốt dẻo, tuy truyền thông của Đảng nhất thống thiên hạ nhưng vẫn có cư dân mạng biến nó trở thành một bức tranh, sau đó loại bỏ những từ khóa nhạy cảm. Ví dụ, thay vì dùng tên “Biden” thì mọi người sẽ dùng từ “Bạch Đẳng” (ý tứ là, dù có chờ dài cổ cũng phí công vô ích), rồi cùng nhau bày tỏ quan điểm của mình trong nhóm nhỏ.

Một cư dân mạng có tên là “Hồ Huyền Vũ – Chân Ngôn” đăng tải bài viết “Vì sao rất nhiều cư dân mạng trong nước ủng hộ TT Trump và tẩy chay Biden? Anh ấy đã phân tích đưa ra hai nguyên nhân như sau. Thứ nhất, người ta nhìn thấy Biden phảng phất mang theo bộ mặt quen thuộc xuất hiện hàng ngày trên các kênh truyền thông trong nước, thế nên từ tận đáy lòng tự nhiên sinh ra ác cảm. Thứ hai, TT Trump khá là thiết thực, thẳng thắn, thành thật, không làm màu, không mua danh cầu lợi, nói được làm được, ông ấy chính là mẫu người lãnh đạo mà họ hằng mong đợi, thế nên đương nhiên người ta sẽ thích ông ấy. Những cư dân mạng này cũng bày tỏ: “Thực sự tôi không thể chấp nhận được việc Biden thắng cử như ván đã đóng thuyền, ngay cả các kênh truyền thông chính phủ cũng đã công nhận rồi,” tuy nói vậy nhưng họ vẫn giữ ý kiến như cũ là “Biden = Bạch Đẳng”.

Sau khi tin tức về gian lận bầu cử Mỹ liên tục bị phơi bày lượng lớn, bài viết “Phiếu bầu của Biden không phù hợp với định luật Benford?” của ông Lý Vĩnh Lạc, một giáo sư toán học và vật lý học bậc cao trung nổi tiếng trong nước liền trở nên nóng hổi. Định luật Benford đã từng được dùng để kiểm tra phát hiện vụ gian lận tài chính của Enron Corporation vào năm 2001. Hiện nay, định luật Benford đã trở thành một trong những thước đo xác định báo cáo tài chính, doanh thu v.v. Của giới kiểm toán để xem có gian lận số liệu hay không. Lý Vĩnh Lạc đã từng làm một tiết mục liên quan đến định luật Benford kiểm chứng xem tổng doanh thu của Tmall Double 11 là thật hay giả vào năm 2019. Lần này, vị giáo sư đã dùng định luật Benford để kiểm nghiệm xem có tồn tại hiện tượng gian lận trong bầu cử Mỹ hay không, kết quả cho thấy đường cong số phiếu mà Biden nhận được lệch rời định luật Benford.

Sau khi TT Trump lên tiếng bầu cử không công chính rồi khởi xướng chiến dịch “khởi tố pháp luật”, trên Weibo liền sôi nổi truyền đi bài viết “Nghiên cứu mới nhất của giáo sư Tùng Nhật Vân thuộc trường đại học Khoa học chính trị và pháp luật về bầu cử Mỹ” với nội dung khái quát như sau:

1. Lời nói và hành động của TT Trump là hợp pháp.

2. TT Trump chất vấn về kết quả đếm phiếu cần phải dùng đến pháp luật để tìm kiếm kết quả công bình, điều này không phá hoại nền dân chủ, mà là tuân theo quyền lợi nền dân chủ ban cho ông ấy.

3. Có người tỏ ra thất vọng đối với nền dân chủ bởi vì sự hỗn loạn và nguy cơ bầu cử lần này, kỳ thực người ta vốn dĩ không nên ôm giữ huyễn tưởng theo dạng thức chủ nghĩa không tưởng vào dân chủ. Dân chủ không phải là chế độ hoàn mỹ, nó chỉ là chế độ tồi tệ nhất. Có những người dùng quan niệm truyền thống để nhận thức xung đột bầu cử lần này, rồi còn hy vọng chiểu theo cách thức thông thường để giải quyết. Loại nhận thức này thoát ly hiện thực xã hội nước Mỹ, họ không nhìn thấy được lần này không phải là cuộc chiến với sách lược trị quốc thông thường, mà là trận chiến linh hồn của nước Mỹ, là trận chiến giữa hai hướng đi, hai vận mệnh và hai nước Mỹ, nó là trận chiến liệu có cần nước Mỹ nữa hay không.

Cũng có bình luận cho rằng giấc mơ Tổng thống của Biden chẳng trụ nổi mấy ngày. Tờ Tân Kinh đăng tải bài viết “Truyền thông Mỹ nói Biden trở thành ‘Tổng thống đắc cử’ có được tính là ‘tuyên bố chính thức’ hay không?” vào ngày 8 tháng 11, trong đó liệt kê ra các lần bầu cử Tổng thống vào năm 1948, 1960, 2000… giới truyền thông cũng lên tiếng tuyên bố người ngồi vào ghế Tổng thống trước tiên, thế nhưng kết quả cuối cùng cho thấy đó đều là những người không có duyên làm Tổng thống.

Cộng đồng giáo sư trên Twitter

Trên Twitter, nào là phóng viên nổi tiếng Cao Du, giáo sư Quách Ô Minh khoa Xã hội trường Đại học Thanh Hoa, giáo sư đã về hưu Triệu Sỹ Lâm của trường Đại học Dân tộc trung ương v.v. đều tích cực bảy tỏ quan tâm đến bầu cử Tổng thống lần này. Cao Du đã tweet lại bài báo liên quan đến chiến thắng của TT Trump, hơn nữa bà ấy còn nói là “Sina News cuống cuồng rồi”.

Triệu Sỹ Lâm gửi tweet nói rằng: TT Trump thắng cử không còn hồi hộp thấp thỏm nữa. Tạm thời, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, từ công bố trước mắt cho thấy đã có thể xác định chắc chắn là TT Trump chiến thắng. Một nhóm các kênh truyền thông dòng chính suốt một thời gian dài hàng ngày đều lao xao không ngớt làm mấy trò thăm dò dân ý, đưa tin trái ngược với kết quả bầu cử, từ đầu đến cuối đều là tin giả. Tin giả oanh tạc trong suốt thời gian dài như vậy không thể nào xảy ra nếu như không có chủ đích sẵn, nó không khác gì với việc tung tin đồn nhảm, quả là nhục nhã lớn trong lịch sử báo chí. Chúng ta nhất định phải điều tra kỹ lưỡng các kênh truyền thông tung ra tin giả xấu xa.

Lý Đại Đồng, chủ biên tập san hàng tuần của Báo Thanh niên Trung Quốc cũng là một nhà báo nổi tiếng ở Bắc Kinh, ông ấy bày tỏ với cảm thụ trực quan nhất rằng Trung Quốc đang “bế môn tỏa cảng” giới trí thức bàn luận công khai về bầu cử Mỹ.

Lý Đại Đồng tràn đầy nhiệt tình cho biết: “Những người đi đầu trong nhóm đều đang cung cấp tin tức kịp thời, chúng tôi cũng không hề trễ hơn so với những gì người Mỹ được biết.” Ông ấy chưa bao giờ thấy giới trí thức Trung Quốc lại bàn luận về bầu cử Mỹ “vừa sôi nổi vừa chia rẽ” như vậy, ngoại trừ bàn luận về tính cách xuất sắc của bản thân TT Trump, họ còn nói về thay đổi chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc, xã hội Trung Quốc, chuyển đổi kinh tế, ảnh hưởng thiết thân đối với người dân Trung Quốc.

Những tin tức về bầu cử Mỹ trong nhóm trí thức biết được mà Lý Đại Đồng nhắc đến không đến từ nguồn kênh truyền thông của chính phủ Trung Quốc. Ông ấy nói: “Truyền thông Trung Quốc đã thoát khỏi cuộc sống của xã hội Trung Quốc từ lâu rồi! Tôi nói cho bạn biết, hiện nay thứ truyền thông dòng chính của Trung Quốc chỉ đóng cửa một đêm thì xã hội Trung Quốc sẽ không phát sinh bất cứ sóng gió nào.”

Hà Quân Tiều, nhà kinh tế học ở Đại Lục cho biết: “Biden sẽ không thành công, ông ta không thể nào đút lót tất cả mọi người.”

Hà Quân Tiều nói thêm: “Vụ việc xảy ra cho đến hôm nay thực ra chúng ta đều đã nhìn rõ có rất nhiều điều là ý Trời, bạn không thể nói là không có ý Trời. Những kẻ vô Thần luận cớ sao phải đi vào chùa thắp hương bái Phật, cho nên mọi người đều nhìn ra đây chính là ý Trời.”

“Người dân cần có một vị Tổng thống anh minh, người dân cần có phiếu bầu, đây chính là ý Trời. Mạnh Tử từng nói: ‘Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính’ (Trời nhìn tự dân ta nhìn, Trời nghe tự dân ta nghe). Vậy cái gì là ý Trời? Ý Trời chính là lòng dân (ủng hộ hay phản đối lòng dân), lòng dân chính là ý Trời.”

Nói tới Trung Cộng, Hà Quân Tiều cho biết dòng chảy thế giới mênh mông cuồn cuộn, người thuận ý Trời sẽ hưng vượng, kẻ nghịch ý Trời sẽ tiêu vong: “Mao Trạch Đông từng nói một câu ‘Đấu với Trời thỏa thích vô cùng, đấu với người thỏa thích vô cùng, đấu với Đất thỏa thích vô cùng’, thế rồi cuối cùng ông ta đấu có thắng nổi không, và đất nước biến thành như thế nào chứ?!”

“Cho nên, cần phải cân nhắc xem có đấu nổi với Trời hay không; bản thân mỗi người cần suy xét xem có đấu nổi với trào lưu lịch sử hay không.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/了解大陸民眾為何支持川普-415950.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share