-Thể ngộ sự thần thánh của “phát chính niệm”-

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-12-2020] Sư phụ giảng:

“Khi phát chính niệm [tôi] không nói rằng [chư vị] niệm khẩu quyết mãi, chư vị niệm một lần là được rồi, là có tác dụng rồi; trừ tình huống đặc thù nào đó. Chư vị nhận ra rằng không tĩnh lại được thì điều chỉnh chính niệm lại thì cũng được, nhưng đó cũng là tạm thời. Thực ra khi thật sự có thể tĩnh lại, thì một niệm ấy đã đủ kinh thiên động địa, không gì là không thể rồi; lập tức đúng là làm cho hết thảy những gì nội trong phạm vi chư vị bao trùm đều định trụ lại, ức chế vững chắc như thế. Chư vị như quả núi, lập tức ức chế chúng rất chắc chắn. Không được để tư tưởng bất ổn mãi, bất ổn thì không làm được như vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Cuộc tổng tuyển cử hiện tại của Hoa Kỳ tương ứng với một trận chiến chính tà trong một không gian khác. Bài kinh mới “Tổng tuyển cử” của Sư phụ công bố đủ để nói rõ tầm quan trọng của trận chiến chính tà này. Là những người bảo vệ các nhân tố chính trong vũ trụ – đệ tử Đại Pháp, chúng ta có nghĩa vụ phải làm cho tốt, có đồng tu đã so sánh trận chiến giữa chính tà trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ với trận đại chiến Thần ma cuối cùng trong “Phong Thần Bảng”.

Trận đại chiến Thần ma trong “Phong Thần Bảng” đã thể hiện pháp lực và thần thông các vị Thần tiên khác nhau, thực sự đã sử dụng hết năng lực của chính mình trong tầng thứ sở tại để phối hợp với biến hóa của thiên tượng và diệt trừ tận gốc rễ tà ác.

Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, đồng hành cùng với Sư phụ. Sư phụ đã ban cho chúng ta pháp lực trừ ác và thần thông “phát chính niệm”. Chúng ta còn có sự gia trì và bảo hộ vô lượng của Sư phụ. Làm sao mà rác rưởi trong một vũ trụ nhỏ bé như vậy lại có thể can nhiễu những an bài và trù tính của Sáng Thế Chủ được? Khi nhìn thấy quốc gia biểu tượng cho sự tự do như Hoa Kỳ, trong cuộc bầu cử năm 2020, bị phe cánh tả gian lận và làm giả cuộc bầu cử thần thánh, giống như chế độ độc tài của các nước xã hội chủ nghĩa, hết đe doạ, bạo lực rồi uy hiếp v.v. Thân là người ở Trung Quốc Đại lục nhìn thấy những điều này đều cảm thấy chấn động: Đây là chuyện gì vậy? Hoa Kỳ, quốc gia được hưởng tự do, đã bị các tà linh Trung Cộng xâm nhập nghiêm trọng như vậy. Điều này hoàn toàn không hề đơn giản như bề ngoài có thể thấy, dường như những người trong xã hội chủ lưu đã bị lợi ích ăn mòn, mà ở không gian khác là bị tà linh cộng sản thao túng những sinh mệnh bất hảo đang kéo người ta xuống địa ngục từng chút một, nó dụ dỗ thế nhân phạm tội với Thần và Phật, từ đó khiến Thần và Phật buông bỏ những người phạm tội này.

Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tại thời khắc lịch sử của trận đại chiến chính tà, chúng ta phải giành lấy và cứu lấy càng nhiều người hơn nữa khỏi bàn tay của ma quỷ, đừng để những sinh mệnh vì Pháp mà đến phải lâm vào kết cục bị đào thải. Sư phụ có Pháp lực vô lượng và từ bi vô lượng. Sư phụ ban cho các đệ tử pháp lực và thần thông, đồng thời chỉ cho các đệ tử cách diệt trừ tà ác và chịu trách nhiệm duy hộ nhân tố chân chính trong vũ trụ. Thể ngộ cá nhân của tôi là, khi Minh Huệ Net công bố “Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu”, chính là muốn nói với chúng ta rằng, hãy xem trọng việc phát chính niệm và phải nghiêm túc phát chính niệm cho tốt.

Tôi đã đọc kỹ lại thông tri của Ban biên tập Minh Huệ về việc “phát chính niệm”, và cảm thấy rằng mình thực sự có vấn đề về nghiêm túc, đầu tiên tôi không hoàn toàn làm theo yêu cầu của Minh Huệ. 5 phút đầu thanh lý bản thân, có tồn tại rất nhiều vấn đề, có lúc căn bản không hề thanh lý bản thân, đến đúng giờ liền ngồi xuống phát chính niệm. Lúc phát chính niệm đa phần là phát theo tưởng tượng của bản thân. Nhìn bề ngoài, cảm thấy bản thân rất coi trọng việc phát chính niệm, nhưng dường như vẫn chưa đạt đến hiệu quả một niệm mà “lực có thể phá núi” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010).

Biết được mức độ nghiêm trọng và tầm quan trọng của việc phát chính niệm, tôi cũng nhận ra thiếu sót của bản thân nên đã điều chỉnh trạng thái và bắt đầu phát chính niệm. Thật thần kỳ là khi làm theo yêu cầu của Ban biên tập Minh Huệ, hiệu quả phát chính niệm rất rõ ràng. Tôi thật sự thể hội được cảm giác thù thắng của “Thân Thần hợp nhất” (Đại Viên Mãn Pháp), toàn bộ cơ thể được bao bọc trong năng lượng, trạng thái này không chỉ xuất hiện một lần, mà mỗi khi bạn phát chính niệm thì đều ở trong trạng thái thù thắng này.

Hôm nay, tôi viết ra thể ngộ phát chính niệm để giao lưu và trao đổi ​​với các đồng tu. Ở tầng thứ hiện tại, tôi thể ngộ rằng tình hình tiến triển hiện tại của cuộc bầu cử Hoa Kỳ có liên quan đến tình trạng tu luyện và năng lực vận dụng thần thông của các đệ tử Đại Pháp chúng ta. Theo các bản tin của Tân Đường Nhân, chiến dịch tái tranh cử của TT Trump đang đối mặt với can nhiễu rất lớn từ phe cánh tả do tà linh thao túng khống chế. Với tư cách giới truyền thông trong đất nước tự do, không ít phóng viên dám liên tiếp truy hỏi Tổng thống Trump cùng một vấn đề, tuy nhiên ông Trump đều rất nhẫn nại và hòa nhã trả lời phóng viên vô lý đó, nhưng người phóng viên bị phe cánh tả lợi dụng căn bản đã không những không nghe câu trả lời của Tổng thống Trump, mà còn dùng thủ đoạn ma quỷ không ngừng thử thách sự nhẫn nại của Tổng thống Trump. Nhìn thấy những điều này, khiến tôi hiểu sâu sắc rằng, là người được Thần chọn như Tổng thống Trump, trong môi trường bầu cử Mỹ này, ông thực sự đồng hành với Thần, vì chiến đấu cho tự do của nước Mỹ, đã phải chịu đựng rất nhiều trong giai đoạn này.

Chúng ta là đệ tử của Sư phụ và là một lạp tử trong trận đại chiến chính tà này. Chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ và cẩn thận nội dung phát chính niệm mà Ban biên tập Minh Huệ yêu cầu, để thần thông của chúng ta có thể đánh bại tà linh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, giống như trên chiến trường chiến đấu với kẻ thù. Chủ soái trên chiến trường nói cho chúng ta biết làm thế nào để công phá địch, chúng ta phải phục tùng và phối hợp vô điều kiện. Vậy chúng ta hiểu được bao nhiêu về thông tri phát chính niệm do Ban biên tập Minh Huệ công bố?

Tổng thống Trump hành sự thuận theo thiên ý, sẽ nhất định thành công tái đắc cử, tuy nhiên tà linh cộng sản vì muốn hủy diệt nhân loại, nó được định sẵn là đối tượng bị đào thải trong vũ trụ, sắp bị hủy diệt cũng sẽ bắt cóc thế nhân tuẫn táng cùng nó. Cuộc bầu cử của Hoa Kỳ càng kéo dài, càng có hại cho thế nhân. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp chúng ta không được dựa vào người khác, chúng ta phải hành Thần sự, phát Thần thông trừ tà linh và cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải dốc toàn lực để giải thể tất cả an bài hủy diệt chúng sinh của cựu thế lực.

Do hạn chế về tầng thứ trong quá trình giao lưu, xin vui lòng bỏ qua những điểm chưa thỏa đáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/又一次“各路神仙显神通”的时刻-416105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188678.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share