Bài viết của Dương Việt  

[MINH HUỆ 30-11-2020] Bầu cử Mỹ quốc năm 2020 quả là kinh tâm động phách, tình huống nguy hiểm xuất hiện khắp nơi, những người đi theo chủ nghĩa xã hội cánh tả đã gian lận trắng trợn trong lần bầu cử này, khiến cho tình huống bầu cử đặc biệt trở nên phức tạp hơn nữa, cho đến hôm nay vẫn chưa thể lắng xuống.

Mỗi bước mỗi tình tiết trong cuộc bầu cử đều được toàn thế giới quan tâm, những người dân Trung Quốc chịu đựng độc hại của cộng sản cũng đặt hết thảy hy vọng vào cuộc bầu cử Mỹ quốc lần này, có rất nhiều người hy vọng ông Trump sẽ triệt để giải thể Trung Cộng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trung Cộng vừa phong tỏa chân tướng và thông tin chân thật về cuộc bầu cử, vừa báo cáo một cách có chọn lọc, thổi phồng sự hỗn loạn trong bầu cử Mỹ quốc, hòng để tạo ra giả tướng nền dân chủ là một mớ hỗn độn, trong và ngoài nước vẫn có không ít người dân bị truyền thông dòng chính lừa gạt, cho rằng “gian lận bầu cử” là cường điệu và không cần phải làm ầm ĩ lên như thế.

Tranh luận cũng vậy, cường điệu cũng vậy, đủ loại nói dối tập thể với những thủ đoạn lưu manh theo mô típ đảng cộng sản của truyền thông cánh tả và truyền thông của Trung Cộng đã xuất hiện trong bầu cử Mỹ quốc. Ở Tây phương có một câu ngạn ngữ: “Nếu chạy như vịt, kêu như vịt, thì đích thị nó là con vịt.” Gốc rễ tai họa của sự nhiễu loạn và phân tranh trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 bắt nguồn từ chủ nghĩa cộng sản và tà linh Trung Cộng.

Chúng ta hãy bàn luận một chút về tám thủ đoạn lưu manh chủ yếu của phe cánh tả trong lần bầu cử này.

1. Truyền thông lăng xê, dư luận dẫn đầu

Trung Cộng lên tiếng nói rằng Đảng quản lý tất cả, kênh truyền thông của Đảng mang họ Đảng, tờ Nhân Dân nhật báo là miệng lưỡi của Đảng, chỉ cần phù hợp với ý nguyện của Đảng thì truyền thông có thể hô mưa gọi gió, có thể xuyên tạc sự thật, có thể chế ra hình tượng anh hùng, và cũng có thể đạp đổ hình tượng anh hùng, chỉ cần phù hợp với nhu cầu chính trị thì kênh truyền thông có thể lên tiếng thanh bạch cho giới quyền quý, cũng có thể khiến cho CCTV vô tội phải nhận tội. Trong nhiều lần vận động chính trị do Trung Cộng phát động, dư luận dẫn đầu là thủ đoạn tất yếu. Người Trung Quốc đã quá quen thuộc với một bộ lý luận và chế độ này.

Ở Tây phương và Mỹ quốc, truyền thông vốn phải tuân thủ tính khách quan và công chính, đề xướng tự do ngôn luận, thế nhưng trong quãng thời gian diễn ra bầu cử năm 2020, các kênh truyền thông lớn cánh tả như Associated Press (AP), New York Times, CNN, NBC đều dùng chung mánh khóe ngôn luận kiểu Đảng cộng sản, tiến hành định đoạt tuyên bố chính thức, ngay cả kênh truyền thông bảo thủ như Fox News ban đầu cũng giống như truyền thông cánh tả. Ngày 7 tháng 11, trong lúc việc đếm phiếu còn lâu mới kết thúc, thì một lượng lớn các bài báo thay nhau loan tin Biden đắc cử. Các kênh truyền thông như CNN v.v. Trong mấy ngày tiếp theo ngụy tạo tin tức Đệ nhất Phu nhân khuyên TT Trump chấp nhận thua cuộc, nói dối nào là ông Trump lên kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2024 v.v. Ngày 23 tháng 11, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA) đã bắt đầu trình tự bàn giao cho Biden, truyền thông dòng chính lăng xê theo mô típ của tờ Nhân Dân nhật báo, trắng trợn báo cáo chi tiết về tổ chức nội các “chính phủ mới”, tựa như Biden đã là Tổng thống tiếp theo của Mỹ quốc, thế nhưng họ lại không dám công khai toàn văn bức thư hăm dọa giết bà Murphy – người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA).

Đối với các sự kiện và tin tức quan trọng ở phía bên kia của cuộc bầu cử, những thứ truyền thông chủ lưu này phảng phất có mắt như mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Ví dụ như, vết đen gian lận bầu cử của Biden liên tục bị dân chúng vạch trần, cuộc diễu hành triệu người ở Washington DC kêu gọi “ngừng đánh cắp bầu cử”, buổi họp báo của đội ngũ luật sư TT Trump, buổi làm chứng vạch trần gian lận ở bang Pennsylvania của đội ngũ TT Trump v.v. Có học giả đưa ra đánh giá bình luận về động thái của truyền thông cánh tả Mỹ quốc trong thời gian diễn ra bầu cử không khác gì với làm “đảo chính”.

2. Trung ương bịp bợm, phá hủy nền dân chủ lập hiến

Trung Cộng cũng tự xưng nó là dân chủ và dân quyền, Đại hội đại biểu Nhân dân các cấp cũng được chọn ra bằng cách bỏ phiếu cử tri, nhưng Trung Cộng từ nào đến giờ chưa từng dám tiến hành hoạt động tranh cử thật sự, dưới sự lạm dụng uy quyền của Trung Cộng, toàn thể người dân trở thành bộ máy giơ tay biểu quyết, nào là phiếu giả, bầu cử giả, một nền dân chủ giả tạo mang tính hệ thống và chế độ.

Nước Mỹ thật sự là ngọn hải đăng dân chủ tự do, mỗi người một phiếu bầu sẽ ảnh hưởng đến thể chế dân chủ lập hiến và quyền con người mà Thượng Đế ban cho, và đó cũng là giá trị cốt lõi người dân Mỹ cảm thấy tự hào nhất. Tuy vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 lại đang bị những kẻ đi theo chủ nghĩa xã hội đánh cắp. Trong buổi họp báo của đội ngũ TT Trump vào ngày 19 tháng 11, ông Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống cho biết: “Những gian lận bầu cử này không phải ở một bang, không phải ở một địa phương, mà nó xảy ra ở rất nhiều bang, hơn nữa nó là hành vi phát sinh cùng một kiểu giống nhau.”, “Do trung ương kiểm soát, trung ương lên kế hoạch, sau đó các nơi thống nhất chấp hành. Những nơi chấp hành … là do hủ bại trong thời gian lâu dài, Đảng Dân chủ trong lịch sử làm phiếu đã kiểm soát các thành phố lớn.” Có người dân kết luận rằng đã có trên 20 loại gian lận trong bầu cử lần này.

Basham, một chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Cato đã đăng bài viết trên Tạp chí “The Spectator” vào ngày 27 tháng 11 với tựa đề là “Vì sao bầu cử Tổng thống năm 2020 khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu”, trong đó đã liệt kê ra bảy điểm khác thường trong bầu cử lần này bao gồm: TT Trump có thêm 11 triệu phiếu trong bầu cử năm 2020, ông là vị Tổng thống đứng thứ ba trong lịch sử nhận được phiếu bầu ủng hộ gia tăng trong cuộc chạy đua vào nhiệm kỳ tiếp theo; các bang Florida và Ohio đều quay sang phía TT Trump; cuộc thăm dò ý kiến người dân tại lối ra vào các điểm bỏ phiếu cho thấy biểu hiện của TT Trump trong rất nhiều nhóm quần chúng tốt hơn hẳn năm 2016; Biden thua Obama hơn 300 hạt nhưng ông ta lại nhận được nhiều phiếu bầu hơn Obama; một ứng cử viên Tổng thống chiến thắng nhiệm kỳ thông thường sẽ có thể dẫn động và giúp đỡ những ứng viên khác trong cùng đảng nắm giữ các vị trí khác nhưng Biden lại không làm được chuyện này. Thế mà, giới truyền thông lại tuyên bố Biden thắng cử, đúng là khiến cho người ta cảm thấy rất khó hiểu.

Lin Wood, luật sư hàng đầu của Mỹ cho biết đây là do chủ nghĩa cộng sản xâm nhập tạo thành nguy cơ về nền dân chủ lập hiến của Mỹ quốc.

3. Giao dịch quyền lực và tiền bạc khinh thường pháp luật

Quan chức của quốc gia Trung Cộng không phải do dân bầu, phiếu bầu không có giá trị, ghế ngồi của quan chức mới đáng giá. Mấy năm nay có một câu nói cửa miệng gọi là “10 nghìn phí chào hỏi, 100 nghìn phí đăng ký, 1 triệu phí đội mũ ô sa”, “bảng giá” từ vài trăm nghìn nhân dân tệ cho chức trưởng phòng đến vài triệu nhân dân tệ cho chức Phó thị trưởng đang được lưu truyền trong chốn quan trường, giao dịch tiền bạc và quyền lực trở thành trạng thái bình thường.

Một trong những hình thái biểu hiện giao dịch tiền bạc và quyền lực xâm nhập nước Mỹ chính là sử dụng kim tiền để làm giả phiếu bầu. Bà Sidney Powell, nữ luật sư nổi tiếng của Mỹ bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Howie Carr vào ngày 27 tháng 11 như sau: “Chúng tôi đã tìm được ảnh chụp cùi ngân phiếu, những ngân phiếu này đã bị (bọn họ) dùng để mua phiếu bầu và tiến hành bỏ phiếu mang tính gian lận.”

Theo báo cáo độc lập của “The Buffalo Chronicle” vào ngày 14 tháng 11 cho biết những người biết rõ tình huống đã phơi bày trùm xã hội đen Melino và băng đảng của ông ta ở Philadelphia đã làm giả 300 nghìn phiếu bầu cho Biden với giá 10 đô la Mỹ cho mỗi tấm phiếu, tổng cộng thu về 3 triệu đô la Mỹ. Tin này có đúng sự thật hay không vẫn đang chờ điều tra, thế nhưng trong bầu cử lần này, những tin tức về kim tiền làm xói mòn phiếu bầu là có video bằng chứng của người dân, bước tiếp theo của giao dịch quyền lực và tiền bạc chính là lạm dụng của công dùng vào việc riêng, ngọn gió cộng sản tà ác đã thẩm thấu vào chế độ Mỹ quốc.

4. Tung tin đồn bôi nhọ, công kích người khác

Nhắc đến việc tung tin đồn bôi nhọ và công kích người khác, thì những bài báo tường viết chữ lớn trong thời Đại cách mạng văn hóa chính là quy cách vu khống điển hình của cộng sản. Kể từ khi TT Trump đắc cử vào năm 2016, từ thời khắc ông tuyên bố “Ở Mỹ, chúng ta tôn thờ Thượng Đế, chứ không tôn sùng chính phủ”, “Chúng ta cự tuyệt chủ nghĩa cộng sản”, thì kể từ đó đến nay, “chính phủ ngầm” ở Mỹ với hậu thuẫn là hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội chưa từng nới lỏng vu khống và công kích TT Trump.

Cục Điều tra Liên Bang (FBI) ngụy tạo “Hồ sơ tên Steele”, “Thông đồng Nga”; bản luận tội của Hạ viện; vụ nước bẩn “virus Trung Cộng” của những người phản đối TT Trump; vụ việc rò rỉ mang tính chọn lọc với dã tâm xấu xa v.v. Và còn nhiều vụ khác nữa, hết thảy đều dán mác tiêu cực cho TT Trump. Những người tung tin đồn và những người nghe theo nó quả là “có mắt như mù” trước nỗ lực phục hồi kinh tế mạnh mẽ, thành tựu duy trì hòa bình Trung Đông, cũng như nỗ lực bao vây chặt chủ nghĩa xã hội Trung Cộng nội trong bốn năm nhiệm kỳ của TT Trump.

Tung tin đồn che giấu sự thật, lời nói dối biến thành chân lý, những thứ không có cơ sở này hiện giờ đã trở thành lý do để giới truyền thông tùy tiện loan báo Biden thắng cử.

5. Kiểm duyệt dư luận, chèn ép che giấu sự thật

Kiểm duyệt dư luận là quy tắc cơ bản để những kẻ thống trị theo chủ nghĩa cộng sản duy trì chính quyền chuyên chế, phong tỏa sự thật và đàn áp lương tri chính là hiệu quả và hiệu ứng mà họ cố ý theo đuổi. Các vụ bắt giữ người và cấm tài khoản mạng ở khắp nơi chính là tuyệt kỹ của cảnh sát mạng Trung Cộng. Trước và sau bầu cử Mỹ năm 2020, những gã khổng lồ công nghệ như Twitter, Facebook, YouTube v.v. Ít nhất đã “dày công tôi luyện” chơi trò kỹ năng kiểm duyệt của Trung Cộng trong nửa hiệp đầu.

Không chỉ những người ủng hộ TT Trump, Đội ngũ TT Trump, mà ngay cả TT Trump v.v., cũng như nhiều sự thật về gian lận bầu cử đều bị các mạng xã hội kiểm duyệt. Ngày 25 tháng 11, Twitter đã tạm thời đình chỉ tài khoản cá nhân của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Doug Mastriano là người đã đứng lên kêu gọi phiên điều trần về vấn đề gian lận bầu cử ở tiểu bang Pennsylvania.

Tối ngày 26 tháng 11, TT Trump gửi đoạn tweet: “Oa, Twitter đã cấm Thượng nghị sĩ Doug Mastriano đáng kính sau khi ông ấy thành công trong việc dẫn dắt phiên điều trần liên quan đến gian lận bầu cử năm 2020. Họ thông đồng với báo chí giả với mong muốn ém nhẹm sự thật. Chúng ta không thể để cho tình huống này xảy ra. Chỉ có quốc gia cộng sản mới làm như thế!”

6. Xách động thù thận, đe dọa khủng bố

Thiên Thần ngập tràn yêu thương và thiện lương, còn ma quỷ ắt chỉ có thù hận và bạo lực. Chủ nghĩa cộng sản lấy hận lập quốc, lấy tàn sát nhân dân làm thú vui cho mình. Trong bầu cử lần này, những người ủng hộ TT Trump đại diện cho tín ngưỡng, hòa bình, lý tính, quang minh, thản đãng, chân thành và vô tư; còn những ai ủng hộ Biden phần nhiều đều là cực đoan, bạo lực, mất kiểm soát, cuồng vọng, đấu tranh gay gắt, ngôn từ kích động, chỉ vì quyền thế và tiền bạc không màng đến người khác.

Ma quỷ đã trổ hết mọi sở trường xách động thù hận, đe dọa khủng bố nhằm để khuấy đảo thế giới tự do. Bà Murphy, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ (GSA) xác nhận bản thân bà, gia đình và thú nuôi trong nhà đã nhận được hàng nghìn lời hăm dọa, chửi bới và răn đe. Có báo cáo truyền thông cho biết bản thân bà Murphy đã nhận được một phong thư có chứa viên đạn trong đó.

Thành viên Đảng Cộng hòa Monica Palmer và William Hartmann của Ủy ban kiểm phiếu ở quận Wayne thuộc tiểu bang Michigan cự tuyệt chứng nhận kết quả bỏ phiếu, sau đó đã bị các nhân sỹ Đảng Dân chủ thuộc phe cánh tả công khai chỉ trích, họ bị chỉ trích là kỳ thị chủng tộc, địa chỉ gia đình và tin tức về con cái của họ cũng bị công khai. Đoạn video cho thấy một nhân sỹ cực đoan cánh tả đe dọa bảo họ cần phải suy nghĩ cho con cái của mình.

Ngày 18 tháng 11, TT Trump đã gọi điện thoại hỏi thăm sau khi biết được tin họ bị hăm dọa do cự tuyệt chứng nhận kết quả bầu cử ở quận Wayne. Ngày 23 tháng 11, TT Trump gửi tweet khen ngợi sự kiên nghị và cống hiến cho đất nước của bà Murphy.

7. Cấu kết với Trung Cộng nhúng tay vào bầu cử

Phản ứng của Trung Cộng đối với việc Biden tự mình tuyên bố đắc cử có thể nói là thay đổi bất ngờ, không chút thuận lợi. Ngày 7 tháng 11, lúc truyền thông cánh tả tuyên bố Biden thắng cử, chính phủ các nước liền thay nhau chúc tụng, nhưng Trung Cộng không hề xuất đầu lộ diện đi đầu chúc mừng, hơn nữa còn bảo là phải dựa vào luật pháp Hoa Kỳ xác thực kết quả bầu cử; nhưng mấy ngày sau đó, Trung Cộng lại dè dặt chúc mừng. Ngày 23 tháng 11, Trung Cộng “gậy ông đập lưng ông”, vào lúc luật pháp Hoa Kỳ còn chưa xác thực kết quả cuối cùng thì nó đã chính thức chúc mừng Biden thắng cử, đúng là lời nói trước sau tự chuốc lấy mâu thuẫn.

Theo phân tích từ ngoại giới cho thấy thái độ của Trung Cộng ít nhất đã làm dấy lên nghi vấn về hai phương diện. Một là, Trung Cộng lo lắng Biden thua cử, bởi vì TT Trump lên nhiệm kỳ tiếp theo nhất định sẽ đẩy mạnh lực độ giải thể Trung Cộng. Hai là, Trung Cộng lo lắng với xác suất cao bị TT Trump nắm giữ chứng cứ và đánh trả do bàn tay đen đúa của nó dám can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020. Nguyên nhân cả hai phương diện đều khiến Trung Cộng đi vào đường cùng, chao đảo không dám quyết định, gậy ông đập lưng ông, không biết phải đi hướng nào cho tốt.

Trước mắt, Đội ngũ TT Trump và những người ủng hộ ông đã truyền đi rất nhiều tin tức Trung Cộng nhúng tay vào bầu cử Mỹ, máy bỏ phiếu Dominion trợ giúp Biden cướp đoạt vài chục triệu phiếu bầu đã bị vạch trần sử dụng linh kiện và công nghệ của Trung Cộng. Ngày 25 tháng 11, theo báo cáo từ kênh truyền thông phe bảo thủ Mỹ quốc “The National Pulse” cho biết Andy Huang, Giám đốc Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cốt lõi trong suốt 7 năm của Dominion đã từng là nhân viên của China Telecom.

Ngày 28 tháng 11, tướng Flynn vừa được TT Trump ân xá và trung tướng McInerney đã có buổi phỏng vấn với đài truyền hình WVWTV, hai ông cho biết bằng chứng từ máy chủ hệ thống bỏ phiếu Dominion do Đội đặc nhiệm Hoa Kỳ tịch thu ở Frankfurt cho thấy Trung Cộng đã nhúng tay vào cuộc đảo chính nhắm thẳng vào TT Trump nhưng không thành công.

8. Nền tảng chính trị cộng sản phá hoại truyền thống

Chủ nghĩa cộng sản ở phương Đông là vận động bạo lực bè lũ cộng sản lộ liễu, còn ở phương Tây lại là chủng biến dị phi bạo lực và ôn hòa. So với TT Trump là người cự tuyệt chủ nghĩa cộng sản, phục hồi truyền thống và bảo thủ, thì những điều Biden làm đích thị là chủ nghĩa xã hội tiềm phục. Vào tháng 8, Đảng Dân chủ đã công bố cương lĩnh chính trị do Bernie Sanders là một người theo chủ nghĩa xã hội biên soạn, trong đó ông ta đề cập đến Trung Quốc 22 lần, tập trung phân bố vào phần kinh tế. Đội ngũ Biden ủng hộ chủ trương mậu dịch chủ nghĩa toàn cầu, kiến lập một bộ thu thuế cao, chính phủ lớn đầu tư tạo ra việc làm, trên thực tế, những thứ này chính là mộng tưởng hoạch định kinh tế chủ nghĩa xã hội, sau khi giấc mộng trở thành hiện thực thì tất nhiên sẽ dẫn đến bộ quy tắc tập trung quyền lực và phân bổ quyền lực các nguồn quỹ, hủ bại và độc tài theo nhau kéo đến.

Cương lĩnh chính trị của Biden dựa trên thứ gọi là quyền và lợi ích cá nhân, triệt để hướng đến vực sâu làm bại hoại đại đức nhân loại, chủ trương hợp pháp hóa cần sa, bảo hộ hôn nhân đồng tính, thi hành nam nữ dùng chung nhà vệ sinh. Về mặt cải cách hệ thống tư pháp, ông ta mưu cầu sa thải cảnh sát, cắt giảm kinh phí cho cảnh sát, đồng thời phóng túng bạo lực, làm suy yếu quyền sở hữu súng của người dân. Phe cánh tả đưa ra dự luật ở bang California vào năm 2014, ăn cướp dưới 950 đô la Mỹ là hợp pháp, dự luật này đã khiến cho tỷ lệ tội phạm tăng vọt. Năm 2020, bang California đã phê duyệt nguồn quỹ K-12 do tổ chức Black Lives Matter phát triển, bắt đầu từ mẫu giáo cho đến lớp 12, trong trường học sẽ có nội dung giảng dạy của tổ chức Black Lives Matter.

Hơn nữa, vận động của tổ chức Black Lives Matter và cách mạng bạo lực lưu manh của Đảng cộng sản tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả là tương đồng. Nếu như Biden đắc cử, thì trong hệ thống giáo dục Mỹ quốc, chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa cộng sản sẽ trở thành những bài học bắt buộc, lịch sử nước Mỹ sẽ bị thay đổi, tương lai nước Mỹ sẽ bị chủ nghĩa cộng sản chiếm lĩnh toàn diện.

Không lạ gì khi Ivanka, con gái TT Trump hô vang khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử: “Chọn TT Trump thực hiện giấc mơ Mỹ, chọn Biden thực hiện giấc mơ Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Lời kết: “Dù cho trời đất tối tăm nhưng Thượng Đế vẫn đang soi đường.”

Ngày 28 tháng 11, TT Trump gửi tweet như sau: “1.126.940 phiếu bầu ‘sinh ra từ không khí’. Tôi đã thắng đậm ở tiểu bang Pennsylvania, có lẽ là số phiếu nhiều hơn bất cứ người nào từng biết. Số phiếu ở bang Pennsylvania đã bị thao túng. Hết thảy những bang dao động khác đều giống như vậy. Thế giới vẫn đang dõi theo!”

Trận chiến bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là một trận đại chiến chính-tà giữa hai bên thế giới tự do và chủ nghĩa cộng sản, là trận giao phong giữa những người tin Chúa và kẻ phản bội Chúa, là trận quyết đấu giữa hắc ám và quanh minh, cũng là sự lựa chọn của nhân loại hướng về tương lai hay đi sang hủy diệt.

“Dù cho trời đất tối tăm nhưng Thượng Đế vẫn đang soi đường. Tin vào Thượng Đế. Tất cả sẽ trở nên tốt đẹp.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/30/左翼社會主義者的八大流氓手段-415802.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share