Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-12-2020] Trong cuộc mít-tinh “Ngăn đánh cắp cuộc bầu cử” tại Alpharetta, Georgia ngày 2 tháng 12 vừa qua, hai luật sư Sidney Powell và Lin Wood đã kêu gọi người Mỹ tiến lên để chống lại gian lận bầu cử và bảo vệ các giá trị truyền thống của Mỹ.

Bà Powell cho biết người Mỹ được xác định bởi tình yêu tự do và công lý, vốn là nền tảng của quốc gia vĩ đại này. Bà nói chúng ta nên trở về với các giá trị của Chúa, gia đình và đất nước.

Bà Powell nói, tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đầu tư rất nhiều để thao túng quy trình bỏ phiếu. Bà cho hay tin tặc từ Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Iran và Serbia đã tham gia vào vụ lừa đảo bầu cử này.

28615d8681308faf18a7dc57227311ab.jpg

Hai luật sư Sidney Powell và Lin Wood tại cuộc mít-tinh ở Alpharetta, Georgia, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Luật sư Wood: Một trận chiến giữa thiện và ác

Trong cuộc mít-tinh tại Công viên Wills, ông Wood cho biết ông và những người tham gia sự kiện này đang gửi đi thông điệp tới thủ phủ bang Georgia và đến tận Bắc Kinh, Trung Quốc, rằng “nước Mỹ hiện giờ giống như năm 1776, và các vị sẽ không thể lấy đi tự do của chúng tôi, chúng tôi sẽ đấu tranh cho quyền tự do của mình … với sự giám hộ của chúng tôi, các vị không bao giờ làm được điều đó.“

Ông kêu gọi mọi người đọc những tờ báo như the Epoch Times để tìm hiểu những gì thực sự đang diễn ra. “Họ nói với bạn sự thật: Đó là trận chiến giữa thiện và ác; đây là trận chiến giữa sự thật và dối trá,” ông nhận xét, “Đất nước này thuộc về nhân dân.”

Hồi tưởng lại những năm tháng đầu đời và sự nghiệp của mình, ông nghẹn ngào không nói nên lời. Năm 16 tuổi, mẹ ông qua đời và cha ông phải vào tù, và ông chẳng còn gì cả. Ông ghi nhận thành công của mình là nhờ nước Mỹ, bởi vì ông đã được ban cho lòng dũng cảm. Và đó cũng là lý do tại sao ông đang chiến đấu hết mình để bảo vệ tự do.

Ông cho biết hiến pháp Hoa Kỳ bắt đầu với “Chúng tôi thuộc về nhân dân” và xác nhận rằng tất cả quyền lực là của chính nhân dân. Điều đó có nghĩa là, chính quyền không thể đàn áp người dân.

Bà Powell: Vụ gian lận chưa từng có

Bà Powell cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cầu nguyện. Bà cho hay điều này chính là động lực cho bà và những người khác tiến lên mỗi ngày và nói ra sự thật.

Là một luật sư và cựu công tố viên liên bang, bà Powell nổi tiếng với việc bảo vệ cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn của tổng thống Trump. Bà cho biết những gì ông Flynn và tổng thống Trump đã phải gánh chịu trong vài năm qua là không công bằng và không thể tưởng tượng được.

Bà biết đầm lầy rất sâu, nhưng thực tế còn tồi tệ hơn những gì bà nghĩ. Có rất nhiều việc phải làm để thoát khỏi đầm lầy, đó là lý do tại sao một số quan chức và phương tiện truyền thông tin tức đã tìm cách loại bỏ Tổng thống Trump khỏi nhiệm kỳ. Trong suốt quá trình này, họ đã sử dụng mọi phương tiện dơ bẩn, nguy hiểm và phi pháp. Điều này hoàn toàn xấu xa.

Tuy nhiên, bà Powell nói chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội hay bất kỳ thế lực đen tối nào khác. Để đạt được điều đó, chúng ta cần tất cả những người yêu nước tiến bước và nói lên ý kiến ​​của mình.

Sinh ra vào những năm 1950, bà Powell cho biết xu hướng đi xuống của xã hội Mỹ đang gây sốc. Vào những năm 1950, quốc gia này ở thời kỳ cực thịnh và bà có thể kết bạn an toàn với những đứa trẻ thuộc mọi màu da. Nhìn lại những ngày tuổi trẻ đó, mọi người không bị đánh giá bởi chủng tộc của họ. Đúng hơn, họ được xác định qua những hành động vì tự do và công lý, đó là nền tảng của quốc gia này. Bà nói chúng ta nên trở về với những giá trị như vậy của Chúa, gia đình và đất nước.

Bà Powell cũng phát biểu thêm rằng mọi người nộp thuế đáng được bỏ phiếu cho ứng cử viên họ yêu thích và không bao giờ được phép đánh cắp phiếu bầu của họ. Không may là, trong cuộc bầu cử tổng thống này, gian lận bầu cử đã xảy ra với quy mô lớn chưa từng có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/7/188633.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share