[MINH HUỆ 20-08-2009] Sau khi học bài giảng của Sư Phụ “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]”, tôi đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về tầm quan trọng, những điều cơ bản và cách thức quảng bá cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV).

Sư Phụ giảng rằng:

“Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát ra một loại năng lượng rất mạnh, những máy TV thu hình để xem đều tiếp thu năng lượng cường đại này, đã giải thể nhân tố tà ác.” (“Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]”)

Tôi bỗng nhớ lại một người bà con của tôi, người không có một thái độ đúng đắn về Đại Pháp. Anh thường gây can nhiễu cho những thành viên trong gia đình anh, những người là học viên Đại Pháp, và thậm chí là còn bắt ép và ngược đãi họ. Vài năm trước, gia đình anh đã lắp một ăng-ten chảo để bắt sóng của NTDTV. Sau khi xem những chương trình của NTDTV, anh đã thay đổi hoàn toàn và hiện giờ anh đã có quan niệm chính trực về vấn đề tu luyện của các thành viên trong gia đình anh. Từ khi việc phát sóng của NTDTV vào Trung Quốc bị ngắt (bởi Eutelsat, một nhà cung cấp dịch vụ phát sóng qua vệ tinh có trụ sở tại Pháp, những người đã vi phạm hợp đồng và tạm dừng việc phát sóng), anh thường hỏi khi nào việc phát sóng sẽ được tiếp tục.

Xuất phát điểm của NTDTV là để giúp chúng sinh được đắc độ. Sư Phụ đã chỉ ra nhiều lần rằng những bản tin, mẩu tường thuật, cuộc thi và nhiều hạng mục khác của NTDTV đều nhằm mục đích cứu độ chúng sinh. Do đó, chúng ta nên thực thi công tác quảng bá cho NTDTV trên cơ điểm cứu độ chúng sinh. Sư Phụ giảng:

“…chỉ khi chư vị làm mọi việc thật tốt, thế giới này mới có thể cải biến. Làm sao để làm cho tốt? Làm sao để phối hợp cho tốt? Làm sao chư vị có thể đảm nhận vai trò này? Tất cả những điều này phụ thuộc vào chính bản thân chư vị. Có người có thể hỏi rằng liệu chúng ta có điều gì đặc biệt hay không và liệu chúng ta có thể sử dụng những phương thức đặc biệt hay không. Có vẻ như điều để lại cho chư vị là con đường chân chính nhất, mặc dù nó rất hẹp. Sẽ rất khó để thực hiện nếu tâm của chư vị không chính hay cách làm của chư vị có vấn đề. Con đường này là rất hẹp và dường như không thể, tuy nhiên lại có thể.” (tạm dịch)

“Tất cả học viên đều sử dụng các bản tin của NTDTV để cứu độ chúng sinh.” (tạm dịch)

(“Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]”)

Trước khi việc phát sóng vào Trung Quốc bị ngắt, tôi nhớ rằng vài học viên mà tôi biết có một số hiểu biết không đúng đắn, chẳng hạn như: “Nó quá đắt; nó không có nhiều kênh; nó rất khó để quảng bá.” Họ thậm chí đã không đề cập đến NTDTV trong quá trình giảng chân tướng của họ. Vì vậy, chúng ta đã bị điều khiển một cách vô ý bởi những quan niệm hậu thiên của chúng ta! Hãy nhớ lại rằng vào lúc ban đầu, khi chúng ta giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người hay lần đầu chúng ta quảng bá Cửu Bình, chúng ta cũng sợ hãi và lo lắng, cũng như những quan niệm con người khác nữa. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta đã có thể từ bỏ nhân tâm và đột phá, từ đó con đường của chúng ta được trải rộng ra. Vậy tại sao chúng ta không thể tiếp tục tiến tới và đột phá khỏi sự can nhiễu từ những quan niệm con người khi quảng bá cho NTDTV?

Trong bài giảng Pháp, Sư Phụ đã nói rất rõ với chúng ta rằng chúng ta cần quảng bá cho NTDTV và giảng chân tướng cho tốt. Ngay khi chúng ta định vị đúng, việc quảng bá cho NTDTV sẽ trở nên dễ dàng hơn. Con đường hẹp của chúng ta cũng sẽ trở nên ngày càng rộng hơn. Sư Phụ giảng rằng:

“Nếu như con người thế gian không thụ nhận lừa dối từ đầu của tà ác, thì người ta đều sẽ tới xem, đều sẽ cảm thấy rằng Đài truyền hình này làm rất tốt, rất xuất sắc. Vì có can nhiễu, có nhân tố tà ác khống chế con người, [nên] hiện nay có rất nhiều người mở to mắt mà vẫn không thấy được sự vĩ đại đó.” (“Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009]”)

Do đó, khi chúng ta quảng bá NTDTV, với những người không biết rõ về NTDTV, đầu tiên chúng ta nên giảng chân tướng cho họ. Với những người khó thuyết phục, chúng ta có thể phát chính niệm tiêu trừ các nhân tố can nhiễu tới sự đắc độ của họ và cho họ xem một vài chương trình giảng chân tướng của NTDTV. Trong quá trình quảng bá cho đài truyền hình, chúng ta nên luôn duy trì một tâm thái từ bi và không chấp trước vào thời gian hoàn thành. Chúng ta nên nắm chắc cơ điểm của việc cứu độ chúng sinh. Có như vậy, hiệu quả việc quảng bá của chúng ta mới trở nên tốt hơn.

19-08-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/20/206845.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/28/110378.html
Đăng ngày 29-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share