Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2017] Ngày 9 tháng 10 năm 2017, người từ đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân và chi cục cảnh sát huyện Song Thành đã bắt giữ hơn 20 học viên Pháp Luân Công ở Song Thành và những thị trấn gần đó.

Cảnh sát nắm danh sách tên của hơn 170 học viên đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các học viên bị bắt giữ vẫn đang bị giam giữ bao gồm: Lưu Quý Bình từ thị trấn Thủy Tuyền; Quách Long Tuyền từ thị trấn Dược Tiến; Vương Tú Mai và ông Chu từ thị trấn Nhạc Quần; Lý Cảnh Hoa từ thị trấn Công Chính; Lưu Quốc Thuận và Hàn Quý Vinh từ thị trấn Kim Thành; Lư Điện Quang, Phan Hồng Thu, Phương Diễm Hoa, Hạ Húc Cương và Hà Phượng Châu từ thị trấn Triều Dương; Nhâm Lệ Mẫn, Vương Tiểu Tuệ, Ôn Song Linh, Đại Quân, Lý Kim Phượng, Tuyên Di, Vương Chí Kiệt, Khương Tiểu Yên, Triệu Thục Mẫn và Hàn Ân Đồng từ huyện Song Thành.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng, khi ông Hàn Ân Đồng ở Song Thành vừa mở cửa thì cảnh sát ập đến. Một số cảnh sát đã xông vào và lục soát nơi ở của ông, tịch thu hai máy in, một máy tính để bàn, một máy tính xách tay và hơn 60 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát chụp ảnh và quay video cuộc lục soát. Họ ép buộc một thành viên trong gia đình ký vào những tài liệu của họ và rời đi sau hai giờ.

Ông Lưu Quý Bình ở thị trấn Thủy Tuyền bị bắt giữ trong khi đang làm việc trên cánh đồng.

Bà Khương Tiểu Diễm bị kết án 14 năm tù nhưng gần đây được bảo lãnh tạm thả để điều trị y tế. Khoảng 1 giờ chiều, khi bà đang ở căn hộ mới thuê của mình cùng các học viên Trâu Minh Vân, Lưu Tú Mai và Chu Anh Tề thì một vài cảnh sát từ đồn cảnh sát Trạm Tiền ập vào nhà. Bốn người họ đã bị đưa đến sở cảnh sát. Bà Khương sau đó bị chuyển đến một địa điểm không rõ khác. Ba người còn lại được thả vào khoảng 8 giờ tối.

Ông Chu Hạ ở Song Thành cũng bị bắt vào ngày 9 tháng 10. Trong khi bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát địa phương, ông được hỏi liệu có tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân và còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công không. Sau đó ông bị đưa đến Trại tạm giam Song Thành, nhưng ông không được tiếp nhận vì bị huyết áp cao sau khi kiểm tra sức khỏe ở Trung tâm cấp cứu Song Thành. Ông được thả vào khoảng 9 giờ tối.

Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ và bị đưa đến Trung tâm cấp cứu Song Thành để kiểm tra sức khỏe vào ngày 9 tháng 10, và có một số khác bị đưa đến đây vào ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/12/-355394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/24/166155.html

Đăng ngày 30-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share