Bài viết của một học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2017] Có rất nhiều bài chia sẻ mà các học viên viết về việc loại bỏ tâm sắc dục. Tôi muốn được chia sẻ nhận thức của mình từ một góc độ khác. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn nỗ lực hết mình cho tu luyện Chính Pháp và làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, thì bạn sẽ không còn khoảng thời gian trống nào trong ngày. Bạn sẽ không có thời gian để nghĩ đến sắc dục. Thậm chí nếu đôi lúc nó có xuất hiện trong đầu thì bạn cũng sẽ có thể dùng chính niệm loại bỏ dễ dàng.

Vợ tôi về nhà bố mẹ ruột của cô ấy trong 6 tháng và tôi phải ở nhà một mình. Trong khoảng thời gian này, tôi không có nhiều việc nhà để làm sau giờ làm việc. Tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho các hạng mục Chính Pháp và tu luyện. Sau khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm và đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tôi quay sang giảng chân tướng trên mạng Internet và cũng hỗ trợ công việc kỹ thuật cho các hạng mục khác của Đại Pháp.

Đọc các email giảng chân tướng và tìm giải pháp hỗ trợ kỹ thuật giúp tôi cảm thấy vui và hài lòng. Ngày nào [hạng mục] cũng hoàn thành và đạt hiệu quả như mong đợi. Trước đây tôi không thể loại bỏ hoàn toàn tâm sắc dục. Tuy nhiên, trong thời gian này, tôi tự nhiên không còn nghĩ về nó. Tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn.

Qua trải nghiệm này, tôi đã khuất phục được sự cô đơn và buông bỏ tâm sắc dục. Đã nhiều năm trôi qua, tôi luôn cảm thấy rằng mình không có đủ thời gian để làm ba việc. Mặc dù tôi chỉ liên lạc và chia sẻ với một vài học viên khác thôi nhưng tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Sư phụ giảng:

“Lẽ nào cảm thấy cô độc? Đi cứu độ chúng sinh, làm các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, thì tuyệt đối sẽ không có loại cô độc ấy. Trong học Pháp, trong tinh tấn, liệu sẽ có loại cảm giác đó không? Không tinh tấn thì mới có thể nhàn rỗi đi cảm thụ loại cảm thụ kia của người thường, có phải vậy không?“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Tôi muốn đưa ra một gợi ý cho các học viên, những người hiện vẫn còn đang phải vật lộn với tâm sắc dục: hãy xem lại xem có phải bạn vẫn còn dành thời gian để đọc các bài viết của người thường, xem các bộ phim của người thường, xem TV hay lướt web. Nếu bạn vẫn còn có những thú vui giải trí khác hay nếu bạn vẫn cảm thấy trống rỗng hoặc tịch mịch, bạn có thể tham gia một hoặc nhiều hơn một hạng mục giảng chân tướng. Đặc biệt là bên ngoài Trung Quốc, có rất nhiều hạng mục trên mạng Internet hay hạng mục gọi điện thoại mà bạn có thể thực hiện ở nhà. Chúng sẽ lấp đầy khoảng thời gian trống của bạn.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta qua việc gánh chịu của Ngài là vô cùng trân quý.

“Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005])

Sau khi đảm bảo được cho việc tu luyện cá nhân, và cân bằng công việc của bạn và gia đình, việc thực hiện các hạng mục giảng chân tướng sẽ giúp lấp đầy bất kỳ khoảng thời gian nào còn dư của bạn. Hãy tự làm cho mình bận rộn để những chấp trước bao gồm cả tâm sắc dục sẽ dần suy yếu đi.

Sư phụ giảng:

“Ngay cả bận rộn khi giảng thanh chân tướng đến mức không cảm thụ chính mình nữa, thì đó cũng là làm các việc Đại Pháp mà thành, do việc cứu độ chúng sinh mà thành. Lẽ nào cảm thấy cô độc?“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/20/352758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/14/165413.html

Đăng ngày 25-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share