Bài viết của Dương Dật, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2017] Tu luyện cũng gần giống như là đến trường vậy. Nếu một học sinh hiểu rõ lý do tại sao mình cần học, thì học sinh đó sẽ học hành chăm chỉ. Khi lựa chọn tu luyện, chúng ta biết rằng chúng ta muốn chiểu theo các Pháp lý trong sách Chuyển Pháp Luân, muốn luyện công để cải biến thân thể vật chất, muốn thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh và tiêu trừ tà ác.

Chủ động tu luyện có nghĩa là chủ động học Pháp, sử dụng thời gian có hạn một cách thông minh, không lười luyện công và không để tư tưởng của mình chạy loạn.

Có nhiều cách để cứu người, và chúng ta có thể chọn theo một trong hai cách là chủ động hoặc thụ động. Khi chúng ta ra ngoài, một số học viên đi thẳng đến chỗ làm và nói chuyện với từng người mà họ gặp. Họ không lãng phí thời gian vào những chuyện tầm phào. Họ phát chính niệm khi rảnh rỗi. Trường năng lượng ngay chính của họ khiến tôi muốn cứu thêm nhiều người. Mặt khác, một số mặc đồ đẹp và chỉ chọn nói chuyện với những ai mà họ cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng. Nếu mọi người lắng nghe, họ nói thêm chút nữa. Họ không quan tâm liệu mọi người có thật sự thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay không.

Một số học viên thực sự muốn cứu người hiệu quả hơn. Họ dán các tờ rơi giảng chân tướng cẩn thận và gọn gàng ở những nơi mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra chúng. Điều này trái ngược với những người bỏ tờ rơi của họ ở trong những góc tăm tối.

Một số học viên nhớ những gì Sư phụ giảng về tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Khi đến giờ, họ cố gắng đặt công việc sang một bên và tập trung loại trừ tà ác. Việc có thể ưu tiên phát chính niệm cho phép họ làm việc Đại Pháp hiệu quả hơn do ít bị can nhiễu.

Khi có thể chủ động làm ba việc, chúng ta tự nhiên hành động chiểu theo Pháp và các chính Thần sẽ trợ giúp chúng ta, chính niệm của chúng ta sẽ chỉ dẫn chúng ta làm điều đúng.

Có lúc đối với tôi tất cả mọi thứ phải được làm nhanh chóng, cho dù chất lượng của kết quả cuối cùng là thế nào đi chăng nữa. Những học viên khác đã đưa vấn đề này ra nói với tôi. Tôi cố gắng thay đổi một cách miễn cưỡng, sau đó tôi sẽ quên về việc đó và lại làm mọi thứ theo cách của mình.

Vài ngày trước đây, tôi cảm thấy cần loại bỏ những chấp trước của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại mà chúng ta có. Tôi phải đảm bảo rằng mình nghĩ và hành xử giống một người tu luyện trong mọi thời khắc. Kết quả là, tôi đã nhìn thấy các tâm chấp trước của mình như tâm tranh đấu, hiển thị, tự mãn, cẩu thả đằng nỗ lực muốn làm mọi việc một cách nhanh chóng của tôi.

Tôi đã chủ động loại bỏ các chấp trước và bình tâm lại. Tôi ngừng cao giọng, ngừng thúc ép, ngắt lời người khác giữa lúc nói chuyện.

Tôi từng cảm thấy rằng mình đã cư xử thô lỗ khi tôi phải bốc dỡ các tài liệu Đại Pháp nặng, không giống như những học viên kia chỉ ngồi gọi điện thoại. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã không cư xử tốt, thậm chí là ngay cả khi không làm việc Đại Pháp. Giờ tôi mới biết được rằng có phương diện nào đó tốt là nhờ tu luyện tốt.

Một học viên không thể bỏ chơi mạt chượt, một trò chơi thường liên quan đến tiền. Khi chúng tôi nói chuyện với bà về việc này, bà nói rằng mình hiểu Pháp lý, nhưng không muốn làm theo.

Gần đây bà đã thức tỉnh và hứa với Sư phụ rằng bà sẽ không bao giờ chơi nữa. Bà học Pháp cùng chúng tôi mỗi ngày và mọi thứ đã thay đổi. Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước,” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sư phụ cũng giảng:

“Người già có trạng thái tu luyện của người già. Bà ấy không có nạn, ngồi ở chỗ đó cũng khiến bà phải nhớ lại những việc gây tức giận trong mười năm tám năm trước kia, cứ phải khiến bà nhớ lại, xem bà có động tâm hay không, có tức giận không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)

Tôi từng nghĩ rằng điều này có liên quan đến việc tu luyện của tôi. Gần đây tôi nhận ra rằng mình ôm hận đối với những người không cư xử tốt với tôi hoặc không quan tâm đến tôi. Tôi muốn đào sâu và loại bỏ tận gốc chấp trước này. Những chấp trước phát triển trong chúng ta giống như cỏ dại vậy. Khi chủ động tu luyện, chúng ta có thể nhổ tận gốc chúng. Khi tu luyện thụ động, chúng ta chỉ có thể nhổ được vài cọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/19/345840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/27/162988.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share