Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2017] Một cư dân ở huyện Bồng An bị kết án bởi đức tin của mình đã bị bí mật chuyển đến một nhà tù cách xa hơn 240 dặm. Khi gia đình tìm được nơi ông bị giam thì họ bị từ chối thăm viếng.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2015, ông Đường Kiến Bình đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì dán những thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Viện Kiểm sát địa phương đã hai lần trả hồ sơ của ông về lại công an, tuyên bố rằng không đủ bằng chứng, nhưng sau đó đã truy tố ông Đường do bị áp lực từ Phòng 610 địa phương, một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật với nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao cho quyền vượt trên hệ thống pháp luật Trung Quốc.

Trong phiên xét xử ông Đường vào ngày 5 tháng 7 năm 2016, hai luật sư đã biện hộ vô tội cho ông. Họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và thân chủ của họ có quyền thông báo với công chúng về tính phi pháp của cuộc bức hại.

Hai luật sư còn phản kháng lại sự sách nhiễu của Phòng 610 trong quá trình pháp lý.

Ông Đường cũng tự biện hộ và yêu cầu được tha bổng. Tuy nhiên Chánh án đã kết thúc phiên xử bằng việc kết án ông ba năm tù.

Sau đó vợ ông đã thay mặt ông kháng án. Bà đã đệ đơn kiện công an, Viện Kiểm sát và tòa án ở huyện Bồng An lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát tỉnh Tứ Xuyên. Hiện bà vẫn đang chờ kết quả kháng án.

Ban đầu chính quyền địa phương đã cố chuyển ông Đường đến một nhà tù gần đó, nhưng ông bị từ chối nhận vào do thiếu chỗ chứa. Sau đó họ chuyển ông đến Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn.

Vợ ông Đường không hề biết về việc chuyển đến nhà tù. Bà nghi ngờ khi trại tạm giam nơi giam chồng bà từ chối yêu cầu thăm viếng của bà. Bà đã dò hỏi xung quanh và cuối cùng đã biết điều xảy ra với chồng mình.

Bà đã đến thành phố Nhạc Sơn nhiều lần để cố gặp chồng, nhưng Nhà tù Gia Châu luôn từ chối yêu cầu của bà. Họ đề nghị có một văn bản chấp thuận cho bà thăm viếng từ Phòng 610 huyện Bồng An.

Số điện thoại của Nhà tù Gia Châu: +86-10-833-2349097, +86-10-833-2349089, +86-10-833-2349382, +86-10-833-2349088, +86-10-833-2349049, +86-10-833-2349081

Giám đốc nhà tù: Chúc Vỹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/15/345653.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/19/162890.html
Đăng ngày 6-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share