Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-4-2017] Bất chấp những nỗ lực giảng chân tướng rộng rãi khắp nơi, các học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự bức hại vì chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhiều người dân không còn tin vào những tuyên truyền giả dối về Pháp Luân Công của Đảng nữa, vì vậy tình hình đang được cải thiện, nhưng bức hại vẫn tiếp diễn. Bài viết này đưa ra một ví dụ rõ ràng về tình trạng này.

Ngày 5 tháng 4 năm 2017, bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cao Dương, tỉnh Hà Bắc đã bị Toà án Cao Dương kết án tù. Hai cô Lưu Hương Linh và cô Lưu Hương Cúc đều bị kết án 20 tháng tù giam. Cô Lý Kim Doanh bị kết án hai năm tù, ông Phùng Chí Dũng bị kết án 18 tháng tù, nhưng thi hành án sau hai năm.

Gia đình của cô Lưu Hương Linh, cô Lưu Hương Cúc và cô Lý Kim Doanh không nhận được bất kỳ thông báo nào trước về phiên xét xử.

Bốn người đã bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2016, vì công khai nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã đến lục soát nhà họ.

Các bản án được chuyển đến các học viên là kết quả của một phiên xét xử phi pháp được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2016. Trong phiên xét xử, cả bốn học viên đã nói cho toà án biết rõ sự thật về Pháp Luân Công và những lợi ích mà họ đạt được thông qua tu luyện. Cả bốn người họ đều không nhận tội và yêu cầu được trả tự do.

Ba phụ nữ bị giam giữ tại Trại tạm giam Bảo Định, còn ông Phùng bị giam giữ trong trại tạm giam Cao Dương.

Bài viết liên quan:

Bốn cư dân Hà Bắc bị giam giữ quá thời hạn luật pháp cho phép


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/9/345374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/24/162949.html
Đăng ngày 4-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share