Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 17-4-2017] Hai cư dân ở thành phố Xích Phong bị kết án tù vì phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà Vương Ngọc Lan, 60 tuổi, và ông Trì Hải Long, 61 tuổi, cả hai đều bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 12 năm 2016. Bà Vương bị kết án năm năm tù và ông Trì bị kết án ba năm tù. Họ đều đang kháng cáo tới Tòa án Tối cao Nội Mông Cổ.

Ngày 3 tháng 3 năm 2017, bà Vương bị xét xử và luật sư đã biện hộ vô tội cho bà, vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và bà có mọi quyền để thông báo cho người dân về cuộc đàn áp phi pháp.

Thẩm phán và công tố viên đã nói sai lệch về Pháp Luân Công từ lúc bắt đầu phiên xét xử. Tuy nhiên, họ đã ngăn cản luật sư khi anh yêu cầu bà Vương chứng thực lý do bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương đáp rằng Pháp Luân Công đã giúp bà khỏe mạnh và đưa bà trở lại với cuộc sống.

Khi luật sư biện hộ cho quyền lợi của thân chủ để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thẩm phán đã liên tục ngắt lời anh, nói rằng Pháp Luân Công không liên quan gì đến vụ xét xử.

Hiện chưa rõ thời điểm ông Trì Hải Long sẽ bị đưa ra xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/21/345931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/27/162984.html
Đăng ngày 4-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share