Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2017] Bà Cổ Túc Thuý, từ thành phố Bành Châu, được thả ra khỏi Nhà tù Nữ Thành Đô vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, sau khi bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 1 năm 2014 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ của nông dân.

Bà Cổ bị giam nhà tù vào ngày 1 tháng 7 năm 2015. Lính canh đã phân công hai tù nhân tìm cách buộc bà phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Các tù nhân đã thử đủ mọi cách, kể cả tóm tay của bà Cổ để ép bà phải ký và đặt dấu tay của bà lên hối quá thư.

Các tù nhân đã đe doạ bà và nói rằng nếu bà từ chối từ bỏ đức tin của bà thì bà sẽ bị cấm ngủ và không được tắm.

Bà đã ép viết phát biểu “cảm nghĩ”, nhục mạ Pháp Luân Công và Người sáng lập, và đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công. Bà cũng bị ép phải uống thuốc ngay cả khi bà không bị ốm.

Bà Cổ còn bị ép lao động nặng. Hàng ngày, bà phải làm việc từ 7h30 sáng tới tận 7h tối. Bà cũng bị đe dọa trừng phạt nếu không hoàn thành việc được giao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/18/343227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/2/162367.html
Đăng ngày 18-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share