Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2017]Ông Dương Nguyệt Lượng, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt gần bốn năm sau khi mãn hạn tù 10 năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Viện kiểm sát địa phương xử lý vụ việc của ông trong ba tháng và nhiều khả năng ông sẽ sớm bị truy tố.

Bắt giữ

Ngày 4 tháng 8 năm 2016, cảnh sát Đồn cảnh sát Thánh Phật đã bắt giữ ông Dương và ông Lưu Văn Đình, một học viên khác khi đang lắp chảo vệ tinh thu sóng truyền hình không qua kiểm duyệt cho một khách hàng. Sau đó, họ bị đưa tới Trại giam Diêm Sơn.

Viện kiểm sát huyện Diêm Sơn đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Dương khoảng một tháng sau đó và gửi hồ sơ của ông về Sở cảnh sát Diêm Sơn một tuần sau khi có phê duyệt. Cảnh sát đã lục soát nhà ông nhiều lần để thu thập chứng cứ chống lại ông. Viện kiểm sát hiện đã giữ hồ sơ của ông đến ba tháng.

Gia đình ông Lưu đã bị phạt, và ông được thả sau khi bị giam một tháng. Ông bị tịch thu ô tô khi bị bắt, đến giờ vẫn chưa được trả lại.

Khi người nhà của của ông cùng một số học viên khác tới Đồn cảnh sát Thánh Phật để yêu cầu thả những học viên bị bắt, họ lại bị giam một ngày, trong đó có hai học viên bị lục soát nhà.

Ở một trong hai nhà bị lục soát, cảnh sát phát hiện một danh sách những người từng được lắp đặt chảo vệ tinh. Một tuần sau, họ tới nhà những khách hàng này và tháo dỡ hết chảo vệ tinh của họ.

Bức hại

Ngày 19 tháng 12 năm 2001, ba cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Dương. Họ đã đánh ông và lục soát nhà ông. Ông bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Ông Dương đã tuyệt thực ở trung tâm tẩy não và bị tra tấn. Đến khi rơi vào tình trạng nguy kịch thì ông mới được thả. Tuy nhiên, cảnh sát và đặc vụ Phòng 610 thường tới nhà ông quấy rối và đe doạ ông, gieo rắc sự sợ hãi vào tâm trí hai đứa con nhỏ của ông.

Tháng 4 năm 2002, ông Dương và gia đình ông buộc phải rời nhà đi để tránh tiếp tục bị bức hại. Phòng Cảnh sát Huyện Diêm Sơn đã truy tìm họ và treo thưởng cho bất kỳ thông tin về họ. Họ hàng của họ cũng bị giam giữ và bị chất vấn, nhà họ thì bị lục soát.

Ngày 31 tháng 1 năm 2003, khi ông Dương tới thăm nhà mẹ ông vào dịp Tết, cảnh sát đã bắt giữ ông. Họ còn lục soát nhà mẹ ông, nhà anh trai và nhà chị gái ông. Truyền thông thì đăng thông tin sai lệch về vụ bắt giữ ông.

Ông Dương sau đó bị tuyên án 10 năm tù và bị giam tai Nhà tù Thành phố Thạch Gia Trang.

Trong khi ông ở tù, vợ ông bị đuổi việc bởi vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, khiến tài chính gia đình ông lâm vào tình trạng khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/16/343169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/1/162354.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share