Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 3-12-2016] Ngày 27 tháng 11 năm 2016, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Sư phụ Lý Hồng Chí đã gửi lời chúc tới Pháp hội.

Sư phụ giảng:

“Là vì đạo đức xã hội đang bại hoại, đạo đức nhân loại rơi xuống sẽ mang đến nguy hiểm cho nhân loại, do đó Đại Pháp là vì để cứu độ chúng sinh mà truyền ra thế gian, cho nên đệ tử chân tu là có trách nhiệm cứu độ chúng sinh.” (Lời chúc gửi Pháp hội Argentina)

2016-12-2-argentina-fh_01--ss.jpg

2016-12-2-argentina-fh_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội tại Buenos Aires

Pháp hội là cơ duyên trân quý để các học viên ngồi lại với nhau, chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm trong tu luyện. Một số học viên từ Uruguay cũng tới tham gia.

Pháp hội có 18 học viên tham gia đọc bài chia sẻ về trải nghiệm của bản thân khi trượt ngã rồi đứng dậy và nỗ lực bắt kịp trên con đường tu luyện như thế nào. Một số học viên trẻ tuổi chia sẻ về quá trình trừ bỏ chấp trước sắc dục và tật đố ra sao. Họ thảo luận về việc họ tham gia các hạng mục Đại Pháp để cứu độ chúng sinh như thế nào.

Một học viên mới tại Bariloche, thành phố tuyêt đẹp ở miền Nam Argentina, còn được mệnh danh là Thụy Sỹ ở Nam Mỹ, đắc Pháp một năm trước. Cô đã tổ chức nhiều diễn đàn để giải thích cho người dân địa phương về Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời cô cũng phơi bày sự thật kinh hoàng về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bốn học viên nhỏ tuổi chia sẻ về việc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã đưa họ quay trở lại con đường chân chính như thế nào. Họ đã từng nổi loạn, nghiện xem trang mạng xấu, theo đó mà tiếp nhận những tư tưởng tha hóa trong quan hệ với người khác giới. Nhờ cha mẹ tu luyện mà họ cũng trở thành học viên.

Nhờ tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp, họ đã biết cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức cao, thành tích học tập được cải thiện, và họ cũng tham gia các hoạt động giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đều đặn.

Một học viên ly khai tu luyện nữa vì ông xem nhẹ việc học Pháp thường xuyên. Có một năm, ông được đề nghị trợ giúp các học viên địa phương quảng bá Shen Yun và trải nghiệm đó đã đưa ông quay trở lại tu luyện. Ông nhận ra rằng mỗi học viên đều có trách nhiệm cứu người. Hiện tại, ông là điều phối của một hạng mục Pháp Luân Đại Pháp.

Hai học viên mới ở Uruguay chia sẻ về việc họ bận rộn với việc hướng dẫn người mới luyện công ra sao. Điểm luyện công của họ có hơn 100 người. Họ đã học cách đề cao bản thân từ những trải nghiệm đó.

Họ bày tỏ hy vọng các học viên ở Argentina có thể tiếp tục trợ giúp họ hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Uruguay. Thủ đô của hai nước chỉ cách nhau một con sông, vì thế các học viên ở Argentina có thể dễ dàng sang Montevideo.

2016-12-2-argentina-fh_03--ss.jpg

Hoạt động hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương.

2016-12-2-argentina-fh_04--ss.jpg

2016-12-2-argentina-fh_05--ss.jpg

Một hoạt động tại Khu phố Tàu ở Buenos Aires nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Ngoài Pháp hội, các học viên còn phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trên các con phố của thủ đô Buenos Aires, luyện công tập thể tại Khu phố Tàu, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc ở nhiều khu vực trong thành phố. Nhiều người dân địa phương và du khách Trung Quốc tìm hiểu chân tướng và ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên ở Nam Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/3/338464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/4/160207.html

Đăng ngày 8-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share