Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-9-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2013. Là một học viên mới, tôi đã mắc một số sai lầm trong suốt những năm qua. Bởi vì chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp và gánh vác trách nhiệm to lớn trợ Sư Chính Pháp, mỗi bước đi của chúng ta đều vô cùng quan trọng.

Chúng ta còn ôm giữ rất nhiều chấp trước mà cựu thế lực có thể lợi dụng. Tôi muốn chia sẻ một vài vấn đề mà tôi đã gặp phải và nhận thức của tôi về những vấn đề đó.

Ngừng phá hoại Pháp

Việc giảng chân tướng của tôi trong suốt những năm qua thực hiện chủ yếu qua Internet. Vì không có nhận thức tốt về Pháp, tôi không thể chắc rằng những tài liệu tôi đưa lên Internet có phù hợp với Pháp hay không.

Sau khi đọc thông báo đăng ngày 6 tháng 11 năm 2014 trên website Minh Huệ, tôi trở nên lo lắng.

Tôi đã chèn các liên kết [web] tới các audio bài giảng và sách của Sư phụ vào bên trong các tài liệu mà tôi gửi đi. May thay những đường link đó không còn hoạt động nữa, nếu không, chúng có thể sẽ tiếp tục phá hoại Pháp.

Các học viên mới phải thận trọng khi đăng các tài liệu lên Internet. Tôi đề xuất rằng mỗi học viên hãy xóa tất cả các file sách và bài viết của Sư phụ, nếu chúng không phải là bản nguyên gốc từ website Minh Huệ. Thậm chí đối với các tài liệu giảng chân tướng từ những website bình thường, chúng ta cũng nên xem xét cẩn thận trước khi sử dụng.

Một số học viên lan truyền các bài viết mới của Sư phụ trên Internet để hiển thị. Điều này dẫn đến việc những người không tu luyện hiểu lầm về Sư phụ. Một số học viên sử dụng các nhân vật hoạt hình để làm hình ảnh đại diện của họ, điều này chứng tỏ họ nhận thức về Pháp không đầy đủ.

Tôi đề xuất các học viên mới hãy học Pháp tốt và đọc các thông báo từ website Minh Huệ. Điều này cũng giúp ngăn chặn những hành động phá hoại Pháp trong tương lai.

Đừng nói quá cao khi giảng chân tướng

Tôi ngại giảng chân tướng cho các đồng nghiệp vì thiếu nhận thức về Pháp và vì tâm sợ hãi. Tôi không dám nói trực tiếp với họ về nguyên lý “thiện ác hữu báo”, do đó tôi quanh co và thay vào đó tôi nói về việc luân hồi.

Một số người không tin điều đó, do đó họ không muốn nghe tôi nói thêm gì nữa. Đôi khi, tôi phải mất một thời gian dài và nhiều sức lực để giúp họ hiểu về Pháp Luân Công.

Sư phụ đã giảng:

“…Chư vị giảng chân tướng mà giảng quá cao, nói rằng Thần đang làm, Thần đang quản, thì không phải ai cũng đều lý giải được. Tôi nghĩ rằng chư vị mà giảng quá cao thì họ không tiếp thu nổi, chư vị cũng bằng như bảo với họ rằng “các vị đừng nghe tôi giảng chân tướng, tôi đang nói suông.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Giảng chân tướng có mục đích là khơi dậy mặt thiện của con người, để họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn giữa thiện và ác. Sẽ không có tác dụng nếu chúng ta nói vòng vo những vấn đề chính.

Sau khi nhận thức được vấn đề này, tôi đã điều chỉnh lại tư tưởng của mình. Sau đó tôi có thể giảng chân tướng cho các đồng nghiệp của tôi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại hiệu quả hơn rất nhiều.

Không ôm giữ oán hận trong tâm

Tôi đã từng thích quan tâm đến chính trị trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi thường gửi những tin tức về sự bất công trong xã hội cho mọi người và cảm thấy bất mãn về tình trạng chính trị và xã hội.

Sau khi đắc Đại Pháp, tôi minh bạch ra rằng mọi thứ diễn ra trong xã hội không phải là ngẫu nhiên và tôi không còn gửi đi bất cứ điều gì không liên quan đến tu luyện và cứu người nữa.

Nhưng trên con đường tu luyện, tôi vẫn mắc một số sai lầm. Khi tôi nói với mọi người về những việc làm tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi cảm thấy buồn và tức giận. Mọi người có thể cảm nhận được sự oán hận của tôi. Họ hiểu lầm tôi và nghĩ rằng tôi “đang làm chính trị.”

Mặc dù tôi hoàn toàn không còn quan tâm tới quyền lực chính trị, nhưng những ngôn từ và hành vi của tôi lại có những tác động tiêu cực. Các học viên tu Thiện. Chúng ta nên đánh thức mặt thiện lương của mọi người, để họ có thể phân biệt rõ thiện ác.

Mọi thứ chúng ta làm đều có ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải bước tốt trên con đường của mình và cứu nhiều người. Mặc dù đôi khi chúng ta có thiếu xót, nhưng Đại Pháp và Sư phụ sẽ viên dung tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta khi chúng ta thực sự hướng nội và chính lại bản thân mình.

Là những học viên mới, chúng ta nên nhanh chóng đề cao để tránh gây thêm tổn thất cho Đại Pháp và chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/30/335705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/13/159530.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share