Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-8-2016] Tòa án khu Phòng Sơn, Bắc Kinh vi phạm trình tự pháp luật khi xét xử bà Vương Lỗi và kết án bà tám năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi kháng án, tòa án trung thẩm giữ nguyên phán quyết ban đầu và chính quyền cộng sản đã ngăn cản luật sư của bà gặp mặt thân chủ.

Sau khi đệ đơn khiếu nại việc tòa án trung thẩm giữ nguyên phán quyết, luật sư đã tới trại giam ở Bắc Kinh thăm bà Vương vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, nhưng lính canh đã không cho phép ông gặp mặt thân chủ của mình và họ nói rằng ông chỉ có thể gặp bà Vương sau khi bà ấy bị tống vào tù.

Lính gác cũng yêu cầu luật sư phải cung cấp được hàng loạt các giấy tờ pháp lý trước khi được phép vào thăm bà Vương, trong đó có giấy chấp thuận thăm viếng do Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh cung cấp, giấy biên nhận xác nhận hồ sơ của ông đã được Văn phòng Tư pháp Thành phố Bắc Kinh thông qua, kháng cáo của bà Vương, và thư ủy thác ông làm luật sư đại diện của gia đình bà Vương.

Theo thông tin từ gia đình bà Vương, đơn kháng cáo của bà đã bị trại giam thu giữ từ khá lâu trước đó. Khi luật sư đi đến Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh để đề nghị cấp giấy chấp thuận thăm viếng bà Vương, họ đều lảng tránh ông.

“Rõ ràng là họ đều biết rõ là bà Vương bị án oan, do đó họ ra sức cản trở để che đậy mưu đồ của họ,” luật sư của bà Vương nhận định.

“Thân chủ của tôi bị kết án với cáo buộc ‘phá hoạt việc thực thi pháp luật.’ Nhưng không có bất kỳ điều luật nào quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Bà ấy chỉ thực hiện quyền theo hiến pháp của mình là tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Không có bằng chứng nào cho thấy việc bà tu luyện Pháp Luân Công gây ra bất kỳ mối nguy hại nào cho xã hội hay việc thực thi pháp luật. Tuy vậy, bà vẫn bị nhận bản án nặng với tám năm tù giam.”

Ông chỉ trích những thẩm phán đã tuyên án bà Vương và tiếp tay cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Vương Lỗi bị bắt giữ cùng hơn chục học viên khác vào ngày 26 tháng 2 năm 2014. Cảnh sát không thông báo cho gia đình bà về vụ bắt giữ, cũng không cho phép họ vào thăm bà sau khi họ hay tin bà bị bắt giữ.

Sau khi bà bị giam giữ hơn một năm, ngày 24 tháng 11 năm 2015, Tòa án khu Phòng Sơn ở Bắc Kinh kết án bà tám năm tù giam. Gia đình bà không được thông báo về phiên xét xử.

Bà đã kháng án lên tòa án cấp cao hơn, ngày 24 tháng 2, Tòa án Trung thẩm số 2 Bắc Kinh đã giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Tháng 3 năm 2016, bà Vương bị chuyển đến Khu tạm giam ở quận Đại Hưng và bị tẩy não tăng cường. Lính canh đánh đập bà và cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Vương liên tục bị bắt giữ và bị đưa tới các trại lao động cưỡng bức bốn lần, ở đó bà bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị đánh đập, bị bức thực, và bị cấm ngủ. Do bị tra tấn tàn bạo, bà đã bị rối loạn tâm thần.

Bài viết liên quan:

Người phụ nữ bị tra tấn đến rối loạn tâm thần, nhưng vẫn bị xét xử và tuyên án tám năm tù giam


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/332569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/16/158289.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share