Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2016] Các học viên Pháp Luân Công: anh Vương Chấn Thanh, cô Văn Khiết, anh Mã Nguy Sơn và anh Cảnh Thái Khang tại thành phố Sơn Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ ngày 22 tháng 4 năm 2014 vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau 5 phiên xét xử kéo dài 19 tháng, Tòa án thành phố Sơn Hà đã kết án các học viên với các mức án như sau: Anh Vương Chấn Thanh-6 năm tù; cô Văn Khiết và anh Mã Nguy Sơn-5 năm tù; anh Cảnh Thái Khang-3 năm tù và thêm 3 năm tù treo.

Cả 4 học viên ngay lập tức đã kháng cáo phán quyết và bản án của tòa. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Tòa án trung thẩm thành phố Lang Phường đã bác bỏ kháng cáo của họ.

Hai ngày sau, bà Võng Luyến Song – mẹ của anh Vương Chấn Thanh đã được ông Uông Siêu Hoa – giám đốc Trại tạm giam thành phố Sơn Hà thông báo rằng con trai bà sẽ được chuyển đến nhà tù Thượng Bản Thành thành phố Thừa Đức. Bà Võng đã gọi đến nhà tù và hỏi khi nào bà có thể vào thăm con.

Nhà tù cho biết ngày 23 tháng 5 là ngày thăm tù và bà có thể vào thăm con trai khi đó. Tuy nhiên, họ nói với bà rằng con trai bà không có tên trong danh sách các tù nhân và bà cần phải xác nhận về việc con trai bà đã được chuyển đến nhà tù này.

Bà Võng đã gọi cho trại tạm giam và hỏi xem con trai bà hiện đang bị giam giữ ở đâu. Một nữ lính canh đang trực đã xác nhận con trai bà thực sự đã được chuyển đến nhà tù Thượng Bản Thành.

Bà Võng và chồng đều đã gần 70 tuổi đã phải bắt xe buýt vào lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 5 để đến nhà tù Thượng Bản Thành cách nhà ông bà khoảng 150 km. Khi họ tới nơi, họ được thông báo con trai họ không có ở đó.

Bà Võng đã gọi điện cho ông Uông Siêu Hoa ở trại tạm giam. Ông cho hay nhà tù Thượng Bản Thành không chấp nhận con trai bà và anh đã được chuyển đến nhà tù Ký Đông ở thành phố Đường Sơn. Hai nhà tù này cách nhau khoảng hơn 250 km.

26c52f54ea1f4f8fb1cc2cb8e50c63fe.jpg

Bà Võng Luyến Song và chồng tới nhà tù Thượng Bản Thành nhưng con trai họ không bị giam giữ tại đó.

Hai vợ chồng bà quay trở về nhà. Sau đó bà Wang đã gọi đến nhà tù Ký Đông và được thông báo rằng ngày 23 và 24 tháng 6 là ngày thăm tù của họ và họ có thể đến khi đó. Sau đó, khi bà gọi điện đến để xác nhận ngày thăm tù thì bà được cho biết con trai bà không được phép gặp người nhà trong 2 tháng. Bà Võng rất lo lắng cho con trai và bà vẫn quyết định phải đến nhà tù Ký Đông để cố gắng vào thăm con.

6c6b2cd1241095cfe699b3c55f801de4.jpg

Anh Vương Chấn Thanh

Hai vợ chồng bà dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 6 để bắt xe buýt tới thành phố Đường Sơn và sau đó bắt taxi tới bộ phận quản lý nhà tù Ký Đông. Họ tới nơi vào giờ ăn trưa. Giờ vào thăm buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ 30.

Đến chiều, một người đàn ông trong trang phục công sở đã xác nhận rằng con trai họ đang ở đó. Sau đó ông ta hỏi xem bà Võng có tu luyện Pháp Luân Công không và ai là người bắt đầu tu luyện trước. Bà Võng đã từ chối trả lời các câu hỏi của người đàn ông này. Sau đó người đàn ông này nói với hai vợ chồng bà rằng họ không thể gặp con trai vì anh không chịu viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Khi người đàn ông đó rời đi thì hai nhân viên khác 1 nam 1 nữ đã đến tiếp quản. Người đàn ông đã nói với bà Võng rằng con trai bà phải được phép của trưởng bộ phận tù trước khi gặp người nhà. Người phụ nữ nói với họ rằng con trai họ hiện đang bị giam giữ tại Bộ phận số 4 của nhà tù, cách đấy hơn 50 km. Khi hai vợ chồng bà Võng quyết định đến đó thì người phụ nữ đó nói: “Ông bà sẽ phải thất vọng thôi”.

Nhà tù Ký Đông đổi tên mới: Chi nhánh Ký Đông của Cục quản lý nhà tù tỉnh Hà Bắc. Cục này quản lý 8 nhà tù. Bộ phận số 4 là bộ phận cải tạo tù nhân mới. Bộ phận này chuyên làm nhiệm vụ tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Chỉ khi các học viên từ bỏ tu luyện thì họ mới được coi là có “tinh thần ổn định” và sau đó được chuyển sang các nhà tù khác để lao động khổ sai.

Hai vợ chồng bà Võng tới bộ phận số 4 sau 4 giờ chiều. Lính canh cổng nói với họ rằng đã hết giờ thăm tù. Tuy nhiên, họ đã không bỏ ra về mà tìm một khách sạn trong một thị trấn nhỏ gần đó và nghỉ đêm tại đó.

Sáng hôm sau, họ rời đi rất sớm và tới bộ phận số 4 vào khoảng lúc 8 giờ sáng. Khi đó đã có nhiều người đang xếp hàng đợi. Bà Võng được biết rằng mọi người đứng xếp hàng ở đó để thăm tù nhân mới. Tất cả họ được nhân viên nhà tù gửi thông báo đến thăm người nhà.

Cổng mở lúc 9 giờ sáng. Khi đến lượt hai vợ chồng bà, lính canh đã nói rằng con trai họ – anh Vương Chấn Thanh không nằm trong sách cho phép gặp người nhà. Bà Võng nói: “Tin nhắn thoại của nhà tù cho biết hôm nay là ngày thăm tù; các tù nhân được phép gặp người nhà”.

Lính canh đã gọi điện thoại và sau đó nói với họ rằng họ không thể gặp con trai vì anh không thuộc danh sách áp dụng chế độ gặp người nhà. Hai vợ chồng bà Võng đã hỏi xem liệu họ có thể để lại tiền và quần áo cho con trai họ hay không. Lính canh cho biết họ không thể làm như vậy vì họ không được phép vào thăm.

Điều 20 Luật nhà tù của Trung Quốc chỉ ra rằng nhà tù sẽ thông báo cho gia đình của tù nhân trong vòng 5 ngày kể từ ngày bị tù giam. Nhà tù Ký Đông đã vi phạm quy định này trong trường hợp giam giữ anh Vương Chấn Thanh.

Điều 48 Luật nhà tù Trung Quốc cũng chỉ ra rằng tù nhân trong trại giam được phép gặp người nhà. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công lại bị tước đoạt quyền này và nó thường được sử dụng như một công cụ để hăm dọa buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Không được phép gặp người nhà, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong tù không thể nhận được tiền từ gia đình, và không có tiền, họ không thể mua các vật dụng cần thiết như giấy vệ sinh. Và quan trọng hơn là gia đình họ đã bị ngăn cản không thể chứng kiến việc người nhà họ là các học viên Pháp Luân Công đang bị đối xử như thế nào cả về vật chất và tinh thần. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn và bị giết hại.

Chi nhánh Ký Đông, Cục Quản lý nhà tù tỉnh Hà Bắc: Địa chỉ: Quận phát triển Nam Bảo, thành phố Đường Sơn, 063305
Điện thoại: +86-315-8515105

Bộ phận quản lý nhà tù: 86-315-8327131
Hẩu Bảo Thần – Cục trưởng: 86-315-8327666, 86-315-851999

Nhà tù số 4 (nguyên là bộ phận số 4), giám đốc nhà tù chi nhánh Ký Đông: 86-315-8313600, 86-315-8313688


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/29/330661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158233.html

Đăng ngày 24-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share