Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2016] Vẫn có rất nhiều học viên bị cuốn vào kinh doanh đa cấp. Đây là một hình thức bán hàng mà doanh số không chỉ được tính bằng lượng hàng họ bán mà còn được tính bằng số người bán hàng mà họ tuyển mộ được.

Họ từ chối lắng nghe lời khuyên của các đồng tu và mọi người đều lo lắng cho họ.

Sư phụ đã nhiều lần nói về kinh doanh đa cấp và tôi nghĩ tất cả các học viên Đại Pháp chân chính đều đã đọc những gì mà Sư phụ giảng. Vậy tại sao một số học viên vẫn làm việc này? Ở một số vùng, những người này đã khởi tác dụng phụ diện đối với các đồng tu khác cũng như cản trở việc phối hợp trong chứng thực Pháp.

Lòng tham tạo ra sơ hở

Một chấp trước chung mà các học viên tham gia kinh doanh đa cấp đều có là tâm tham lam và truy cầu tiền bạc mạnh mẽ.

Đối mặt với những lời giả dối lặp đi lặp lại, hầu hết mọi người đều không tin họ nữa. Vậy tại sao một số người vẫn tin vào những lời dối trá ấy? Đó là vì những học viên này đều quá chấp trước vào tiền và các lợi ích vật chất đến mức họ không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó. Sau đó, họ sẽ sử dụng lời bao biện rằng việc đó là hợp pháp dựa theo luật pháp của Trung Quốc. Thực ra, họ đơn giản là đang che giấu chấp trước tham lam của mình.

Chúng tôi muốn nhắc nhở những đồng tu mà có lối suy nghĩ này hai điều. Thứ nhất, từ góc độ người thường mà nhìn nhận, ĐCSTQ chưa bao giờ công khai thừa nhận kinh doanh đa cấp là hợp pháp. Mà nhớ rằng ĐCSTQ cũng chưa bao giờ giữ lời, vậy nên những điều là hợp pháp hôm nay có thể là bất hợp pháp vào ngày mai. Tất cả chúng ta đều biết rằng những gì ĐCSTQ nói đều không đáng tin, vậy tại sao chúng ta lại tin những điều chúng ta được nghe [từ cái Đảng ấy]? Đây chẳng phải là đang chấp trước vào lợi ích vật chất sao? Có phải nó do lòng tham gây ra không?

Thứ hai, từ góc độ một người tu luyện mà xem xét, liệu chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn chỉ vì điều đó là hợp pháp ở Trung Quốc không? Chúng ta là ai và cơ điểm của chúng ta là gì? Luật pháp trong cõi người thường có phải là tiêu chuẩn của các học viên Đại Pháp không? Khi đối diện với các lợi ích vật chất và những cám dỗ, tâm chúng ta có thể kiên định và bất động được không hay chúng ta sẽ tìm những lời bao biện để che đậy chấp trước của bản thân mình? Điều sau đó là những gì mà cựu thế lực mong muốn.

Thiếu tư duy độc lập

Một số học viên tham gia bán hàng đa cấp đều có cái tâm tham lam mạnh mẽ cũng như các chấp trước khác. Những tin đồn về các dự án mang lại lợi nhuận cao được lan truyền và nhiều học viên bị đánh lừa bởi những lời dối trá.

Làm sao các học viên lại có thể bị lừa gạt bởi những điều này? Nếu một người không muốn quyền lực và địa vị cũng như không muốn những thứ vật chất [xa xỉ], thì sao họ có thể bị loá mắt bởi những thứ vô nghĩa này được?

Một số người có thể nhận ra đó là một cái bẫy nhưng họ lại cho rằng mình biết cách để tránh nó. Điều mà họ không nhận thức được là một khi họ bị lôi kéo vào, thì họ sẽ bị các nhân tố tà ác thao túng và không thể làm chủ tư tưởng chân chính của mình. Trong trạng thái đó, họ không thể làm các việc cho Chính Pháp được nữa.

Đối với những học viên làm theo những gì người khác làm và tham gia vào bán hàng đa cấp, có khả năng họ đang bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác mà không thể suy nghĩ về bản thân mình.

Thức tỉnh hay mê lạc

Kinh doanh đa cấp không phải là một phương pháp bán hàng trung thực. Những người ủng hộ nó cho rằng nó mang lại việc làm và sự tự do. Các lớp học và các cuộc thảo luận được đưa ra để mọi người có thể thành thạo nó. Tuy nhiên, mục đích là để quảng bá và bán sản phẩm của chính nó.

Từ trên xuống dưới, mỗi cấp sẽ ăn bớt một chút lợi nhuận và kết quả cuối cùng là phần lớn mọi người sẽ bị lừa. Nền tảng của kinh doanh đa cấp dựa vào sự tham lam [của con người]. Dù cho hình thức kinh doanh này có bao nhiêu biến thể thì mục tiêu luôn luôn là để kiếm tiền.

Người thường làm gì đều là lựa chọn của họ. Nhưng với các học viên Đại Pháp, việc tham gia kinh doanh đa cấp có ý nghĩa gì đây? Nó đang huỷ hoại chính người đó và những người khác!

Một số học viên từng tham gia kinh doanh đa cấp nhưng đã có thể thức tỉnh và từ bỏ nó đã kể lại những gì mà họ trải qua. Nó giống như thể xác và tinh thần của họ bị các thế lực khác khống chế. Mỗi ngày họ tham gia nhiều hoạt động bán hàng và quá bận rộn đến nỗi họ không có thời gian để nghĩ về bản thân mình.

Đó là lý do tại sao nhiều đồng tu rất khó nói chuyện với những người tham gia kinh doanh đa cấp cũng như cố gắng giúp họ thoát khỏi nó. Khi một người nào đó tham gia, anh ta sẽ mất quyền kiểm soát tâm trí của mình. Nếu anh ta không có một chủ ý thức mạnh mẽ, anh ta chắc chắn sẽ bị mê lạc [trong đó].

Sư phụ đã giảng về vấn đề này một thời gian dài trước đây. Sư phụ nói rằng các học viên không thể tham gia kinh doanh đa cấp, và tất cả chúng ta đều đã được nghe. Vậy tại sao một số người trong chúng ta vẫn tiếp tục làm trái với lời dạy của Sư phụ? Chúng ta sẽ định vị trí của mình ở đâu nếu chúng ta đi ngược lại với lời dạy của Sư phụ? Chúng ta phải thức tỉnh ngay lập tức!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/24/329111.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/19/157468.html

Đăng ngày 8-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share