Bài viết của Tịnh Hoa, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-02-2016] Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi ăn tối xong thì việc đầu tiên của vợ chồng tôi là truy cập vào Minh Huệ Net, ngày hôm nay tâm tình tôi rất nặng nề khi đọc Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục của Ban biên tập Minh Huệ. Đồng thời, tôi cũng liên hệ đến hai thông tri trước đó – Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục và Nghiêm cấm mang video Thần Vận ra hải ngoại.

Chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này với nhau, và cũng nói với một số đồng tu khác trong khu vực. Rõ ràng là chúng ta phải tuân theo những yêu cầu đưa ra trên Minh Huệ. Chúng ta cũng cần phải hướng nội sau thông tri này và đề cao tâm tính để có thể làm tốt hơn trong tương lai.

Tín Sư tín Pháp

Chúng tôi ngộ ra rằng là đệ tử trong quá trình tu luyện cần phải tín Sư tín Pháp. Nhưng kết quả thực tế lại phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, chứ không phải những gì chúng ta nói. Chúng ta phải làm theo lời Sư phụ vô điều kiện.

Có một số điều mà Sư phụ nói chúng ta không được làm và thậm chí còn nhấn mạnh nhiều lần, nhưng một số học viên vẫn hành động theo ý mình. Điều này là do học Pháp không đủ, học Pháp không sâu và thiếu nghiêm khắc với bản thân. Sự thật là, nếu chúng ta không làm theo lời Sư phụ thì sao chúng ta được coi là đệ tử của Sư phụ? Như thế thì chỉ có thể đi theo con đường do cựu thế lực an bài mà thôi.

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ, Sư phụ giảng:

“Đại Pháp là nghiêm túc và tu luyện là nghiêm túc.”

Nếu con đường Sư phụ an bài cho chúng ta mà bị hủy đi, đến lúc chân tướng đại hiển, thì chúng ta biết oán trách ai đây? Oán trách bản thân hay người khác đều đã muộn rồi. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải làm theo lời Sư phụ, Pháp chính là chỉ đạo cho đệ tử tu luyện, lời giảng của Sư phụ chính là kim chỉ nam cho đệ tử trên đường tu luyện. Nghe lời Sư phụ, không có chút hồ nghi nào trên con đường tu luyện thì mới có thể thực hiện thệ ước tiền sử của mình.

Loạn Pháp

Không làm theo yêu cầu của Sư phụ, hành vi khác thường, tự làm theo ý mình, đó chính là loạn Pháp. Về vấn đề đĩa DVD và video Thần Vận, Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở rõ tình huống, Ban Biên tập Minh Huệ cũng đã có nhiều lần ra thông tri, vậy mà vẫn có học viên không nghe theo, tự làm theo ý mình. Đến nay, những học viên còn chưa cảnh tỉnh rất khó bước đi trên con đường Chính Pháp. Xuất hiện vấn đề này với đa số đồng tu ở Đại lục mà nói, đây cũng chính là một đòn cảnh tỉnh. Đồng thời, cũng nên thanh tỉnh mà nhìn xét, nhận thức ra, không thể để đến khi những hiện tượng loạn Pháp này xảy ra rồi mới thanh tỉnh quy chính bản thân. Không được tiếp tục để những sự việc này can nhiễu đến Sư phụ.

Coi trọng việc đọc Minh Huệ Net

Sư phụ giảng:

“Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nói rằng họ có vấn đề; nhất định đó. Là vì Ông trực tiếp phản ánh tình huống tu luyện của chủ thể đệ tử Đại Pháp…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Sư phụ khẳng định vai trò của Minh Huệ Net là cầu nối giao lưu giữa các học viên, cũng là kênh uy tín công bố các tin tức của Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng khi Ban Biên tập Minh Huệ ra thông tri, thông cáo hay tin tức nào, thì đều đã được Sư phụ đồng ý, hoặc giả nhận được sự ủy thác của Sư phụ. Dù trong trường hợp nào, chúng ta cũng nên chú ý sát sao hơn đến Minh Huệ Net và các thông tri của Ban Biên tập.

Gia đình tôi đã theo sát Minh Huệ Net suốt nhiều năm nay. Chúng tôi đã thu được rất nhiều lợi ích từ những câu chuyện chia sẻ của các đồng tu. Các bài chia sẻ luôn giúp chúng tôi tu luyện tinh tấn hơn. Chúng tôi hy vọng nhiều học viên hơn nữa cũng sẽ thu được lợi ích như vậy.

Ngộ ra vấn đề hướng nội tìm

Nhiều vấn đề cũng đã từng xuất hiện trong quá trình phân phát đĩa DVD Thần Vận, tôi quan sát thấy một số hiện tượng như sau.

Đầu tiên là ở điểm chế tác đĩa DVD, để giảm chi phí, một số đồng tu ham đồ rẻ, mua đĩa DVD chất lượng thấp. Kết quả là, một số đĩa DVD Thần Vận bị kẹt trong đầu video hoặc có những vấn đề khác làm giảm chất lượng video, ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người.

Thứ hai là khi phân phát đĩa DVD Thần Vận, do tâm sợ hãi, nhiều đồng tu đã không trịnh trọng đưa tận tay cho mọi người, thay vào đó có thể phát tùy tiện ở các khu chung cư hay là để ở bên ngoài cửa các căn hộ, thậm chí là trên đường cũng có thể thấy đĩa DVD Thần Vận bị ném bỏ đi. Điều này đã làm tổn hại đến hình tượng của hạng mục Thần Vận vốn do Sư phụ trực tiếp dẫn dắt.

Thứ ba là khi đồng tu đi phân phát đĩa DVD Thần Vận mang theo đủ loại tâm thái, chẳng hạn có đồng tu thì trường kỳ không tu bỏ tâm sợ hãi và không tu xuất tâm từ bi cứu độ chúng sinh, dẫn đến chính niệm không đầy đủ, đã bị tà ác bắt giữ… Khi đối mặt với vấn đề nếu như chúng ta đều có thể tu bản thân, thì nhất định có thể làm tốt hơn.

Dùng tâm thuần chính chờ đón Thần Vận diễn xuất tại Trung Quốc Đại lục

Trong bài Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Sư phụ giảng:

“Chư vị có biết tôi nghĩ về gì không? Tôi đang chuẩn bị Thần Vận diễn xuất tại Trung Quốc.”

Thần Vận đến Trung Quốc Đại lục diễn xuất chỉ là vấn đề thời gian. Thông qua sự kiện về việc phân phát đĩa DVD Thần Vận, nếu như các đồng tu Đại lục có thể đề cao tiêu chuẩn đạo đức, đề cao tâm tính, thì chẳng phải là đề cao và các đồng tu có thể chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh tốt hơn hay sao?

Chúng ta nhất định phải thanh trừ can nhiễu, nhanh chóng cứu người, nhất định nỗ lực cứu từng người từng người một. Hy vọng các đồng tu Đại lục có thể nỗ lực phối hợp, cùng thế nhân nghênh đón Thần Vận đến Trung Quốc diễn xuất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/29/324751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/6/155807.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share