Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2016] Viện kiểm sát thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc gần đây đã phê duyệt việc bắt giữ bà Triệu Anh Phân vì tu luyện Pháp Luân Công và truyền rộng thông tin về cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần này của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Lệnh bắt giữ chính thức đồng nghĩa với việc bà Triệu có khả năng phải hầu tòa vì đã thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo quy định của hiến pháp.

Khoảng 1 giờ sáng, ngày 1 tháng 1 năm 2016, cảnh sát từ Phòng Cảnh sát huyện Bách Hương đã lục soát nhà bà Triệu. Họ đã tịch thu nhiều đồ vật trong nhà bà, bắt giữ và giam bà tại Trại tạm giam Số 1 Hình Đài.

Một tuần sau, chồng bà và luật sư cố gắng để được gặp bà trong trại tạm giam, nhưng họ đã bị từ chối. Lý do mà trại giam đưa ra là bà Triệu không tuân thủ các nguyên tắc và quy định giam giữ. Sau đó, hai người họ đã đến phòng cảnh sát và tìm Vũ Vĩ Chí, giám đốc Đội An ninh Nội địa, nhưng ông ta từ chối thả bà Triệu.

Một tuần sau, ngày 15 tháng 1 năm 2016, Viện kiểm sát huyện Bách Hương đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Triệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/30/155005.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share