Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-10-2015] Hôm nay khi đọc bài viết “Nghiêm cấm vấn đề ‘gây quỹ’ trong các học viên Đại Pháp” của đồng tu, tôi rất xúc động. Trong bài viết này, tôi cũng xin chia sẻ về một số hiện tượng và vấn đề xuất hiện ở địa phương trong thời gian gần đây. Nếu có điều gì không đúng, mong các đồng tu chỉ rõ.

Gần đây ở địa phương chúng tôi có một đồng tu tham gia vào công ty đầu tư sinh lời cao ở Thạch Gia Trang, lãi suất đầu tư tương đối cao, có một đồng tu chịu trách nhiệm liên hệ, rất nhiều đồng tu khác đã tham gia đầu tư thông qua anh ấy. Việc lan truyền loại hình đầu tư này trong nội bộ học viên Đại Pháp tự bản thân nó đã sai khác nghiêm trọng với Pháp mà Sư phụ giảng, nhưng có học viên không những tham gia vào trong đó, mà còn tự nguyện vận động quảng bá nó, khiến một bộ phận không nhỏ học viên tham dự theo. Là người tu luyện, Sư phụ đã giảng vô cùng rõ ràng, Ban Biên tập Minh Huệ lại vừa đăng “Nhắc nhở lần nữa” để một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta, vậy tại sao một số học viên vẫn mãi không xem trọng, cảnh giác, vẫn cứ không ngừng góp sóng thành bão?

Trong những năm qua, địa phương chúng tôi phát sinh một hay hai sự kiện như vậy, có đồng tu tổn thất rất nhiều tiền bạc, khiến việc chứng thực Pháp cũng như sinh hoạt người thường gặp nhiều khó khăn, ở đây có thể nêu ra một vài thí dụ. Trường hợp thứ nhất, có một cặp vợ chồng đồng tu, lấy danh nghĩa “khai khoáng” gây quỹ trong các học viên và hứa hẹn lãi suất cao, nhiều đồng tu đã đầu tư tiền bạc vào đó, kết quả là, xưởng đó đóng cửa, vợ chồng đồng tu đó không đủ khả năng hoàn trả, những năm gần đây hai vợ chồng phải tu luyện trong ma nạn vô số ma nạn chồng chất. Trường hợp thứ hai, có đồng tu gây quỹ trong các học viên, hứa rằng sẽ trả lãi rất cao, kết quả tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, vẫn chưa hoàn trả được lại tiền cho các đồng tu. Trường hợp thứ ba, có một đồng tu cùng với một đồng tu khác kết hợp buôn bán hương, một lượng lớn đồng tu mua hương, đến khi Minh Huệ chỉ ra vấn đề này, vẫn không tỉnh ngộ, đến nay vẫn tiếp tục bán hương, trạng thái tu luyện không cần nói cũng thể hình dung ra được.

Vẫn có những học viên tham dự đầu tư sinh lời cao trong xã hội người người thường như Tập toàn Trác Đạt ở Thạch Gia Trang, Đầu tư Văn hóa Truyền hình Hà Nam, v.v.., rất đa dạng, thứ gì cũng có.

Là một học viên Đại Pháp, trong quá trình tu luyện phải tu bỏ chấp trước vào tiền tài, một chấp trước căn bản, Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tiền, sẽ cầu tài giả tu, hoại giáo, hoại Pháp, uổng phí trăm năm đời người chứ không tu Phật.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ngay cả người thường cũng có nhiều người biết rằng “đầu tư sinh lời cao” là lừa người, “Trời chẳng cho không ai điều gì”, một số học viên vẫn mắc kẹt ở trong đó, không thể tự thoát ra. Có một bộ phận học viên những năm qua vì bị tà ác bức hại, bị sa thải phi pháp, nợ nần, khấu trừ tiền lương, đời sống khó khăn, không phải từ nội tâm chân chính tìm ra nguyên nhân của bản thân, hoàn toàn phủ định bức hại, đường đường chính chính đi giảng chân tướng, bằng cách thức phù hợp mà lấy lại tiền lương, [thay vào đó] họ sợ hãi, né tránh, luôn tìm kiếm những con đường ngắn nhất để kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, kết quả cuối cùng lại là trắng tay.

Bộ phận đồng tu này đại đa số là những người trọng tình, một khi nhìn thấy đồng tu làm gì đó thì sẽ không suy nghĩ gì thêm mà cùng tham dự, không tỉnh táo mà suy nghĩ xem trong Pháp đã giảng ra sao. Sau khi Ban Biên tập Minh Huệ đăng bài “Nhắc nhở lần nữa”, [họ vẫn không] kịp thời quay đầu lại, [hướng nội] tìm chấp trước của bản thân, nhân tâm, vẫn cứ làm theo ý mình, biện giải hành vi của bản thân.

Tại đây, tôi không chỉ trích đồng tu, [mà muốn nhắc nhở rằng] tu luyện là phi thường nghiêm túc. Ban Biên tập Minh Huệ một lần nữa nhắc nhở mọi người: “Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở tất cả các đệ tử Đại Pháp, cho dù là đi tìm người khác hay được [người khác] tìm đến, hoặc là nghe được, thấy được sự việc này, nhất định phải học Pháp cho tốt, dĩ Pháp vi Sư tu tốt bản thân, chấm dứt việc khởi xướng, tham gia các hoạt động gây quỹ và làm ra những việc góp gió thành bão dù vô ý hay hữu ý trong các học viên. Chỉ khi chúng ta tu tốt bản thân mới có thể làm tốt các hạng mục đệ tử Đại Pháp nên làm; nếu như làm trái với các pháp lý mà Sư phụ giảng, dùng nhân tâm làm các việc, kết quả sẽ trái với mong muốn, lại còn dẫn đến can nhiễu những người khác trong giới tu luyện, thậm chí tạo ra sơ hở cho những kẻ bất lương hiểm ác dùi vào.”

Rất nhiều đồng tu nói trên, vì một số sự việc có liên quan tới nhiều đồng tu có uy tín ở địa phương, cho rằng họ trước đây đã làm nhiều việc để chứng thực Pháp, đã phó xuất rất lớn, nhân tâm quá nặng, khiến sự việc trở thành tinh tấn và không tinh tấn, không muốn chia sẻ sâu, chỉ xuất ra, có những học viên còn bào chữa và biện giải cho họ. Là đệ tử Đại Pháp thì hết thảy đều cần phải chiểu theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Đại Pháp mà suy xét. Sư phụ đã giảng sự việc này rồi, làm việc gì cũng đều phải tuyệt đối tuân theo lời Sư phụ giảng, tạo thành tổn thất thì chỉ có thể tự bản thân mình nhanh chóng bù đắp và vãn hồi.

Hy vọng các đồng tu địa phương hãy nghiêm túc đọc bài “Nhắc nhở lần nữa” của Ban Biên tập Minh Huệ cùng bài chia sẻ “Vấn đề nghiêm cấm ‘gây quỹ’ trong các học viên Đại Pháp” của đồng tu, bước đi thật tốt, thật chính trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/27/318195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/29/153869.html

Đăng ngày 08-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share