Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2015] Ngày 10 tháng 7 năm 2015, học viên Pháp Luân Công bà Vu Tĩnh Đào bị kết án bốn năm rưỡi tù giam vì tội “chỉ trích các lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Ngày 6 tháng 10 năm 2014, bà bị trình báo khi đang dán một tấm dán có dòng chữ “Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ là Chu Vĩnh Khang, Từ Tài hậu, và nhiều người khác liên tục rớt đài”. Các quan chức được đề cập đến cũng phải chịu trách nhiệm vì thực hiện chiến dịch bạo lực của Đảng Cộng sản nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Vu bị đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 6 năm 2015, tám tháng sau khi bà bị bắt và giam giữ.

Xét xử mang tính hình thức

Bà Vu biện hộ rằng bởi các quan chức được đề cập trên tấm dán đó không còn là những người lãnh đạo đất nước nữa, nên việc bà bị cáo buộc là chỉ trích các lãnh đạo Đảng và nhà nước là vô căn cứ.

Công tố viên tiếp tục công kích Pháp Luân Công dựa trên những tuyên truyền của Đảng, nhưng không trích dẫn được ra bất kỳ điều luật nào để làm căn cứ cho những tuyên bố của mình. Thẩm phán cũng ngắt lời luật sư trong suốt phần trình bày biện hộ của anh.

Trước khi bản án được công bố, luật sư của bà Vu đã yêu cầu tháo còng tay và cùm chân cho bà vì bà là một nghi phạm, không phải là tội phạm. Thẩm phán đã từ chối đề nghị của luật sư.

Phiên tòa tạm hoãn mà không có bản án nào đưa ra. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 7, sau đó một tháng, khi cha của bị cáo gọi điện đến tòa án, họ nói với ông rằng bản án đã được ban hành vào ngày 10 tháng 7. Tòa án nói rằng họ đã thông báo cho luật sư biện hộ, nhưng vị luật sư nói rằng ông không hề nhận được bất kỳ thông báo nào của bản án.

Bị cáo đang chuẩn bị kháng cáo và thuê một luật sư khác.

Giam giữ và lục soát nhà

Công an của Đồn Công an phố Thương Nghiệp và Đội An ninh Nội địa thành phố Nhũ Sơn đã báo cáo về việc bà Vu, 45 tuổi, đã dán các yết thị vào ngày 6 tháng 10 năm 2014. Công an đã đưa bà đến Trại tạm giam Nhũ Sơn mà không hề báo cho gia đình bà.

Sau đó công an đã lục soát nhà và tịch thu một điện thoại di động, một máy in, và một xe đạp cùng các vật dụng cá nhân khác của bà.

Năm 2006, bà Vu bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vì đã phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do vào năm 2009, công an địa phương sách nhiễu và theo dõi bà, và thậm chí còn cắt điện nhà bà. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà đã phải rời khỏi nhà vào năm 2011 để đến làm việc ở thành phố Yên Đài.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/18/312611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/11/152019.html

Đăng ngày 25-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share